Trẻ đau mỏi xương có thể do viêm khớp

Thấy bé Đạt bị sưng các khớp tay, chân, bố mẹ em tưởng con bị côn trùng đốt nên chỉ lấy thuốc bôi. Cả tuần sau con vẫn không đỡ, họ đưa bé đi chữa thày lang nhưng cũng chẳng ăn thua.

Thấy bé Đạt bị sưng các khớptay, chân, bố mẹ em tưởng con bị côn trùng đốt nên chỉ lấy thuốc bôi. Cảtuần sau con vẫn không đỡ, họ đưa bé đi chữa thày lang nhưng cũng chẳng ănthua.

Ba tháng sau, bé Đạt quấykhóc, kêu đau, không thể đứng, đi thì mới được đưa đến Viện nhi trung ương.

Đang nằm điều trị tại Khoa dịứng, khớp, miễn dịch lâm sàng, bé Phùng Tiến Đạt, 2 tuổi (Sơn Tây, Hà Nội)là một trong những bệnh nhi nhỏ tuổi nhất mắc bệnh viêm khớp thanh thiếuniên tự miễn. Hiện tại, sau một thời gian dài điều trị, bé đã đỡ đau, có thểđi lại được nhưng các khớp vẫn còn sưng. 

Trẻ đau mỏi xương có thể do viêm khớp

Bệnh viêm khớp của cháu Vũ Thị Trang (Hải Dương) biểu hiện bắt đầu bằng đau họng, đau hết các khớp và sốt kéo dài. (Ảnh: Vương Linh)

Theo tiến sĩ Lê Thị MinhHương, Trưởng khoa dị ứng, khớp, miễn dịch lâm sàng, viêm khớp tự miễn thanhthiếu niên thuộc nhóm bệnh tự miễn dịch, chưa rõ nguyên nhân ở trẻ em. Bệnhnày không hiếm gặp nhưng rất ít phụ huynh hiểu biết về nó nên đa số trẻthường được đưa đến chuyên khoa khám muộn. Một số em được đi khám, chữa hằngnăm trời ở nhiều nơi nhưng không phát hiện bệnh, dẫn tới bệnh tiến triểnnặng, điều trị rất khó.

Trường hợp của cháu Đàm VănTuấn (dân tộc Tày, Cao Bằng) là một điển hình. Hơn một năm trước, thấy conkêu đau khớp trái, khớp háng, rồi sau đó đến cột sống bố mẹ em nghĩ do conđang tuổi lớn (14 tuổi), vận động nhiều nên không để ý. Mấy tháng sau, Tuấnđau đến nỗi không thể ngồi hay chạy được nữa. Em được đưa đến bệnh viện tỉnhkhám, điều trị, đã đỡ nhưng sau khi về nhà vẫn đau lại nên được giới thiệuxuống viện Nhi.

Trường hợp khác, cháu Vũ ThịTrang, 11 tuổi ở Hải Dương cũng tương tự. Hơn hai tháng trước, Trang bị đauhọng, đau hết các khớp chân, tay, đồng thời sốt kéo dài. Em được bố mẹ đưađi khám ở bệnh viện tỉnh nhưng các bác sĩ không thể chẩn đoán ra bệnh gì.Sau đó, em được chuyển lên khoa Lây, viện Nhi điều trị gần một tháng nhưngcác dấu hiệu trên cũng không đỡ nên mới vào khoa Dị ứng miễn dịch khám vàphát hiện bị viêm đa khớp tự phát. Sau đợt điều trị, bé Trang đã khỏi đau vàđỡ sưng khớp.

Bác sĩ Minh Hương cho biết, ởtrẻ em, có thể có nhiều loại đau khớp. Rất nhiều trẻ thấy đau mỏi người,khớp, xương là do tuổi phát triển, phát triển quá nhanh, chẳng hạn mới 4tuổi nhưng đã cao to như bé 6 tuổi. Khi đó, cơ và các đầu dây chằng giãn rakhiến trẻ cảm thấy đau, mỏi. Những trường hợp này chỉ cần điều trị bằngcanxi kết hợp với chế độ vận động hợp lý.

Dạng viêm khớp tự mắc ở trẻem có những biểu hiện đặc trưng là kéo dài trên 6 tuần, trẻ bị sưng, đaubiến dạng khớp...

Trẻ bị viêm khớp dạng này cóthể bị cứng khớp, sưng, tràn dịch khớp, đau. Ngoài ra, bệnh nhân có thể sốtcao, phát ban, hạch to, viêm thanh mạc, viêm màng phổi, trước khi bị sưngkhớp (thuộc thể bệnh hệ thống).

Theo bác sĩ Hương, nếu đượcphát hiện kịp thời, điều trị đúng cách (bằng thuốc, kết hợp hướng dẫn vậnđộng), đa số các bệnh nhi bị viêm khớp tự phát có thể khỏi bệnh. Tuy nhiên,nếu không chữa, bệnh có thể gây các biến chứng nặng như biến dạng khớp, khóvận động, thậm chí không thể vận động được, khiến quá trình điều trị rất khókhăn và kéo dài.

“Bởi vậy, ngay khi thấy trẻcó những biểu hiện của dạng viêm khớp này, bố mẹ cần đưa con đi khám đúngchuyên khoa để được bác sĩ chẩn đoán và điều trị kịp thời”, bác sĩ khuyên.

Theo Vương Linh
VnExpress



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.