- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sai lầm chết người khi cho con uống thuốc
Một ca bệnh đặc biệt, bé trai sơ sinh 22 ngày tuổi bị ngộ độc paracetamol do cha mẹ nhầm liều thuốc vừa được báo cáo, và không ít người trong chúng ta chắc chắn sẽ giật mình vì cũng có lúc có những sai lầm chết người như thế.
Một ca bệnh đặc biệt, bé trai sơ sinh 22 ngày tuổi bị ngộ độc paracetamol do cha mẹ nhầm liều thuốc vừa được báo cáo, và không ít người trong chúng ta chắc chắn sẽ giật mình vì cũng có lúc có những sai lầm chết người như thế.
Uống gấp 10 lần bác sĩ kê đơn
BS Scott Phillips cho biết, ca bệnh này là một bé trai 22 ngày tuổi, nặng 4kg. Bé trai này bị hẹp bao quy đầu và bác sĩ khuyên dùng 40mg thuốc APAP (1 dạng paracetamol) trước khi cắt bao quy đầu. Lọ siro này gồm 10ml (chứa 800mg thuốc), nhãn thuốc ghi là 80mg/ml APAP. Nhìn vào nhãn, gia đình nghĩ rằng trong lọ chứa 80mg nên theo như chỉ dẫn của bác sĩ, họ cho bé uống ½ lọ siro, nên liều trẻ đã uống là 200mg/kg.
Sai sót này chỉ được phát hiện sau khi bé làm xong thủ thuật cắt bao quy đầu, bác sĩ dặn gia đình nếu thấy bé khó chịu thì cho uống thêm 40mg nữa. Đến lúc này gia đình mới hỏi lại liều và nhận ra đã hiểu sai nhãn nên đã sai chỉ định của bác sĩ, đã cho trẻ uống hết lọ siro với liều quá là gấp 10 lần nên mới vội đưa trẻ tới khoa cấp cứu.
Kết quả xét nghiệm cho thấy em bé bị ngộ độc paracetamol cấp với nồng độ thuốc trong máu là 1.243 umol/L (trong khi đó, nếu có nồng độ thuốc từ 66 - 199 umol/L là đã phải điều trị). Ngay lập tức, bệnh nhi này đã phải truyền thuốc giải độc.
PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi BV Bạch Mai cho biết, Paracetamol là loại thuốc hạ sốt dùng quá phổ biến, và chính sự phổ biến này khiến tình trạng ngộ độc paracetamol ngày càng có xu hướng tăng lên. Tại Việt Nam cũng có những ca ngộ độc paracetamol ở trẻ em do dùng thuốc này quá bừa bãi. Hơn nữa, cùng hoạt chất paracetamol nhưng có rất nhiều loại thuốc với nhiều nhãn hiệu khác nhau. Có những người vừa cho con uống thuốc hạ sốt efferalgan, lại uống thêm Decolgen để chữa sổ mũi trong khi loại thuốc này cũng chứa paracetamol. Hay khi chưa được 4 tiếng con đã sốt lại, nhiều người vẫn vô tư dùng, vì nghĩ cứ sốt là uống mà không lường hết nguy cơ của việc lạm dụng thuốc
Khi bị ngộ độc, người bệnh có các triệu chứng ngộ độc biểu hiện: chán ăn, buồn nôn, vã mồ hôi, khó chịu, có thể đau hạ sườn phải. Trong trường hợp nặng, bệnh nhân có thể tử vong do suy đa tạng (thận, gan). Do vậy, cần thận trọng khi cho trẻ dùng paracetamol để hạ sốt. Nếu trẻ sốt cao, từ 38,5oC trở lên có thể dùng paracetamol nhưng không được dùng quá 15mg/kg cân nặng/lần và chỉ dùng tối đa 4 lần/ngày, mỗi lần cách nhau 4 tiếng.
Nguy kịch vì cha mẹ quá “sáng tạo”
Không chỉ sai lầm này, trong thực tế điều trị, chính các bác sĩ cũng “phát hoảng” bởi nhiều ứng xử quá “linh hoạt” của người bệnh với thuốc.
“Điển hình nhất phải kể đến pha oresol cho trẻ. Dung dịch oresol đã cứu hàng triệu trẻ em bị tiêu chảy cấp khỏi cái chết. Thế nhưng nhiều trẻ cũng bị ngộ độc nguy kịch bởi sự “sáng tạo” của người thân”, PGS. TS Nguyễn Văn Bàng, khoa Nhi BV Bạch Mai cảnh báo.
“Mùi lạ con không chịu uống, nó nhất định không chịu uống gì ngoài nước sôi để nguội, pha ra cốc to để lạnh bé khó uống nên chỉ pha ít một… là những biện minh của các bà mẹ với bác sĩ khi đưa con đi cấp cứu vì ngộ độc oreslo. Vì những lý do này, có người cho chia nhỏ lượng thuốc, mỗi lần cho vào một cái chén con cho bé uống, hoặc pha cả gói vào một chén nước nhỏ vì bé lười uống, pha tí nước mới uống hết khiến tỷ lệ pha là rất đặc so với khuyến cáo mà không lường hết những hiểm họa có thể xảy đến với trẻ”, TS Bàng nói.
