- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sai lầm phổ biến của các bà mẹ khi cho trẻ uống sirô ho
Nhiều người nghĩ, thuốc ho dạng sirô dễ sử dụng và rất an toàn cho trẻ nhỏ.
Nhiều người nghĩ, thuốc ho dạng sirô dễ sử dụng và rất an toàn cho trẻ nhỏ. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo: Nếu sử dụng không đúng, sản phẩm này cũng sẽ gây nên những hậu quả xấu đối với trẻ. Thực tế, không phải tất cả các loại sirô đều là thực phẩm chức năng để có thể dùng một cách tùy tiện như nhiều người thường nghĩ. Đã có không ít trường hợp do lạm dụng sirô, trẻ phải nhập viện điều trị.
Cứ ho nhẹ là uống sirô
Thời tiết giao mùa, số liệu của Bệnh viện Nhi Trung ương cho thấy, chỉ trong hơn 2 tuần đầu tháng 9/2016, đã có hơn 27.000 lượt bệnh nhi tới khám. Còn tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội), BS Nguyễn Văn Thường, Phó Giám đốc bệnh viện phụ trách khối Nhi cho biết, trong các ngày thời tiết chuyển mùa, có khoảng hơn 400 trẻ tới viện khám, tăng hơn 25% so với ngày thường. Riêng tại Khoa Nhi tổng hợp, luôn có khoảng 65 trẻ nằm điều trị.
Mùa thu, trẻ thường mắc các bệnh về đường hô hấp, tiêu hóa và các bệnh về sốt virus như phát ban, viêm kết giác mạc, sốt xuất huyết. Trong đó, tỉ lệ trẻ đến viện khám đông nhất vẫn là các bệnh về đường hô hấp. Tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, 80% trẻ tới khám mắc các bệnh này. Tỉ lệ các ca mắc tăng là do miền Bắc đã giữa thu, thời tiết luôn thay đổi, sáng có thể nắng, chiều mát và tối lại lạnh, vi khuẩn, virus có điều kiện thuận lợi phát triển hơn thời tiết thông thường. Trẻ lại chưa có sự thích nghi đối với thay đổi của thời tiết nên tỉ lệ mắc bệnh cao hơn.
Nhiều chuyên gia Nhi khoa cho hay, không ít phụ huynh đưa con nhỏ đến khám đã “khai” với bác sĩ việc đã tự cho trẻ dùng sirô ho trước khi đến viện. Nhiều bậc cha mẹ có suy nghĩ “sirô ho không phải là thuốc kháng sinh” nên cho bé uống vô tư. Họ coi các loại sirô là một dược phẩm an toàn bởi thành phần chiết xuất từ thảo dược tự nhiên nên không sợ ngộ độc. Nên khi trẻ có bất kỳ một dấu hiệu khác thường về sức khỏe như sổ mũi, nhức đầu, ho, biếng ăn… nhiều phụ huynh coi thuốc sirô là lựa chọn hàng đầu.
Ví dụ như trường hợp của chị Hằng Thanh ở Cầu Giấy, Hà Nội. Thấy cậu con trai 3 tuổi tỏ ra "hợp tác nhất" với loại sirô mà mẹ hay mua ở nhà thuốc nên chị Thanh luôn trữ sẵn vài lọ trong tủ thuốc gia đình. Chị cũng công nhận, cơn ho của con dứt hẳn sau 1- 2 ngày uống. Đã thế, con chị lại rất thích vì sirô ngọt, thậm chí còn xin mẹ uống thêm dù đã hết ho. “Sirô toàn chiết xuất thảo dược, an toàn vô cùng. Nếu uống quá tí chắc cũng không hại gì!”, chị Thanh chắc mẩm.
Đợt rồi, vì mới chuyển nhà trẻ chưa thích nghi kịp, thời tiết hay thay đổi, sáng nắng, chiều tối lạnh lại rất hanh hao, thấy con trai ho, chị Thanh lại cho con uống ngay loại sirô thường dùng. Nhưng cháu bé ho tới 4 -5 ngày không khỏi, sốt ruột, chị mới đứa con đi khám, lúc đó, bé đã bị viêm phế quản.
Không dùng lại lọ thuốc đã uống chưa hết
Theo PGS.TS Nhi khoa Nguyễn Tiến Dũng (Bệnh viện Bạch Mai), ho là một phản xạ bảo vệ cơ thể, giúp tống đàm, dịch nhầy, vật lạ trong đường thở, làm sạch đường thở. Sirô ho sẽ tạm thời ức chế cơn ho, phù hợp với các bệnh ho do viêm họng, cảm cúm, nhưng cần dùng theo sự chỉ định của bác sĩ. Bởi có những loại siro ho chống chỉ định cho trẻ dưới 2 tháng tuổi, 6 tháng tuổi. Theo BS Nguyễn Tiến Dũng, không ít trường hợp bệnh của bé trở nên nặng hơn do phụ huynh tự mua các loại sirô ho cho trẻ uống. Trong khi hầu hết các loại sirô ho được đăng ký là thuốc, chứ không phải là một loại thực phẩm chức năng thông thường. Mà đã là thuốc thì phải uống theo chỉ định.
Có nhiều nguyên nhân gây ho ở trẻ và mỗi nguyên nhân có cách điều trị khác nhau. Đơn giản như trẻ bị ho do nước mũi chảy xuống họng, chỉ cần dùng thuốc nhỏ mũi, vệ sinh sạch mũi thì trẻ sẽ hết ho. Dùng sirô ho nhiều khi không có tác dụng. Trường hợp trẻ ho kèm sốt, mũi khô, khó thở, thở nhanh, cánh mũi phập phồng, cơ ngực lõm… cần phải lập tức đưa trẻ đi khám.
