- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Xôn xao video tế bào ung thư "hút" vàng, "sợ" tỏi sống: Chuyên gia Việt Nam nói gì?
Theo TS. BS Lương Quốc Chính – Khoa A9, Bệnh viện Bạch Mai nhận định, video này hoàn toàn là thông tin giả và gây hoang mang dư luận.
Theo TS. BS Lương Quốc Chính – Khoa A9, Bệnh viện Bạch Mai nhận định, video này hoàn toàn là thông tin giả và gây hoang mang dư luận.
Video gây xôn xao mạng xã hội: Tế bào ung thư "hút" vàng, "sợ" tỏi sống
Một video quay thử nghiệm "chứng minh" rằng các khối u ung thư "sợ" tỏi và "hút" vàng nhận được rất nhiều sự quan tâm sau khi được đăng tải công khai.
Video này được chia sẻ trên mạng xã hội Whatapp từ một nguồn giấu tên kết luận rằng, những người thường xuyên ăn tỏi có xu hướng ít bị ung thư hơn, trong khi những người thích đeo đồ trang sức vàng có nguy cơ mắc bệnh cao hơn.
Theo đó, đoạn video ghi lại việc một người lấy khối u ung thư đặt vào đĩa và thử bằng củ tỏi thì khối u teo lại co rúm, còn thử bằng vàng thì khối u hút chặt.
Từ kết quả "thí nghiệm" trong đoạn video này, một số người đã kết luận và đưa ra khuyến cáo rằng vàng có khả năng thu hút khối u và thậm chí có khả năng gây ung thư hoặc kích thích khối u phát triển. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết đây là thông tin bịa đặt.
Bác sĩ tư vấn Phụ khoa và Chuyên khoa Ung bướu - Mohd Rushdan Md. Noor tại Malaysia cho rằng thông tin trong video này là giả mạo: "Đoạn video quay cảnh khối u ung thư hút vàng và co rúm lại khi tiếp xúc với tỏi là một trò lừa bịp".
Bác sĩ Mohd Rushdan tuyên bố trên một tài khoản mạng xã hội rằng: "Một số người lợi dụng ưu thế của video để đưa ra những giả định riêng cho mục đích nào đó".
Theo ông, khối u ung thư đã "chết" sau khi được phẫu thuật cắt bỏ khỏi cơ thể bởi nó đã bị "ngắt" khỏi nguồn cung cấp máu và chất dinh dưỡng từ tế bào."Vì vậy, khi bệnh nhân ung thư tử vong, các tế bào ung thư trong cơ thể cũng sẽ chết", ông nhấn mạnh.
Theo bác sĩ Rushdan, khối u ung thư đã được loại bỏ thường được đặt vào dung dịch hóa chất formalin, sau đó nó sẽ được đưa tới phòng xét nghiệm bệnh lý để kiểm tra. "Chúng tôi không bao giờ để tồn lại bất kỳ khối u ung thư nào, hoặc đưa chúng cho bệnh nhân hoặc người nhà sau phẫu thuật".
"Các nhà nghiên cứu bệnh học có thể phân tích các tế bào để tìm đưa ra lý do bệnh nhân phải phẫu thuật bên cạnh các phương pháp điều trị khác".
Về nguyên tố vàng, bác sĩ này nhận định: "Một số nghiên cứu trước đó đã chỉ ra rằng vàng có đặc tính chống bệnh ung thư mặc dù nó vẫn đang còn nhiều tranh cãi".
Chuyên gia Việt Nam: Chỉ là thông tin giả, gây hoang mang
Theo TS BS Lương Quốc Chính – Khoa A9, Bệnh viện Bạch Mai nhận định, video này hoàn toàn là thông tin giả và gây hoang mang dư luận.
Theo bác sĩ Chính, bình thường khi khối u được phẫu tích ra khỏi cơ thể thì không bao giờ có màu đen xì, hình thù giống cục phân như đoạn video đã đăng tải.
Thêm nữa, khi khối u bị phẫu tích khỏi cơ thể, đồng nghĩa với việc nó bị cắt đứt nguồn nuôi dưỡng, do vậy các tế bào, khối u sẽ sớm bị hủy hoại chứ không thể sống như một số status đăng tải đoạn video mô tả.
