- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Thời tiết thay đổi: Trẻ dồn dập nhập viện
Thời tiết thay đổi những ngày qua làm rất nhiều trẻ bị các bệnh lý hô hấp, tai mũi họng… phải đi khám và điều trị khiến nhiều bệnh viện quá tải trầm trọng.
Thời tiết thay đổi những ngày qua làm rất nhiều trẻ bị các bệnh lý hô hấp, tai mũi họng… phải đi khám và điều trị khiến nhiều bệnh viện quá tải trầm trọng.
Theo ghi nhận của phóng viên sáng 16-10, tại Khoa Khám bệnh Bệnh viện (BV) Nhi Trung ương - Hà Nội, dù có tới 50 phòng nhưng đến cuối buổi, mỗi phòng đều tiếp nhận 60-80 bệnh nhi, cá biệt có phòng khám chuyên khoa lên đến 90 cháu. Hầu hết bệnh nhi đều bị các bệnh về đường hô hấp, tiêu chảy, hen phế quản, tay chân miệng, tim mạch... Tình trạng này kéo dài đã nhiều ngày nay.
Nhiều bệnh vào mùa
Phần lớn bệnh nhi bị viêm tiểu phế quản, phế quản, viêm phổi dẫn đến suy hô hấp. Nhiều cháu nhập viện trong tình trạng bệnh nặng, nguy hiểm đến tính mạng. Theo BS Hạnh, thời tiết miền Bắc thay đổi như hiện nay là cực “nhạy” với trẻ em. Với nền nhiệt ban ngày và đêm chênh lệch nhau khá nhiều, trẻ không thích ứng kịp nên dễ nhiễm bệnh. Kiểu thời tiết này cũng rất thích hợp cho vi khuẩn, virus phát triển và tấn công trẻ do hệ hô hấp của các cháu chưa hoàn thiện.
Tại Khoa Nhi BV Bạch Mai - Hà Nội, số lượng trẻ tới khám và điều trị những tuần gần đây tăng khoảng 40%-50% so với bình thường. Trung bình, mỗi ngày, khoa này tiếp nhận hơn 200 bệnh nhi, trong đó quá nửa là do sốt virus và các bệnh đường hô hấp.
Ở TPHCM, các BV Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2 và khoa nhi của nhiều BV khác cũng có số lượng trẻ em phải đến khám, nhập viện vì những bệnh về hô hấp tăng cao suốt vài tuần gần đây. Tại Khoa Hô hấp BV Nhi Đồng 1, đây là thời điểm đông bệnh nhi nhất trong năm với trung bình trên 300 cháu nội trú; thậm chí, có ngày con số thống kê đạt mức trên 350.
Theo ThS-BS Trần Anh Tuấn, Trưởng Khoa Hô hấp BV Nhi Đồng 1, ở khu vực miền Nam, bệnh nhi hô hấp thường cao nhất trong những tháng 8, 9 và 10, đến tháng 11 mới giảm đôi chút, tháng 12 giảm rõ rệt và tháng 1 năm sau thì tạm “yên ắng”. “Đây là thời điểm mưa nhiều, độ ẩm cao, tạo điều kiện thuận lợi cho mầm bệnh sinh sôi” - BS Tuấn giải thích.
Số trẻ em bị các bệnh về đường hô hấp điều trị ngoại trú tại các BV, phòng khám ở TPHCM cũng tăng cao. Các bệnh nhi hen suyễn dễ lên cơn ở thời điểm này do nhiễm trùng hô hấp. Theo BS Tuấn, trong các bệnh này thì viêm tiểu phế quản chiếm số lượng nhiều nhất. Đây lại là một căn bệnh nguy hiểm, thường chỉ gặp ở trẻ em dưới 2 tuổi và trẻ càng nhỏ thì càng dễ nặng. BS Tuấn cảnh báo: “Đây là một loại bệnh do virus gây ra. Lưu ý là người lớn và trẻ lớn cũng có thể nhiễm loại virus này.
