- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Rượu bia: Cẩn thận độc dược khi "yêu"
Rượu, bia được xem là gia vị để chuyện chăn gối thêm mặn nồng nhưng cũng có thể trở thành “độc dược” khiến người ta mất đi bản lĩnh tình yêu của mình.
Uống rượu rồi "yêu", vợ dìu chồng vào phòng khám
Buổi chiều hôm đó, các bác sĩ đang làm việc tại một phòng khám ở Cầu Giấy, Hà Nội. Đến 4h chiều một chiếc taxi chở theo hai vợ chồng. Người vợ dìu người chồng da nhợt nhạt, mềm nhũn vào phòng khám xin cấp cứu. Lúc này, người chồng chỉ mặc quần đùi và khoác thêm cái áo sơ mi.
Các bác sĩ đã truyền dịch bù điện giải cho bệnh nhân. Khi hỏi ra, người vợ e thẹn cho biết bữa trưa, khi đi liên hoan ở nhà người thân về, chồng chị đã uống nhiều rượu.
Nhưng ít khi gia đình ở nhà chỉ có hai người nên vợ chồng đã “tâm sự”. Khi hành sự được một lúc thì người chồng mệt lử rồi gục ngay trên bụng vợ. Vợ hoảng hốt không biết chuyện gì, tưởng anh ta say rượu rồi buồn ngủ nên cứ nằm ôm chồng. Được khoảng 10 phút, chị ta sờ thấy chồng lạnh dần rồi hoảng hốt gọi taxi đưa chồng ra phòng khám sớm nhất.
Bác sĩ Lợi cho biết nhiều người lầm tưởng uống bia rượu sẽ kích thích ham muốn và tăng khả năng chinh chiến trên giường nhưng thực tế, lạm dụng bia rượu có thể khiến quý ông ngã ngựa ngay trên bụng vợ.
Bác sĩ Lợi cho biết nhiều người còn không biết rằng khả năng “ngã ngựa” rất cao nếu người đó có chế độ sinh hoạt thất thường.
Bác sĩ Dung cho biết bà thấy nhiều người cho rằng khi say rượu hay uống một vài cốc bia họ có cảm giác chuyện ấy sung mãn hẳn nhưng bác sĩ Dung khẳng định đó chỉ là cảm giác chứ thực sự không phải như thế. |
Bác sĩ Lê Thị Kim Dung, Trung tâm y tế lao động Thái Hà cho biết bà cũng gặp nhiều trường hợp uống rượu rồi quan hệ tình dục, lâu dần rơi vào trạng thái rối loạn cương.
Bác sĩ Dung khẳng định, thói quen quan hệ tình dục khi say rượu là hoàn toàn không tốt, cần phải loại bỏ. Bởi sau khi uống rượu, đặc biệt là uống rượu mạnh, máu dồn về dương vật nhiều hơn nhưng nó không khỏe mạnh và sung mãn như bình thường.
Vì vậy, nam giới thường xuyên quan hệ sau khi uống rượu có thể dẫn đến tình trạng khó cương cứng, xuất tinh sớm, về lâu dài sẽ cản trở chuyện quan hệ tình dục.
Bác sĩ Dung cho biết bà thấy nhiều người cho rằng khi say rượu hay uống một vài cốc bia họ có cảm giác chuyện ấy sung mãn hẳn nhưng bác sĩ Dung khẳng định đó chỉ là cảm giác chứ thực sự không phải như thế.
Bình thường, con người có thể uống 1 – 2 ly rượu một ngày để giúp tiêu hóa dễ hơn nhưng lý tưởng nhất vẫn là không uống rượu, bia.Uống rượu, bia trong các bữa tiệc đã trở thành thói quen của nhiều người, ảnh hưởng đến các mối quan hệ gia đình, trong đó có đời sống chăn gối.
Bên cạnh đó, các loại rượu bia không rõ nguồn gốc, các loại rượu tự ngâm. Rượu “thuốc” ngâm các loại động, thực vật như tắc kè, rắn, bò cạp, cây lá rễ..., rượu bia kém chất lượng không đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.