Ngoài ra, với bất cứ người bác sĩ nào, khi phẫu tích khối u ra khỏi cơ thể thì họ sẽ đặt nó ngay vào dung dịch formalin để cố định, bảo quản và gửi đi xét nghiệm giải phẫu bệnh... chứ không bao giờ đưa nó cho bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân.
Cuối cùng về việc vàng khiến khối u ung thư phát triển, bác sĩ Chính cho rằng một số loại thuốc chống ung thư như Cisplatin, Carboplatin và Oxaliplatin có thành phần chính là bạch kim.
Nhiều nghiên cứu đã cho thấy vàng (Gold (III)/Au) cũng có đặc tính chống ung thư như nhiều loại bạch kim khác. Các loại thuốc có bản chất là bạch kim, bạc và vàng được gọi là thuốc kim loại (metallodrugs).
TS, bác sĩ Hoàng Đình Chân
Cùng quan điểm, TS, bác sĩ Hoàng Đình Chân – Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt cho biết, thông tin trong video này hoàn toàn sai, nhảm nhí và khuyến cáo người dân không nên tin tưởng. Theo bác sĩ Chân, khối u ung thư không thể tự sống ngoài không khí và di chuyển như hình video chia sẻ.
Bác sĩ Chân cho biết, với những thông tin trên mạng xã hội như vậy chưa có kiểm chứng người dân không nên quá hoang mang, lo lắng.
Bác sĩ Huynh Wynn Trần – bác sĩ Việt công tác tại Mỹ cho biết thông tin đăng tải trong video này hoàn toàn không chính xác. Khối u ung thư khi được cắt bỏ khỏi cơ thể nó đã chết ngay do không còn mạch máu cung cấp.
Bác sĩ Huynh Wynn Trần cho biết, qua tìm hiểu của anh video này đã từng đăng tải trên youtube là ví dụ về lừa đảo. Người quay clip có thể đã dùng chất lỏng hút nam châm (ferrofluid) và miếng nam châm bên dưới.
"Các bạn có thể xem thêm video khác thấy chất lỏng nam châm di chuyển thế nào. Tìm youtube về ferrofluid để thấy các video khác.
Tôi muốn nói đến sự tàn nhẫn và ngu ngốc của hàng ngàn share/likes của video này. Một video gian dối câu view mà được share cả chục ngàn lần như một cách giải thích vì sao tế bào ung thư sợ tỏi thì mới hiểu cuộc chiến thông tin bẩn và sai trong mảng sức khoẻ khó khăn đến chừng nào.
Hàng ngàn bệnh nhân ung thư nếu không hiểu hết, sẽ mua tỏi về uống, chẳng may bị xuất huyết não thì sao?
Mong các bạn share có suy nghĩ...", bác sĩ Huynh Wynn Trần khuyến cáo.
Video gây xôn xao mạng xã hội: Tế bào ung thư "hút" vàng, "sợ" tỏi sống
Một video quay thử nghiệm "chứng minh" rằng các khối u ung thư "sợ" tỏi và "hút" vàng nhận được rất nhiều sự quan tâm sau khi được đăng tải công khai.
Video này được chia sẻ trên mạng xã hội Whatapp từ một nguồn giấu tên kết luận rằng, những người thường xuyên ăn tỏi có xu hướng ít bị ung thư hơn, trong khi những người thích đeo đồ trang sức vàng có nguy cơ mắc bệnh cao hơn.
Theo đó, đoạn video ghi lại việc một người lấy khối u ung thư đặt vào đĩa và thử bằng củ tỏi thì khối u teo lại co rúm, còn thử bằng vàng thì khối u hút chặt.
Từ kết quả "thí nghiệm" trong đoạn video này, một số người đã kết luận và đưa ra khuyến cáo rằng vàng có khả năng thu hút khối u và thậm chí có khả năng gây ung thư hoặc kích thích khối u phát triển. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết đây là thông tin bịa đặt.