Thêm một sai lầm nữa, nhiều bà mẹ đã cất lọ sirô ho dùng dở để lần sau nếu con ho lại cho uống tiếp. Điều này rất nguy hiểm, bởi sirô ở dạng nước nên rất dễ bị nhiễm khuẩn. Vì thế sau khi dùng sirô ho chưa hết, phụ huynh nên bỏ đi chứ đừng "tiếc của để dành" .
Các chuyên gia khuyến cáo: Không cho trẻ uống sirô trước bữa ăn vì thuốc có hàm lượng đường cao có thể ức chế tiết dịch tiêu hóa, nhiều khi khiến trẻ có cảm giác “ngang dạ”, kém ăn. Cha mẹ cũng không cho trẻ uống trước khi đi ngủ vì đường bám vào răng dễ lên men chua, làm hỏng men răng, gây sâu răng.
Bài thuốc dân gian hay chữa ho - Chanh đào ngâm mật ong, đường phèn: Chanh đào (1kg), loại càng già càng tốt. Nên lựa những quả tươi, chín vàng, mỏng vỏ. Mật ong: 1 lít. Đường phèn: 0,5 kg. Muối: 1kg. Bình thủy tinh có nút đậy, vỉ nén bằng nan tre. Tùy từng bài thuốc từ quả chanh đào mà lựa chọn nguyên liệu phụ phù hợp. Chanh rửa sạch, pha một ít muối với nước sôi để nguội, ngâm 30 phút rồi vớt chanh ra để thật khô. Cắt chanh thành những miếng mỏng, ngâm cả hạt mới tốt. Đường phèn đập nhỏ, đổ một lớp đường vào lọ, đến một lớp chanh (làm lại cho đến hết.) Cuối cùng đổ mật ong vào. Lấy vỉ nan nén chanh xuống. Có thể thay đường phèn bằng muối và cách làm cũng tương tự. - Làm siro chanh đào: Cũng với chanh đào, mật ong, đường phèn, hãy cho hỗn hợp nguyên liệu này vào máy xay sinh tốt, xay nhỏ ra làm thành dạng siro, lọc bỏ bã cặn rồi cho bé uống (có thể pha thêm chút nước ấm cho bé dễ uống hơn). - Chanh đào chưng đường phèn (mật ong): Chanh đào rửa sạch, để ráo, thái lát mỏng, bỏ hạt, trộn với đường phèn hoặc mật ong (chỉ sử dụng mật ong cho trẻ trên 1 tuổi). Cho hỗn hợp này vào bát rồi đem hấp cách thủy, hoặc hấp vào nồi cơm (vừa cạn nước). Để bát chưng này hơi ấm ấm rồi cho trẻ uống, dùng trong ngày và dùng 2-3 lần/ ngày. Vũ Khánh |
-
Sức khỏe4 giờ trướcThường được coi như một loại rau củ nhưng nó lại là cây họ đậu và mọc trên mặt đất giống như cây nho. Loại cây thú vị nhưng đầy mâu thuẫn này mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe khi ăn vào.
-
Sức khỏe7 giờ trướcBác sĩ cảnh báo trẻ bị đau đầu, đặc biệt là đau đầu kéo dài, gia đình nên cho đi khám để kiểm tra và can thiệp y tế kịp thời.
-
Sức khỏe8 giờ trướcỞ nước ta cây xạ đen mọc nhiều ở các tỉnh phía Bắc như là Hoà Bình, Ninh Bình, vậy xạ đen có tác dụng gì?
-
Sức khỏe8 giờ trướcPGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, ngay từ đầu, Việt Nam đã rất thận trọng trong tiêm ngừa vaccine Covid-19, với quy trình tiêm chủng chặt chẽ.
-
Sức khỏe11 giờ trướcThứ tự ăn trong bữa cơm tuy là việc nhỏ được ít người để ý tới, tuy nhiên chúng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khoẻ.
-
Sức khỏe11 giờ trướcTheo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, tính đến 7 giờ ngày 3-5, các bệnh viện tại TP Long Khánh đã tiếp nhận cấp cứu 469 ca ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại cơ sở bánh mì Băng.
-
Sức khỏe12 giờ trướcNếu ăn đúng cách, loại củ rẻ bèo như khoai tây cũng có thể trở thành “báu vật” cho sức khỏe và sắc đẹp.
-
Sức khỏe1 ngày trướcTheo UBND TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, tính đến chiều 2-5, đã có 328 người nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì tại tiệm Băng ở phường Xuân Bình
-
Sức khỏe1 ngày trướcDưa hấu ngoài dùng để ăn trực tiếp thì nước ép dưa hấu cũng là một món đồ uống giải khát được nhiều người ưa thích.
-
Sức khỏe1 ngày trướcCháu bé 6 tháng tuổi nhập viện trong tình trạng nôn, tiểu nhiều, sụt cân nhanh do ngộ độc vì uống nhầm liều vitamin D dành cho người lớn.
-
Sức khỏe1 ngày trướcCơ quan chức năng TP Long Khánh (Đồng Nai) đã buộc tiệm bánh mì ngừng hoạt động và niêm phong tủ cấp đông chứa nguyên liệu.
-
Sức khỏe1 ngày trướcGiữa mắt và phổi dường như không có mối liên hệ nào nhưng thực tế dấu hiệu ở mắt này đã giúp người phụ nữ phát hiện ung thư phổi.