Trẻ sốt cao, lơ mơ: Có thể do viêm não

Theo các bác sĩ, bệnh viêm não thường xuất hiện vào đầu tháng 5 và bùng phát từ tháng 6 đến hết tháng 8 hằng năm. Khoa truyền nhiễm BV Nhi T.Ư hiện đang điều trị cho 24 cháu viêm não.

Theo các bác sĩ, bệnh viêmnão thường xuất hiện vào đầu tháng 5 và bùng phát từ tháng 6 đến hết tháng 8hằng năm. Khoa truyền nhiễm BV Nhi T.Ư hiện đang điều trị cho 24 cháu viêmnão.

Hầu hết trẻ nhập viện trong giai đoạn muộn nên dễ gặp các biến chứngnguy hiểm như: não úng thủy, động kinh, chậm phát triển trí tuệ…, thậm chítử vong.

Sựchậm trễ tai hại

BS Hồ Anh Tuấn (khoa Truyềnnhiễm, BV Nhi T.Ư) cho biết hiện tại mỗi ngày khoa tiếp nhận 3-5 ca, có đợtcao điểm lên tới 7 ca/ngày. Thời tiết nắng nóng kéo dài là điều kiện thuậnlợi bệnh phát triển. Điều đáng lo ngại là trẻ bị viêm não thường được pháthiện và điều trị muộn do chủ quan của cha mẹ. Trung bình cứ 10 bệnh nhân đếnkhoa thì có tới 6 bệnh nhân đã trong trạng thái hôn mê, suy hô hấp, co giật…phảithở máy.

Trẻ sốt cao, lơ mơ: Có thể do viêm não

Đừng chủ quan khi bé bị sốt

Cháu T., 7 tháng tuổi ở ThanhHóa là một ví dụ. Đã phải vào viện điều trị hơn một tháng nhưng chân tay T.luôn quờ quạng vô thức ra xung quanh. Mẹ cháu phải ngồi giữ và bế con trởlại chỗ nằm để cháu khỏi rơi xuống đất do co giật. Nhìn khuôn mặt đờ đẫn,ánh mắt mở nhưng không còn nhận được mẹ của con, chị H. ngân ngấn nước mắtkể: Trước đây cháu rất kháu khỉnh, cái gì cũng biết, hay "nói chuyện" vàcười.

Thế nhưng, chỉ sau hai ngàysốt 38,5 độ kèm co giật, cháu cứ dần ngây dại đi. Đến nay, qua điều trị đã40 ngày mà cháu không thể tỉnh táo được như trước. Đêm, muốn cháu ngủ phảidùng thuốc an thần. Còn hễ thức dậy là cháu luôn chân tay quờ quạng, ánh mắtvô hồn. Bác sĩ cho biết sau đợt điều trị ở đây cháu sẽ được đưa sang ViệnChâm cứu để phục hồi nhưng chưa biết sẽ ra sao. Có thể, cháu sẽ bị kém pháttriển trí não, không còn biết gì nữa…

Chị M. (ở Nghệ An) trong tìnhcảnh đáng thương khác. Bế đứa con 15 tháng tuổi trên tay, chị M. ngậm ngùikể: Cách đây 1 tháng bé X. có biểu hiện sốt trên 38 độ, bỏ bú. Cứ nghĩ conchỉ bị sốt nên lười ăn nên chị tự cho cháu uống thuốc tại nhà. Sau gần 1tuần không đỡ, chị mới đưa  con đến bệnh viện tỉnh khám, cả nhà té ngửa khibác sĩ kết luận con chị bị viêm não. “Điều trị tại BV tỉnh trong nửatháng, tình trạng bệnh lý của cháu vẫn không tiến triển mà còn xấu hơn. Cháubắt đầu có biểu hiện sốt, co giật, cơ cứng toàn thân, tăng trương lực cơliên tục. Lúc này, gia đình mới chuyển cháu lên BV Nhi T.Ư nhưng…” – chịM. nghẹn lời, mắt nhòe nước.

Các bác sĩ tại khoa truyềnnhiễm BV Nhi T.Ư cho biết do được đưa đi khám quá muộn nên bé X. đã bị tổnthương não nặng nề, não teo lại, không có khả năng phục hồi. Đau lòng hơn,nếu có may mắn giành lại sự sống thì sau này dù có lớn lên nhưng bệnh nhikhông thể phát triển bình thường về mặt trí tuệ.

Cần tiêm phòng đầy đủ

Theo BS. Tuấn, biểu hiện lâmsàng ở trẻ viêm não rất đa dạng và thay đổi tùy theo lứa tuổi. Bệnh thườngkhởi phát với các triệu chứng thường hay gặp là sốt cao, nôn, đau đầu… Mộtsố trẻ còn có dấu hiệu tiêu chảy. Điều này khiến các bậc cha mẹ rất dễ nhầmlẫn với những triệu chứng cảm cúm thông thường khác. Vì thế, nhiều ngườithường tự điều trị cho con tại nhà.

Chỉ đến khi những dấu hiệurối loạn thần kinh xuất hiện như: Trẻ nôn, quấy khóc, khó chịu khi nằm, luôntrong trạng thái li bì, xuất hiện các dấu hiện rối loạn tri giác, thị giác…mới đưa đến viện thì hầu hết đã trong tình trạng nguy kịch. “Với những biểuhiện này cha mẹ cần nghĩ ngay đến bệnh viêm  não và nhanh chóng đưa trẻ đếncác cơ sở y tế chuyên khoa. Không nên chỉ đưa trẻ đến viện khi thấy có biểuhiện co giật, mắt trợn ngược, hôn mê, mê sảng”- BS. Tuấn nhấn mạnh.

BS. Tuấn cũng cho biết dichứng của viêm não rất nặng nề với những tổn thương trầm trọng ở não, ảnhhưởng nghiêm trọng đến tâm thần và vận động của trẻ. Phần lớn, khi đã bị hônmê, sau này các cháu sẽ phải chịu di chứng liệt, đần độn, không thể đi lại,nói cười, thậm chí có cháu còn bị tâm thần… Có thể nói tương lai của cáccháu gần như bi đát nếu không được điều trị và châm cứu tích cực để hồi phụclại phần nào khả năng vận động và nhận thức.

Vì thế, BS Tuấn khuyến cáocách phòng tránh bệnh viêm não ở trẻ hiệu quả nhất là tiêm vắc-xin. Ngoài ra,cha mẹ cần chú ý chế độ dinh dưỡng cho trẻ nhằm tăng sức đề kháng, giữ gìnvệ sinh, tạo môi trường trong lành, khoa học cho sự phát triển của trẻ. Đặcbiệt, cha mẹ không được tự ý mua thuốc cho trẻ uống. Vì đây là một sai lầmnghiêm trọng, khiến bệnh càng trầm trọng, tăng thời gian điều trị.

Theo Châu Anh
Trẻ sốt cao, lơ mơ: Có thể do viêm não



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.