Viêm thanh quản

Khản tiếng, đau rát cổ họng, nói khó, mất tiếng... là những biểu hiện của tình trạng bị viêm thanh quản.

Khản tiếng, đau rát cổ họng,nói khó, mất tiếng... là những biểu hiện của tình trạng bị viêm thanh quản.

Tại sao viêm?

Thanh quản có dạng hình ống,cấu tạo gồm có sụn, niêm mạc, nằm phía trước cổ. Chúng ta nói được là nhờvào sự làm việc của cặp dây thanh âm nằm trong thanh quản (hay còn gọi làhộp âm thanh). Không chỉ có nhiệm vụ trong phát âm, thanh quản còn có nhiệmvụ trong quá trình thở.

Viêm thanh quản

Viêm nhiễm đường hô hấp trên cũng có thể làm viêm thanh quản - (Ảnh: T.Tùng)

Tại buổi truyền thông về bệnhviêm thanh quản, do Hội Tai mũi họng TP.HCM và các đơn vị tổ chức gần đây ởTP.HCM, các bác sĩ tây y cho rằng, do tính chất công việc, những ngườithường xuyên phải nói nhiều, nói lớn, nói liên tục như: người dẫn chươngtrình, giáo viên, ca sĩ, diễn giả, người bán hàng, cả các cổ động viên...làm kích ứng dây thanh quá mức, dẫn đến làm tổn thương dây thanh. Bên cạnhđó còn có những người phải làm việc lâu dài trong môi trường ô nhiễm, hay bịnhiễm cúm cũng khiến cho dây thanh bị viêm nhiễm. Tất cả những yếu tố nóitrên sẽ dẫn đến bị khản (khàn) tiếng, đau rát họng, sốt, nói khó, và có thểbị mất tiếng (nói không ra tiếng) do thanh quản bị viêm.

Ở khía cạnh y học cổ truyền,PGS-BS Nguyễn Thị Bay cho rằng: nguyên nhân viêm thanh quản là do tà khí, cócác bệnh danh như: táo hỏa thương âm; phong nhiệt phạm phế; phong hàn phạmphế...

Biểu hiện bệnh

Theo tây y, biểu hiện bệnhgồm có 3 nhóm triệu chứng chủ yếu: rối loạn phát âm (biến đổi giọng nói) -khàn tiếng, mất tiếng, giọng đôi (do liệt một dây thanh làm biến giọng); khóthở thanh quản; tiếng thở rít. Ở góc độ y học cổ truyền, với mỗi bệnh danhcó những biểu hiện khác nhau, chẳng hạn với bệnh danh táo hỏa thương âm thìcó triệu chứng sốt, đau họng, ho, khàn tiếng, mất tiếng, khó thở. Ở bệnhdanh phong hàn phạm phế thì có sốt, khò khè, ho, họng đau...

Theo các bác sĩ, khi bị viêmthanh quản ban đầu là thể cấp tính, niêm mạc và dây thanh đỏ, sung huyết,phù nề... thường thì lúc này sẽ chữa trị triệu chứng, bằng các cách như:xông, hạ sốt, dùng thuốc để giảm phù nề và chống nhiễm khuẩn... Trong lúcchữa trị, người bệnh không được nói to, la ó, không uống nước đá lạnh, tránhkhói thuốc lá, không dùng rượu. Thông thường, bệnh sẽ thuyên giảm ở tuần thứhai trở đi. Nếu không chữa trị dứt điểm, để dây dưa, thì bệnh có thể chuyểnsang giai đoạn viêm thanh quản mãn tính, lúc này sẽ khó khăn hơn...

Theo Thanh Tùng
Thanh Niên



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.