Bác sĩ tư vấn Phụ khoa và Chuyên khoa Ung bướu - Mohd Rushdan Md. Noor tại Malaysia cho rằng thông tin trong video này là giả mạo: "Đoạn video quay cảnh khối u ung thư hút vàng và co rúm lại khi tiếp xúc với tỏi là một trò lừa bịp".
Bác sĩ Mohd Rushdan tuyên bố trên một tài khoản mạng xã hội rằng: "Một số người lợi dụng ưu thế của video để đưa ra những giả định riêng cho mục đích nào đó".
Theo ông, khối u ung thư đã "chết" sau khi được phẫu thuật cắt bỏ khỏi cơ thể bởi nó đã bị "ngắt" khỏi nguồn cung cấp máu và chất dinh dưỡng từ tế bào."Vì vậy, khi bệnh nhân ung thư tử vong, các tế bào ung thư trong cơ thể cũng sẽ chết", ông nhấn mạnh.
Theo bác sĩ Rushdan, khối u ung thư đã được loại bỏ thường được đặt vào dung dịch hóa chất formalin, sau đó nó sẽ được đưa tới phòng xét nghiệm bệnh lý để kiểm tra. "Chúng tôi không bao giờ để tồn lại bất kỳ khối u ung thư nào, hoặc đưa chúng cho bệnh nhân hoặc người nhà sau phẫu thuật".
"Các nhà nghiên cứu bệnh học có thể phân tích các tế bào để tìm đưa ra lý do bệnh nhân phải phẫu thuật bên cạnh các phương pháp điều trị khác".
Về nguyên tố vàng, bác sĩ này nhận định: "Một số nghiên cứu trước đó đã chỉ ra rằng vàng có đặc tính chống bệnh ung thư mặc dù nó vẫn đang còn nhiều tranh cãi".
Chuyên gia Việt Nam: Chỉ là thông tin giả, gây hoang mang
Theo TS BS Lương Quốc Chính – Khoa A9, Bệnh viện Bạch Mai nhận định, video này hoàn toàn là thông tin giả và gây hoang mang dư luận.
Theo bác sĩ Chính, bình thường khi khối u được phẫu tích ra khỏi cơ thể thì không bao giờ có màu đen xì, hình thù giống cục phân như đoạn video đã đăng tải.
Thêm nữa, khi khối u bị phẫu tích khỏi cơ thể, đồng nghĩa với việc nó bị cắt đứt nguồn nuôi dưỡng, do vậy các tế bào, khối u sẽ sớm bị hủy hoại chứ không thể sống như một số status đăng tải đoạn video mô tả.
Ngoài ra, với bất cứ người bác sĩ nào, khi phẫu tích khối u ra khỏi cơ thể thì họ sẽ đặt nó ngay vào dung dịch formalin để cố định, bảo quản và gửi đi xét nghiệm giải phẫu bệnh... chứ không bao giờ đưa nó cho bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân.
Cuối cùng về việc vàng khiến khối u ung thư phát triển, bác sĩ Chính cho rằng một số loại thuốc chống ung thư như Cisplatin, Carboplatin và Oxaliplatin có thành phần chính là bạch kim.
Nhiều nghiên cứu đã cho thấy vàng (Gold (III)/Au) cũng có đặc tính chống ung thư như nhiều loại bạch kim khác. Các loại thuốc có bản chất là bạch kim, bạc và vàng được gọi là thuốc kim loại (metallodrugs).
TS, bác sĩ Hoàng Đình Chân
Cùng quan điểm, TS, bác sĩ Hoàng Đình Chân – Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt cho biết, thông tin trong video này hoàn toàn sai, nhảm nhí và khuyến cáo người dân không nên tin tưởng. Theo bác sĩ Chân, khối u ung thư không thể tự sống ngoài không khí và di chuyển như hình video chia sẻ.
Bác sĩ Chân cho biết, với những thông tin trên mạng xã hội như vậy chưa có kiểm chứng người dân không nên quá hoang mang, lo lắng.
Bác sĩ Huynh Wynn Trần – bác sĩ Việt công tác tại Mỹ cho biết thông tin đăng tải trong video này hoàn toàn không chính xác. Khối u ung thư khi được cắt bỏ khỏi cơ thể nó đã chết ngay do không còn mạch máu cung cấp.
