- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Thông tin thêm về người phụ nữ đầu tiên được ghép tế bào gốc chữa khỏi HIV
Các nhà nghiên cứu vừa báo cáo rằng, một phụ nữ được gọi là "bệnh nhân New York" đã được ghép tế bào gốc để chữa HIV 6 năm trước và hiện tại đã không còn virus và không phải dùng thuốc điều trị HIV trong gần 30 tháng.
Hình ảnh dưới kính hiển vi này cho thấy các hạt virus HIV-1 (màu hồng) đang nhân lên từ màng tế bào miễn dịch bị nhiễm bệnh (màu tím).
Tiến sĩ Yvonne Bryson, giám đốc của Hiệp hội AIDS Los Angeles-Brazil tại Đại học California, Los Angeles, Mỹ và là một trong những bác sĩ giám sát ca bệnh này, cho biết trong một cuộc họp báo ngày 15/3 vừa qua: “Chúng tôi gọi đây là một phương pháp chữa trị khả thi hơn là một phương pháp chữa trị dứt điểm - về cơ bản là phải chờ đợi trong một thời gian dài theo dõi”.
Tiến sĩ Deborah Persaud, giám đốc lâm thời về các bệnh truyền nhiễm ở trẻ em tại Trường Y Đại học Johns Hopkins, Mỹ, người cũng giám sát vụ việc cho biết: “Chỉ một số ít người được chữa khỏi HIV, vì vậy tại thời điểm này, không có sự phân biệt chính thức nào giữa việc được chữa khỏi và tình trạng thuyên giảm lâu dài, mặc dù tiên lượng của bệnh nhân ở New York là rất tốt”.
Bryson và các đồng nghiệp của cô đã công bố dữ liệu ban đầu về "bệnh nhân New York" vào tháng 2 năm 2022 và công bố thêm chi tiết về trường hợp này ngày 16/3 vừa qua trên tạp chí Cell. Báo cáo mới bao gồm phần lớn về trường hợp của "bệnh nhân New York" cho đến thời điểm cô đã ngừng điều trị bằng thuốc kháng virus (ART) - phương pháp điều trị tiêu chuẩn cho HIV - trong khoảng 18 tháng.
Bệnh nhân này được ghép tế bào gốc vào tháng 8 năm 2017 và ngừng điều trị ARV hơn ba năm sau đó. Bây giờ, cô đã ngừng dùng thuốc được khoảng 2,5 năm và "hiện tại, cô ấy vẫn đang rất ổn, đang tận hưởng cuộc sống của mình", bác sĩ Jingmei Hsu, giám đốc Phòng thí nghiệm trị liệu tế bào tại NYU Langone Health và là một trong những trưởng nhóm cấy ghép, cho biết tại cuộc họp báo.
Các trường hợp chữa khỏi HIV trước đó - bao gồm cả những trường hợp chữa khỏi dứt điểm ở nam giới được điều trị ở London , Berlin và Düsseldorf, và một trường hợp thuyên giảm lâu dài ở một người đàn ông được điều trị ở Los Angeles - đã được cấy ghép tế bào gốc lấy từ tủy xương như một phương pháp điều trị kép cho cả hai bệnh ung thư và HIV.
Bệnh nhân đầu tiên được chữa khỏi HIV là một người đàn ông ở Berlin và người này đã chết vào năm 2020 sau khi bệnh ung thư tái phát .
Hiệu quả với người vừa nhiễm HIV, vừa mắc bệnh ung thư
Sau khi cấy ghép, các tế bào gốc của người hiến tặng về cơ bản sẽ tiếp quản hệ miễn dịch của bệnh nhân, thay thế các tế bào cũ, dễ bị tổn thương bởi HIV bằng các tế bào mới, kháng HIV. Để dọn đường cho các tế bào miễn dịch mới, các bác sĩ sẽ quét sạch quần thể tế bào miễn dịch ban đầu bằng hóa trị hoặc xạ trị.
