- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Polyp tử cung: cắt bỏ rồi vẫn có thể "mọc" lại
Khi bị polyp tử cung, tùy trường hợp mà bác sĩ sẽ chỉ định người bệnh có cần phẫu thuật cắt bỏ polyp hay không và polyp tử cung sau khi đã cắt bỏ có thể xuất hiện trở lại.
Tôi năm nay 37 tuổi, chu kì kinh nguyệt thường không đều, chậm một tuần so với tháng trước. Lần này sau khi sạch kinh được một tuần, trong 6 ngày liên tục tôi thấy âm hộ ra dịch màu đen, không nhiều, không mùi, không đau, không ngứa, không rát; đến ngày thứ 7 có ra máu tươi.
Tôi đã đi siêu âm phụ khoa được kết luận bình thường. Khám phụ khoa bác sĩ cho biết tôi bị Polyp tử cung cần cắt bỏ. Lúc đầu bác sĩ dặn sau khi sạch kinh đến cắt, sau đó lại nói có thể thực hiện luôn. Xin hỏi tôi phải làm thế nào? Tôi cũng nghe nói bệnh này rất dễ bị lại đúng không? (N. Hảo)
BS. Hoa Hồng tư vấn:
Bạn Hảo thân mến!
Một phụ nữ có thể có một hoặc nhiều polyp tử cung, các polyp có thể có nhiều kích thước, từ vài milimet (chưa bằng một hạt gạo) cho đến vài cm (bằng 1 trái bóng bàn hoặc lớn hơn).
Các polyp thường nằm bên trong tử cung, chúng được nối vào thành tử cung bởi một chân rộng hoặc một cuống nhỏ. Nhưng đôi khi chúng có thể trượt ra ngoài lỗ tử cung để đi vào âm đạo.
Những phụ nữ béo phì, người sử dụng thuốc điều trị ung thư vú, người thường xuyên bị tăng huyết áp... thường có nguy cơ bị polyp tử cung cao hơn những phụ nữ khác.
Mặc dù polyp tử cung chưa được chứng minh là nguyên nhân dẫn đến vô sinh nhưng nó lại làm tăng nguy cơ bị sẩy thay ở những phụ nữ được thụ tinh trong ống nghiệm. Polyp cổ tử cung nếu như không chữa trị dần dần sẽ phát triển to ra, làm tắc cổ tử cung, hoặc cục u sẽ bít kín cổ tử cung, khiến cho cổ tử cung hẹp hoặc tử cung biến dạng. Từ đó khiến cho tinh trùng không thể xâm nhập một các bình thường được sẽ dẫn đến tình trạng khó mang thai.
Khi bị polyp tử cung, tùy trường hợp mà bác sĩ sẽ chỉ định người bệnh có cần phẫu thuật cắt bỏ polyp hay không. Khi bạn bị polyp tử cung và đang gặp khó khăn trong việc thụ thai thì việc cắt bỏ polyp có thể làm gia tăng khả năng có thai của bạn. Nếu bạn đang được thụ tinh trong ống nghiệm và đang bị polyp tử cung thì các bác sĩ có thể khuyên bạn nên cắt bỏ polyp tử cung trước khi đặt phôi vào buồng tử cung.
Nếu như trong quá trình khám các bác sĩ nhận ra rằng polyp tử cung có chứa các tế bào ung thư thì cần phải thực hiện phẫu thuật để cắt bỏ tử cung. Thông thường, các bác sĩ sẽ chờ cho người bệnh hết kì kinh nguyệt mới tiến hành phẫu thuật, vừa đảm bảo vệ sinh lại tránh tình trạng viêm nhiễm có thể xảy ra.
-
Sức khỏe4 giờ trướcCá hồi được biết đến là loại cá giàu DHA, dinh dưỡng phong phú, nhưng giá thành lại tương đối đắt đỏ.
-
Sức khỏe5 giờ trướcCác thử nghiệm ban đầu cho thấy, chỉ cần một giọt máu rất nhỏ có thể phát hiện ba dạng ung thư nguy hiểm nhất và sẽ cần nhiều thời gian hơn nữa để thí nghiệm trên diện rộng thì mới có thể đưa vào thực tiễn.
-
Sức khỏe8 giờ trướcTất cả những phần của cây đều được sử dụng làm thuốc trong y học cổ truyền trong hàng trăm năm nay.
-
Sức khỏe8 giờ trướcMột nghiên cứu chỉ ra rằng đau nửa đầu là triệu chứng xảy ra ở thế hệ gen Y và gen Z khiến họ có thể đối mặt với nguy cơ đột quỵ cao hơn.
-
Sức khỏe9 giờ trướcNghiên cứu chỉ ra rằng đây là thứ gây ảnh hưởng tới sức khỏe và đẩy nhanh tốc độ lão hóa của cơ thể hơn cả thói quen hút thuốc lá.
-
Sức khỏe9 giờ trướcUng thư buồng trứng là loại ung thư phổ biến nữ giới thường mắc phải, giai đoạn đầu bệnh có thể bị nhầm lẫn với bệnh khác thông qua một số dấu hiệu thường gặp.
-
Sức khỏe9 giờ trướcThS.BS. Trần Nhựt Minh (Trần Minh), Phòng khám đa khoa BIC Nano Cell cho biết, bên cạnh tiêm thuốc, phẫu thuật, phương pháp tiêm huyết tương giàu tiểu cầu được chứng minh mang lại hiệu quả cao và an toàn trong điều trị thoái hoá khớp.
-
Sức khỏe13 giờ trướcSau 6 ngày điều trị viêm phổi ở tuyến y tế huyện, bé gái 2 tháng tuổi diễn tiến nặng, nguy kịch, trẻ được chuyển đến bệnh viện tuyến trên và được xác định mắc ho gà.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMới đây, một bé trai 2 tuổi tiếp xúc với cá ở chợ tươi sống đã bị nhiễm vi khuẩn ăn thịt người Vibrio vulnificus và phải cắt cụt bàn chân phải.
-
Sức khỏe1 ngày trướcTheo các bác sĩ tại BVĐK tỉnh Phú Thọ cho biết, sức khoẻ của nam sinh N.H.Đ (14 tuổi) hiện vẫn đang trong tình trạng nặng.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBác sỹ cho biết, chính những quả trứng luộc kiểu lòng đào để trong tủ lạnh là nguyên nhân khiến bé trai 4 tuổi ở Chiết Giang, Trung Quốc tử vong.