- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sự thật phương pháp 'thay máu, lột da' giúp Ngọc Trinh trở nên trắng bóc
Việc Ngọc Trinh có thể "lột xác" trắng bóc chỉ nhờ tắm trắng dường như không thuyết phục cư dân mạng. Nhiều người tin rằng siêu mẫu này đã "thay máu, lột da".
Việc Ngọc Trinh có thể "lột xác" trắng bóc chỉ nhờ tắm trắng dường như không thuyết phục cư dân mạng. Nhiều người tin rằng siêu mẫu này đã "thay máu, lột da".
Vào ngày 5/7 vừa qua, Ngọc Trinh có chia sẻ một đoạn clip chế trên trang cá nhân của mình có nội dung so sánh phản ứng của mọi người trước làn da trắng và da nâu của cô. Cùng với đó, “Nữ hoàng nội y” cũng khẳng định : "Đúng là tắm trắng chưa bao giờ sai" sau đó tự nhắc lại thời quá khứ da nâu kém nổi bật.
Thời mới vào nghề, Ngọc Trinh chưa sở hữu làn da trắng bóc như hiện tại.
Để có được ngoại hình như bây giờ, cô nàng đã từng thừa nhận nhờ cậy đến phương pháp tắm trắng và truyền trắng để lột xác.
Tuy nhiên, một số cư dân mạng cho rằng Ngọc Trinh không thể trắng như hiện tại nhờ tắm trắng mà là phải áp dụng các phương pháp khác như thay máu, lột da… Tài khoản Facebook T.H để lại bình luận: “Các bạn tắm trắng còn lâu mới được như Ngọc Trinh, đây là thay máu, lột da các kiểu nên mới từ đen thành trắng được”. Cư dân mạng P.N cũng cho rằng “Thay máu lột da nên mới trắng được như thế này chứ tắm trắng bình thường lên sao được”.
Để giải đáp nghi vấn của mọi người Ngọc Trinh thẳng thắn thừa nhận để có được làn da như hiện tại cô áp dụng cả hai phương pháp tắm trắng và truyền trắng từ năm 2009 đồng thời phủ nhận phương pháp vô lý như thay máu - lột da mà nhiều người suy đoán
Sự lột xác ngỡ ngàng của Ngọc Trinh dấy lên nhiều tin đồn, đặc biệt về làn da đột nhiên trắng bóc.
Chia sẻ việc làm trắng TS Phạm Cao Kiêm, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và Phục hồi chức năng, BV Da liễu Trung ương cho biết:
"Để làm trắng da, ngoài dưỡng trắng, tắm trắng, uống trắng còn có tiêm trắng, truyền trắng. Tuy nhiên tiêm trắng ít phổ biến, ít sử dụng, khuyên không nên dùng vì có nhiều nguy cơ, hay gặp nhất là dị ứng thuốc, nhất là khi tiêm, truyền những thuốc không rõ nguồn gốc.
Riêng biện pháp thay máu, chưa thấy ai làm, nếu có là bất chấp tính mạng để làm thôi”, TS Kiêm nói.
Vì vậy, nếu chúng ta cứ tìm mọi cách để làm trắng da bằng việc ức chế sắc tố melanin thì vô tình đã góp phần phá hủy làn da, làm mất khả năng tự bảo vệ của cơ thể. Điều đó, đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải đối mặt với nhiều căn bệnh nguy hiểm cho da, đặc biệt là ung thư da. Hãy tỉnh táo trước những lời đường mật của người bán hàng, để việc làm đẹp của bạn không trở thành con dao hai lưỡi, làm hại cơ thể.
Hai phương pháp tắm trắng và truyền trắng nhiều người đẹp đang sử dụng các chuyên gia sức khỏe cũng cảnh báo tiềm ẩn nhiều rủi ro, biến chứng.
Sản phẩm dùng trong tắm trắng bằng hóa chất thường có nồng độ axit cao, có khả năng tiêu sừng mạnh, khi bôi lên da sẽ làm teo lớp sừng và chỉ sau vài ngày lớp da non sẽ lộ dần, cho bạn một làn da trắng mịn. Tuy nhiên, lớp da này còn non, yếu dễ bị tác động bởi yếu tố bên ngoài như ánh nắng, mỹ phẩm.