"Bệnh nhân New York" mắc cả ung thư và HIV và đã trải qua hóa trị liệu trước khi được cấy ghép. Tuy nhiên, cô đã nhận được tế bào gốc lấy từ máu cuống rốn chứa gien kháng HIV. Máu cuống rốn được cha mẹ của một em bé không cùng huyết thống hiến tặng vào thời điểm sinh nở và sau đó được sàng lọc đột biến CCR5 delta 32.
Để bổ sung cho các tế bào gốc dây rốn đó, bệnh nhân cũng nhận được các tế bào gốc do người thân hiến tặng, giúp thu hẹp khoảng cách khi các tế bào kháng HIV bắt đầu xuất hiện.
Bởi vì máu cuống rốn dễ tiếp cận hơn so với tủy xương người trưởng thành và dễ dàng "kết hợp" hơn giữa người cho và người nhận, nên những thủ thuật như vậy có thể trở nên phổ biến hơn trong tương lai.
Tuy nhiên, cấy ghép tế bào gốc sẽ không phù hợp với những bệnh nhân dương tính với HIV nhưng không mắc bệnh nghiêm trọng thứ hai, chẳng hạn như ung thư, bởi vì nó liên quan đến việc loại bỏ hệ miễn dịch.
Theo Tiền Phong
-
Sức khỏe7 giờ trướcThường được coi như một loại rau củ nhưng nó lại là cây họ đậu và mọc trên mặt đất giống như cây nho. Loại cây thú vị nhưng đầy mâu thuẫn này mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe khi ăn vào.
-
Sức khỏe10 giờ trướcBác sĩ cảnh báo trẻ bị đau đầu, đặc biệt là đau đầu kéo dài, gia đình nên cho đi khám để kiểm tra và can thiệp y tế kịp thời.
-
Sức khỏe11 giờ trướcỞ nước ta cây xạ đen mọc nhiều ở các tỉnh phía Bắc như là Hoà Bình, Ninh Bình, vậy xạ đen có tác dụng gì?
-
Sức khỏe11 giờ trướcPGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, ngay từ đầu, Việt Nam đã rất thận trọng trong tiêm ngừa vaccine Covid-19, với quy trình tiêm chủng chặt chẽ.
-
Sức khỏe14 giờ trướcThứ tự ăn trong bữa cơm tuy là việc nhỏ được ít người để ý tới, tuy nhiên chúng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khoẻ.
-
Sức khỏe14 giờ trướcTheo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, tính đến 7 giờ ngày 3-5, các bệnh viện tại TP Long Khánh đã tiếp nhận cấp cứu 469 ca ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại cơ sở bánh mì Băng.
-
Sức khỏe15 giờ trướcNếu ăn đúng cách, loại củ rẻ bèo như khoai tây cũng có thể trở thành “báu vật” cho sức khỏe và sắc đẹp.
-
Sức khỏe1 ngày trướcTheo UBND TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, tính đến chiều 2-5, đã có 328 người nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì tại tiệm Băng ở phường Xuân Bình
-
Sức khỏe1 ngày trướcDưa hấu ngoài dùng để ăn trực tiếp thì nước ép dưa hấu cũng là một món đồ uống giải khát được nhiều người ưa thích.
-
Sức khỏe1 ngày trướcCháu bé 6 tháng tuổi nhập viện trong tình trạng nôn, tiểu nhiều, sụt cân nhanh do ngộ độc vì uống nhầm liều vitamin D dành cho người lớn.
-
Sức khỏe1 ngày trướcCơ quan chức năng TP Long Khánh (Đồng Nai) đã buộc tiệm bánh mì ngừng hoạt động và niêm phong tủ cấp đông chứa nguyên liệu.
-
Sức khỏe1 ngày trướcGiữa mắt và phổi dường như không có mối liên hệ nào nhưng thực tế dấu hiệu ở mắt này đã giúp người phụ nữ phát hiện ung thư phổi.