Bác sĩ Huynh Wynn Trần cho biết, qua tìm hiểu của anh video này đã từng đăng tải trên youtube là ví dụ về lừa đảo. Người quay clip có thể đã dùng chất lỏng hút nam châm (ferrofluid) và miếng nam châm bên dưới.
"Các bạn có thể xem thêm video khác thấy chất lỏng nam châm di chuyển thế nào. Tìm youtube về ferrofluid để thấy các video khác.
Tôi muốn nói đến sự tàn nhẫn và ngu ngốc của hàng ngàn share/likes của video này. Một video gian dối câu view mà được share cả chục ngàn lần như một cách giải thích vì sao tế bào ung thư sợ tỏi thì mới hiểu cuộc chiến thông tin bẩn và sai trong mảng sức khoẻ khó khăn đến chừng nào.
Hàng ngàn bệnh nhân ung thư nếu không hiểu hết, sẽ mua tỏi về uống, chẳng may bị xuất huyết não thì sao?
Mong các bạn share có suy nghĩ...", bác sĩ Huynh Wynn Trần khuyến cáo.
Theo Trí thức trẻ
-
Sức khỏe2 giờ trướcCá hồi được biết đến là loại cá giàu DHA, dinh dưỡng phong phú, nhưng giá thành lại tương đối đắt đỏ.
-
Sức khỏe3 giờ trướcCác thử nghiệm ban đầu cho thấy, chỉ cần một giọt máu rất nhỏ có thể phát hiện ba dạng ung thư nguy hiểm nhất và sẽ cần nhiều thời gian hơn nữa để thí nghiệm trên diện rộng thì mới có thể đưa vào thực tiễn.
-
Sức khỏe6 giờ trướcTất cả những phần của cây đều được sử dụng làm thuốc trong y học cổ truyền trong hàng trăm năm nay.
-
Sức khỏe6 giờ trướcMột nghiên cứu chỉ ra rằng đau nửa đầu là triệu chứng xảy ra ở thế hệ gen Y và gen Z khiến họ có thể đối mặt với nguy cơ đột quỵ cao hơn.
-
Sức khỏe7 giờ trướcNghiên cứu chỉ ra rằng đây là thứ gây ảnh hưởng tới sức khỏe và đẩy nhanh tốc độ lão hóa của cơ thể hơn cả thói quen hút thuốc lá.
-
Sức khỏe7 giờ trướcUng thư buồng trứng là loại ung thư phổ biến nữ giới thường mắc phải, giai đoạn đầu bệnh có thể bị nhầm lẫn với bệnh khác thông qua một số dấu hiệu thường gặp.
-
Sức khỏe7 giờ trướcThS.BS. Trần Nhựt Minh (Trần Minh), Phòng khám đa khoa BIC Nano Cell cho biết, bên cạnh tiêm thuốc, phẫu thuật, phương pháp tiêm huyết tương giàu tiểu cầu được chứng minh mang lại hiệu quả cao và an toàn trong điều trị thoái hoá khớp.
-
Sức khỏe11 giờ trướcSau 6 ngày điều trị viêm phổi ở tuyến y tế huyện, bé gái 2 tháng tuổi diễn tiến nặng, nguy kịch, trẻ được chuyển đến bệnh viện tuyến trên và được xác định mắc ho gà.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMới đây, một bé trai 2 tuổi tiếp xúc với cá ở chợ tươi sống đã bị nhiễm vi khuẩn ăn thịt người Vibrio vulnificus và phải cắt cụt bàn chân phải.
-
Sức khỏe1 ngày trướcTheo các bác sĩ tại BVĐK tỉnh Phú Thọ cho biết, sức khoẻ của nam sinh N.H.Đ (14 tuổi) hiện vẫn đang trong tình trạng nặng.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBác sỹ cho biết, chính những quả trứng luộc kiểu lòng đào để trong tủ lạnh là nguyên nhân khiến bé trai 4 tuổi ở Chiết Giang, Trung Quốc tử vong.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNgười đàn ông 38 tuổi bị đột quỵ khi đang ship hàng bằng xe máy giữa trời nắng 37 độ C. Hiện tại, ý thức của anh chỉ như đứa trẻ 3 tuổi.