Chưa dừng lại ở đó, các thành phần hóa chất dùng trong tắm trắng da nếu không được pha đúng nồng độ hoặc pha chế thêm các thành phần khác sẽ gây ra nhiều tác dụng phụ nguy hiểm như: bỏng, viêm, thậm chí là teo da, ung thư da.
Còn chất Glutathione - thành phần thường có trong thuốc truyền trắng da, cũng là một chất oxy hóa mạnh. Nếu lạm dụng chất này có thể gây suy thận, nhiễm độc máu, hoại tử biểu bì da, thậm chí có thể dẫn tới tử vong.
Vitamin C cũng là một chất gần như bắt buộc khi truyền trắng. Và khi vitamin C vào đường tĩnh mạch, nó có thể làm tan máu, giảm độ bền của hồng cầu. Nếu bệnh nhân phản ứng thuốc, nhẹ phát ban, nổi mẩn; nặng thì sốc phản vệ, nhiễm độc, thậm chí đe dọa đến tính mạng. Đặc biệt, dùng vitamin C liều cao kéo dài sẽ gây ra bệnh sỏi đường tiết niệu, dị ứng, phồng rộp da, rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy, nóng rát dạ dày, gây hiện tượng thừa sắt, giảm độ bền của hồng cầu, giảm khả năng diệt khuẩn của bạch cầu…
Theo Vietnamnet
-
Sức khỏe7 phút trướcKhông phải thực phẩm nào cũng phù hợp để dùng làm bữa sáng. Nhất là nếu bạn đang đói cồn cào sau đêm ngủ dài.
-
Sức khỏe1 giờ trướcTheo nhận định, tháng 4 và 5 là cao điểm bệnh tay chân miệng nên trong thời gian tới sẽ tiếp tục ghi nhận số ca mắc và ổ dịch.
-
Sức khỏe4 giờ trướcĐây là một trong những loại thực phẩm có thể giúp chị em chống lại các nếp nhăn, cháy nắng và ung thư da.
-
Sức khỏe4 giờ trướcNếu thường xuyên giải khát theo kiểu này, bạn có thể khiến gan mình bị suy, hỏng nhanh hơn.
-
Sức khỏe21 giờ trướcCá hồi được biết đến là loại cá giàu DHA, dinh dưỡng phong phú, nhưng giá thành lại tương đối đắt đỏ.
-
Sức khỏe21 giờ trướcCác thử nghiệm ban đầu cho thấy, chỉ cần một giọt máu rất nhỏ có thể phát hiện ba dạng ung thư nguy hiểm nhất và sẽ cần nhiều thời gian hơn nữa để thí nghiệm trên diện rộng thì mới có thể đưa vào thực tiễn.
-
Sức khỏe1 ngày trướcTất cả những phần của cây đều được sử dụng làm thuốc trong y học cổ truyền trong hàng trăm năm nay.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMột nghiên cứu chỉ ra rằng đau nửa đầu là triệu chứng xảy ra ở thế hệ gen Y và gen Z khiến họ có thể đối mặt với nguy cơ đột quỵ cao hơn.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNghiên cứu chỉ ra rằng đây là thứ gây ảnh hưởng tới sức khỏe và đẩy nhanh tốc độ lão hóa của cơ thể hơn cả thói quen hút thuốc lá.
-
Sức khỏe1 ngày trướcUng thư buồng trứng là loại ung thư phổ biến nữ giới thường mắc phải, giai đoạn đầu bệnh có thể bị nhầm lẫn với bệnh khác thông qua một số dấu hiệu thường gặp.
-
Sức khỏe1 ngày trướcThS.BS. Trần Nhựt Minh (Trần Minh), Phòng khám đa khoa BIC Nano Cell cho biết, bên cạnh tiêm thuốc, phẫu thuật, phương pháp tiêm huyết tương giàu tiểu cầu được chứng minh mang lại hiệu quả cao và an toàn trong điều trị thoái hoá khớp.
-
Sức khỏe1 ngày trướcSau 6 ngày điều trị viêm phổi ở tuyến y tế huyện, bé gái 2 tháng tuổi diễn tiến nặng, nguy kịch, trẻ được chuyển đến bệnh viện tuyến trên và được xác định mắc ho gà.