Theo giải thích của TS Bàng, khi trẻ bị tiêu chảy, tình trạng mất nước trầm trọng khiến bé rất khát nước. Trong khi đó, oresol có thành phần là muối, đường… lại được pha đặc hơn so với khuyến cáo nên khi bé uống, không khác gì uống một cốc nước muối khiến bé càng khát hơn. Khát nước, bé đòi uống nước, người thân lại tiếp tục cho uống dung dịch oresol pha đặc này… Lẽ ra, một gói oresol theo chỉ dẫn phải pha với 200ml nước đun sôi để nguội nhưng thực tế bé lại uống cả gói thuốc chỉ với vẻn vẹn khoảng 40ml nước, khiến bé được “nạp” quá nhiều muối, rất nguy hiểm.
“Khi uống oresol với nồng độ quá đặc như thế sẽ khiến hàm lượng muối trong máu tăng lên, gây tình trạng ưu trương (quá nhiều muối trong máu), áp lực thẩm thấu trong máu cao hơn bình thường. Bình thường, hai bên màng tế bào cân bằng nhau. Nhưng lúc này, vì nồng độ muối quá cao nên áp lực thẩm thấu trong máu cao hơn bình thường, “hút” nước từ tế bào, khiến tế bào bị hút hết nước nên bị teo tóp lại. Lúc này, trẻ có biểu hiện da nhăn, khô, mắt trũng…Điều nguy hiểm nhất lúc này, đó là vì bị hút nước nên tế bào não bị teo tóp lại, gây tổn thương tế bào não, khiến trẻ bị co giật, sốt cao, vật vã, kích thích, hôn mê. Nếu không biết để cấp cứu kịp thời, trẻ rất dễ bị tử vong”, TS Bàng nói.
Hội nghị Nhi khoa Việt - Mỹ lần thứ 3 tổ chức tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội trong 2 ngày 8-9/11 có sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực nhi khoa của hai nước. Đã có nhiều báo cáo chuyên đề về Rối loạn hô hấp và xử trí khi cấp cứu; Vấn đề kháng kháng sinh và ghép tủy thất bại, chuyên đề suy hô hấp và tăng huyết áp động mạch phổi, chuyên đề về động kinh, co giật, chuyên về về shock và shock phản vệ, chuyên đề về trẻ sơ sinh cân cặng thực phấp và giảm trương lực cơ ở trẻ sơ sinh, chuyên đề về rối loạn tiểu cầu và nhiễm khuẩn thần kinh đã được chuyên gia hai nước mang ra thảo luận, kịp thời cập nhật những tiến bộ mới nhất trong điều trị cũng như chia sẻ kinh nghiệm riêng về điều trị của các chuyên gia trong các lĩnh vực này. |
Theo Hồng Hải
Dân Trí
-
Sức khỏe3 giờ trướcXương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.
-
Sức khỏe10 giờ trướcBản thân ông Chen (Đài Loan, Trung Quốc) cũng sửng sốt khi nhìn kết quả hình ảnh X-quang chụp mạch máu bị vôi hóa, tắc nghẽn nghiêm trọng của mình.
-
Sức khỏe20 giờ trướcThường xuyên ăn nem chua, thịt lợn tái, người đàn ông xuất hiện tình trạng đau đầu, sốt cao, suy giảm thính lực tai trái vì nhiễm liên cầu lợn.
-
Sức khỏe22 giờ trướcNghe lời quảng cáo trên mạng, người phụ nữ 42 tuổi tìm đến một spa ở Thanh Hóa để hút mỡ bụng, cắt sẹo.
-
Sức khỏe23 giờ trướcPhát hiện cháu trai đau bụng thường xuyên, chán ăn và sút cân, bà nội đưa đi khám thì nhận chẩn đoán cháu mắc ung thư giai đoạn đầu.
-
Sức khỏe1 ngày trướcSau cú ngã, bé trai bị chảy máu nhiều, các ngón bàn tay trái không còn cử động được.
-
Sức khỏe1 ngày trướcLoại nước có màu sắc lạ mắt này tốt cho tim mạch và trí não, hiệu quả trong việc kiểm soát đường huyết, chống lão hóa.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMột chủ nhà ở huyện Long Thành bị chó nhà cắn, sau đó con chó bị chết. Kết quả xét nghiệm cho thấy con chó dương tính với virus dại.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBên cạnh cá hồi, còn có một loại cá giàu dinh dưỡng chẳng kém, nhất là acid béo không no DHA tốt cho sức khỏe nhưng giá thành rẻ hơn rất nhiều.
-
Sức khỏe1 ngày trướcCục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có cảnh báo đến người tiêu dùng về sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm Sibutramin.
-
Sức khỏe1 ngày trướcLoãng xương là bệnh lý phổ biến, làm tăng nguy cơ gãy xương, dưới đây là những thực phẩm không nên ăn nhiều khi bị loãng xương.
-
Sức khỏe1 ngày trướcGiờ đây, cô đã 42 tuổi và đang là một BTV đài truyền hình, nhan sắc của Minh Hương được nhận xét là ngày càng thăng hạng.