Còn bác sĩ Lợi cho biết, trong một số trường hợp đối với những người bình thường khi uống chút rượu nó sẽ giúp tăng cảm giác cho “chuyện ấy”, hay đối với người mắc chứng rối loạn cương dương khi uống rượu người ta cảm giác giúp cải thiện chức năng cương cứng phù hợp để quan hệ. Tuy nhiên, bác sĩ Lợi khẳng định trạng thái đó không duy trì được bao lâu.
Một vài người khuyên nhau rằng uống chút rượu vang hay rượu ngâm táo mèo, ngâm bìm bịp trước “lâm trận” khiến cho chuyện ấy sung mãn nhưng có thể sung ngay lúc ấy và trục trặc về sau lâu dài.
-
Đại dịch COVID-19 tại Việt NamSức khỏe6 giờ trướcThông tin AstraZeneca thừa nhận vaccine COVID-19 có thể gây cục máu đông làm nhiều người lo lắng và muốn làm xét nghiệm để biết bản thân bị tình trạng này không.
-
Sức khỏe8 giờ trướcMột con chó hoang chạy rông trên trục đường giao thông từ thị trấn Lộc Ninh đến các xã Lộc Thái, Lộc Hưng, có dấu hiệu nghi mắc bệnh dại và cắn một số người đi đường gây thương tích.
-
Sức khỏe9 giờ trướcBệnh nhân 17 tuổi nhập viện trong tình trạng rất nặng, ý thức chậm, yếu hai chân, chướng bụng liệt ruột.
-
Sức khỏe14 giờ trướcSau khi cãi nhau với gia đình, người đàn ông uống 10 ông thuốc diệt chuột màu hồng, được người nhà phát hiện mang đi cấp cứu.
-
Sức khỏe18 giờ trướcBệnh lạc nội mạc tử cung phổ biến nhưng thường khó phát hiện ở giai đoạn đầu do triệu chứng không rõ ràng, dễ gây nhầm lẫn.
-
Sức khỏe18 giờ trướcMón ốc chứa nhiều chất lượng dinh dưỡng nhưng lượng purin, natri cao và có nguy cơ nhiễm ký sinh trùng.
-
Sức khỏe21 giờ trướcTrước khi đưa vào Bệnh viện Lạc Việt, gia đình đã xử trí bằng cách bôi thuốc bỏng gia truyền có thành phần mỡ trăn.
-
Sức khỏe1 ngày trướcThường được coi như một loại rau củ nhưng nó lại là cây họ đậu và mọc trên mặt đất giống như cây nho. Loại cây thú vị nhưng đầy mâu thuẫn này mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe khi ăn vào.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBác sĩ cảnh báo trẻ bị đau đầu, đặc biệt là đau đầu kéo dài, gia đình nên cho đi khám để kiểm tra và can thiệp y tế kịp thời.
-
Sức khỏe1 ngày trướcỞ nước ta cây xạ đen mọc nhiều ở các tỉnh phía Bắc như là Hoà Bình, Ninh Bình, vậy xạ đen có tác dụng gì?
-
Sức khỏe1 ngày trướcPGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, ngay từ đầu, Việt Nam đã rất thận trọng trong tiêm ngừa vaccine Covid-19, với quy trình tiêm chủng chặt chẽ.
-
Sức khỏe1 ngày trướcThứ tự ăn trong bữa cơm tuy là việc nhỏ được ít người để ý tới, tuy nhiên chúng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khoẻ.
-
Sức khỏe1 ngày trướcTheo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, tính đến 7 giờ ngày 3-5, các bệnh viện tại TP Long Khánh đã tiếp nhận cấp cứu 469 ca ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại cơ sở bánh mì Băng.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNếu ăn đúng cách, loại củ rẻ bèo như khoai tây cũng có thể trở thành “báu vật” cho sức khỏe và sắc đẹp.