Bệnh diễn biến rất nhanh
Theo một số BS nhi khoa, nhiều bậc cha mẹ thường căn cứ vào dấu hiệu trẻ bị ho, sốt để cho con đi khám. Tuy nhiên, với trẻ sơ sinh, đây không phải là những dấu hiệu đặc hiệu. Cùng là bệnh cúm mùa nhưng trẻ lớn có thể sốt rất cao, hắt hơi, ho, sổ mũi..., trong khi với trẻ sơ sinh, thường diễn biến nặng và rất nhanh nhưng biểu hiện lâm sàng kín đáo nên khó phát hiện và dễ bỏ qua. Vì thế, có những trẻ không sốt cao và ho nhiều nhưng khi phát hiện đã bị biến chứng viêm phổi rất nặng.
PGS-TS-BS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng Khoa Nhi BV Bạch Mai, lưu ý các bậc phụ huynh, nếu thấy trẻ bú ít hơn ngày thường, khóc khi bú hoặc thở nhanh, thấy rõ 2 cánh mũi phập phồng thì cần đưa đi khám sớm. Thậm chí, kể cả khi trẻ ngủ nhiều hơn bình thường, không nhanh nhẹn như mọi ngày cũng có thể là dấu hiệu của bệnh. Với trẻ bị sốt virus thông thường, có thể chăm tại nhà sau khi có hướng dẫn của thầy thuốc. Sau 3 ngày kể từ khi được BS khám, nếu vẫn còn sốt, cần đưa trẻ khám tại cơ sở y tế vì nhiều bệnh khác cũng có triệu chứng giống sốt virus. Bên cạnh đó, trẻ cũng rất dễ bị viêm phổi do cha mẹ chủ quan.
-
Sức khỏe1 giờ trướcBên cạnh cá hồi, còn có một loại cá giàu dinh dưỡng chẳng kém, nhất là acid béo không no DHA tốt cho sức khỏe nhưng giá thành rẻ hơn rất nhiều.
-
Sức khỏe1 giờ trướcCục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có cảnh báo đến người tiêu dùng về sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm Sibutramin.
-
Sức khỏe5 giờ trướcLoãng xương là bệnh lý phổ biến, làm tăng nguy cơ gãy xương, dưới đây là những thực phẩm không nên ăn nhiều khi bị loãng xương.
-
Sức khỏe5 giờ trướcGiờ đây, cô đã 42 tuổi và đang là một BTV đài truyền hình, nhan sắc của Minh Hương được nhận xét là ngày càng thăng hạng.
-
Sức khỏe22 giờ trướcP. được ghi nhận là người đầu tiên trên thế giới mang gene lặn KRT1 với đột biến mới gây bệnh da vảy cá ly thượng bì nông kết hợp chứng rậm lông.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNữ bệnh nhân mắc hội chứng hiếm luôn dương tính với nồng độ cồn khi xét nghiệm nước tiểu.
-
Sức khỏe1 ngày trướcViêm màng não do não mô cầu còn được gọi là bệnh "tử" bởi có đến 1 trong số 10 người sẽ tử vong dù được điều trị tích cực. 1 trong 5 người còn sống phải chịu các di chứng nặng nề như cắt cụt tay chân, điếc, thiểu năng trí tuệ…
-
Sức khỏe1 ngày trướcHai phần thường được sử dụng nhiều nhất ở khoai lang là củ và lá, nhưng ăn phần lá hay củ tốt cho sức khỏe hơn?
-
Sức khỏe1 ngày trướcTheo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai, trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu vừa ghi nhận 1 ca tử vong do sốt xuất huyết Dengue.
-
Sức khỏe1 ngày trướcPhát hiện sớm dấu hiệu của bệnh thận giúp tăng cơ hội điều trị thành công, giảm nguy cơ biến chứng.
-
Sức khỏe1 ngày trướcSữa là loại thực phẩm rất tốt cho sức khỏe. Uống một ly sữa mỗi buổi sáng mang đến cho chúng ta nhiều nguồn dinh dưỡng quý giá. Nhưng với những người sau, uống sữa buổi sáng lại đang tự hại chính mình.