Sử dụng kem chống nắng, bé 9 tuổi bị bỏng nặng hệt như bị tạt axit

Những tưởng sẽ giúp con gái có thể thoải mái vui đùa trên biển mà không sợ bắt nắng, bà mẹ trẻ không thể ngờ việc cô giúp con chống nắng lại ra nông nỗi ấy.

Những tưởng sẽ giúp con gái có thể thoải mái vui đùa trên biển mà không sợ bắt nắng, bà mẹ trẻ không thể ngờ việc cô giúp con chống nắng lại ra nông nỗi ấy.

>>Các loại quả chống nắng rất tốt bạn nên thử ngay

Chị Louise Nickles, một bà mẹ đơn thân 28 tuổi người Anh đã đưa con gái mình là bé Olivia, 9 tuổi cùng gia đình đi du lịch biển tại Playa de Carmen, Mexico.

Trước đó, chị cũng đã mua kem chống nắng cho bé tại siêu thị ở Anh. Nhưng khi thấy một cửa hàng khác tại Mexico có bán loại kem chống nắng dạng xịt khá tiện lợi thì chị Nickles đã quyết định mua thêm lọ nữa.

Sử dụng kem chống nắng, bé 9 tuổi bị bỏng nặng hệt như bị tạt axit - Ảnh 1.
Sau khi sử dụng kem chống nắng dạng xịt, đôi chân của bé Olivia đã bị tàn phá nghiêm trọng.

Lọ kem dạng xịt cho trẻ em Banana Boat Kids Ultramist Spray Sun Lotion SPF 50 mà chị Nickles mua thêm có giá 384 peso (tương đương hơn 450 nghìn đồng).

Sở dĩ chị Nickles chọn mua loại kem này là do những lời quảng cáo khá bắt mắt được ghi trên vỏ hộp như "Bảo vệ hoàn hảo làn da trước tia UVA và UVB", "Ít gây dị ứng". Quan trọng hơn, chị nhớ đã từng thấy nó được bày bán ở Anh vào khoảng thời gian trước đó.

Sử dụng kem chống nắng, bé 9 tuổi bị bỏng nặng hệt như bị tạt axit - Ảnh 2.
Làn da của cô bé này đã bị bỏng cấp độ hai sau thời gian dài hoạt động ngoài trời.

Ngay hôm sau, chị Louise đã sử dụng loại kem chống nắng mới này cho cả gia đình, bao gồm cô con gái nhỏ Olivia.

Ban đầu thì mọi người đều không cảm thấy có gì bất thường, nhưng riêng Olivia lại liên tục phàn nàn về việc bị rát mặt sau khi xịt kem chống nắng và nhất quyết đòi rửa sạch kem trên mặt.

Dĩ nhiên, mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Do hoạt động ngoài trời quá nhiều nên toàn thân Olivia bị đỏ và rát, song chị Louise vẫn nghĩ bé chỉ bị cháy nắng và tiếp tục sử dụng kem xịt chống nắng thêm vài lần nữa.

Sau khi cả gia đình quay về nhà tắm rửa vào buổi chiều, chị Louise mới phát hiện vùng đùi của bé Olivia ửng đỏ bất thường giống như bị bỏng vậy.

Thậm chí, bố chị Louise cũng bị cháy nắng nghiêm trọng ở vùng cổ nơi ông xịt kem chống nắng, nhưng không bị nặng như Olivia.

Sử dụng kem chống nắng, bé 9 tuổi bị bỏng nặng hệt như bị tạt axit - Ảnh 3.
Bé Olivia đã không dám mặc quần ngắn hay váy vóc kể từ khi đôi chân bị những vết sẹo lồi xấu xí.

Ngay hôm sau, chị Louise đã đưa bé Olivia tới một bệnh viện địa phương để thăm khám. Tại đây, các bác sĩ cho biết một phần da của Olivia bị bỏng độ hai và nhiều khả năng sẽ để lại di chứng là những vết sẹo lồi khá lớn.

Olivia cũng được kê đơn sử dụng thuốc chống viêm và dưỡng ẩm cho vùng da bị bỏng. Tuy nhiên, vết bỏng trên đùi vẫn khiến Olivia đau nhức, khó chịu trong suốt thời gian còn lại của kỳ nghỉ.

Khi trở về Anh, chị Louise lại đưa Olivia tới gặp bác sĩ để kiểm tra thêm một lần nữa. Bác sĩ này cũng khẳng định cô bé không gặp vấn đề gì nguy hiểm song phần bị bỏng sẽ để lại sẹo vĩnh viễn.

Sử dụng kem chống nắng, bé 9 tuổi bị bỏng nặng hệt như bị tạt axit - Ảnh 4.

Trên trang Facebook của hãng Banana Boat, nhiều người cũng đã đưa ra những phản hồi tiêu cực sau khi sử dụng các sản phẩm do hãng này sản xuất.

Theo chị Louise, kể từ khi trở về sau chuyến du lịch thì bé Olivia nhất quyết không chịu mặc váy ngắn hay quần short mà không có quần tất đi kèm để che giấu những vết sẹo xấu xí trên chân.

Quá khứ không mấy tốt đẹp của thương hiệu kem chống nắng

Chị Louise cũng ghé tới rất nhiều siêu thị tại Anh để kiểm tra và tá hỏa khi thấy sản phẩm của hãng Banana Boat đang được bày bán hàng loạt, bao gồm cả loại kem xịt chống nắng giống chị đã từng mua ở Mexico.

Khi chị lên trang Facebook của hãng này để phàn nàn thì mới hoảng hồn khi phát hiện nhiều người dùng khác cũng có những phản hồi tiêu cực sau khi sử dụng sản phẩm kem chống nắng dành cho trẻ em của Banana Boat.

Thậm chí, hàng loạt minh chứng cụ thể cho việc "trên cả cháy nắng" cũng được người tiêu dùng đăng tải một cách công khai.

Sử dụng kem chống nắng, bé 9 tuổi bị bỏng nặng hệt như bị tạt axit - Ảnh 5.
Nhiều sản phẩm của hãng Banana Boat đã bị thu hồi tại Mỹ do thành phần có chứa chất gây cháy.

Sau khi tìm hiểu thêm thông tin, chị Louise càng giật mình hơn khi phát hiện vào năm 2012, hàng chục mặt hàng của hãng Banana Boat đã bị thu hồi tại Mỹ và Canada sau khi những sản phẩm này được phát hiện có chứa thành phần dễ cháy.

Bên cạnh đó, một số tổ chức nghiên cứu cũng cảnh báo kem chống nắng của Banana Boat có chứa thành phần gây tổn thương nghiêm trọng đối với da khi sử dụng dưới nắng.

Dù câu chuyện này xảy ra với một cô bé người Anh tại Mexico song nó cũng là một lời nhắc nhở không thừa đối với tất cả mọi người, đặc biệt là những người làm cha mẹ trong việc lựa chọn những sản phẩm an toàn cho sức khỏe của mình và người thân.

Hãy tìm hiểu thật kỹ và tìm mua những sản phẩm uy tín để đảm bảo rằng, không ai trong gia đình bạn phải chịu những hậu quả tương tự như cô bé Olivia phải trải qua.

Theo Thế giới trẻ

Mỹ phẩm

kem chống nắng

cháy da


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.