Vô sinh không rõ nguyên nhân: “Nguyên tắc vàng” để phòng ngừa

Theo thống kê mới đây của Bệnh viện Phụ sản Trung ương, tỉ lệ vô sinh chiếm khoảng 8% số cặp vợ chồng. TIN LIÊN QUAN

Theothống kê mới đây của Bệnh viện Phụ sản Trung ương, tỉ lệ vô sinh chiếm khoảng 8%số cặp vợ chồng.

Trong số đó,có 40%-55% nguyên nhân được xác định do người vợ, 25%-40% được xác định do ngườichồng, 10% do cả vợ và chồng và có 10% các cặp vợ chồng vô sinh không rõ nguyênnhân.

Lấy nhau khichị ở tuổi 24, chồng ở tuổi 27, những ngày đầu mới cưới nghĩ rằng còn trẻ nênchị Nguyễn Hồng V., ở Q.Hoàng Mai thực hiện việc “kế hoạch”. Sau đó một năm, chịbắt đầu “thả” để sinh em bé. Thế nhưng, mãi cho đến tận 4 năm sau vợ chồng chịchờ mãi vẫn không thấy “tin vui”. Lúc này, chị bắt đầu lo cuống quýt và lại thêmchịu áp lực bên gia đình chồng nên lúc nào cũng căng thẳng. Đấu tranh tư tưởngmãi, hai vợ chồng quyết định đi khám tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Trung tâmCông nghệ phôi 103, nhưng càng vô vọng.

Vô sinh không rõ nguyên nhân: “Nguyên tắc vàng” để phòng ngừa

Ảnh minh họa

Tại đây, các bác sĩ chobiết, cả hai vợ chồng chị đều mạnh khỏe, bình thường, không có vấn đề gì vềđường sinh sản. Tuy nhiên, nguyên nhân hiếm muộn, chậm có con của cả hai vợchồng cũng không xác định được. Trường hợp của vợ chồng chị được xếp vàonhóm “vô sinh không rõ nguyên nhân”.

Theo Ths. Bácsĩ Nguyễn Văn Hợi, Trung tâm hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Phụ sản Trung ương,những cặp vợ chồng ở độ tuổi sinh đẻ, chờ cả năm vẫn chưa có thai trong khi muốncó con thì đều “có vấn đề”. Tuy nhiên, không phải bất cứ ai cũng có thể xác địnhđược nguyên nhân - đó là những cặp vô sinh không rõ nguyên nhân. Có thể nguyênnhân từ người vợ, hoặc nguyên nhân đến từ người chồng nhưng vẫn không thể xácđịnh được rõ ràng.

Với nhữngtrường hợp kết hôn lâu mà không có con, các bác sĩ cho rằng nếu tuổi còn trẻ(dưới 30) thì nên tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Với những trường hợp ngoài 30 tuổithì nên tính đến phương pháp làm thụ tinh trong ống nghiệm, bởi từ 33 tuổi trởlên, khả năng có con sẽ giảm xuống. Tỉ lệ thành công của thụ tinh trong ốngnghiệm chỉ 30%-35%. Nhiều trường hợp phải làm lại đến lần hai, lần ba… mới thànhcông - TS. Nguyễn Duy Ánh, Phó giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết.

Mặc dù vậy,để tìm đến giải pháp mà tỉ lệ thành công chưa được “50/50” thì không phải cặp vợchồng nào cũng có khả năng để “thử vận may” bởi mức chi phí không hề thấp. Vợchồng chị H., ở Q.Thanh Xuân, Hà Nội lấy nhau đến 3 năm mà chưa có con. Ngay từkhi mới cưới, bố mẹ chồng chị H., đã ra “chỉ thị” là phải sinh cháu ngay cho ôngbà bế, bởi chồng chị H., là con lớn trong nhà.

Qua sáu tháng“thả” mà vẫn chưa thấy dấu hiệu, vợ chồng chị đi khám được các bác sĩ cho biết,cả hai không có vấn đề gì bất thường. Ròng rã hai năm qua, vợ chồng chị H., đãđi “mòn cổng” Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và tốn kém khá nhiều tiền để thực hiệnbơm tinh trùng nhưng vẫn không có kết quả. Còn phương pháp cuối cùng là thụ tinhtrong ống nghiệm là chị chưa làm.

Chị H., buồnbã: Bây giờ lại bỏ ra vài chục triệu đồng để thụ tinh, nếu có thì thật đángmừng, nhưng lỡ không được thì lại thêm thất vọng. Thôi đành buông xuôi, chấpnhận mọi sự đến đâu thì đến vậy.

Trong khi đó,việc điều trị cho những cặp vợ chồng vô sinh không rõ nguyên nhân gần như chỉ làphán đoán. Đến khi các phương pháp thử nghiệm không thành công thì biện phápcuối cùng là thụ tinh trong ống nghiệm. Nhưng cách này cũng có tỉ lệ thành côngkhông cao. Đây thực sự là thách thức lớn đối với các y, bác sĩ sản khoa, đồngthời tắt đi niềm hi vọng cho các cặp vợ chồng hiếm muộn.

Lời khuyên được các bác sĩđưa ra để tăng khả năng, cơ hội thụ thai là hai vợ chồng phải tìm cách giảmbớt căng thẳng trong cuộc sống, công việc. Bên cạnh đó, một trong những“nguyên tắc vàng” để phòng ngừa vô sinh với những người trẻ là quan hệ tìnhdục lành mạnh, ăn uống, sinh hoạt tình dục đều đặn. Không nên để cơ thể quábéo phì sẽ ảnh hưởng đến quá trình phóng noãn của buồng trứng.
 
Khi lập gia đình nên quantâm đến việc có con sớm bởi khả năng thụ thai của cặp vợ chồng trong năm đầulà cao nhất. Để tránh vô sinh thứ phát, phụ nữ nên sắp xếp thời gian để cóthai lần hai sớm, tốt nhất là trước 35 tuổi.
 
TheoPhapluatxahoi


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.