Thép đóng giàn khoan Hải Dương 981 đủ để dựng 4 tháp Eiffel

Mặt sàn của giàn khoan Hải Dương 981 rộng bằng một sân bóng đá trong khi người ta có thể dựng 4 tháp Eiffel bằng thép của nó.

Mặt sàn của giàn khoan Hải Dương 981 rộng bằng một sân bóng đá trong khi người ta có thể dựng 4 tháp Eiffel bằng thép của nó.

Giàn khoan Hải Dương 981 trị giá 1 tỷ USD của Trung Quốc có thể chịu được sóng cao 10 mét cùng sức gió 160 km/h. Theo thang sức gió Beaufort (Việt Nam đang sử dụng), nó tương đương với gió bão giật cấp 12, độ cao sóng của bão cấp 10. Trong khi đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương Việt Nam thông báo, bão Thần Sấm (Rammasun) đang đi về khu vực Trung Quốc vừa di chuyển giàn khoan với sức gió đạt 139 km/h và tiếp tục tăng lên 157 km/h trong những ngày tới. Ảnh: China News 

Tân Hoa xã dẫn lời chuyên gia địa chất dầu khí thuộc viện kỹ thuật Trung Quốc cho rằng việc Trung Quốc cho di chuyển giàn khoan Hải Dương 981 khỏi vùng biển gần đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho công nhân và trang thiết bị của giàn khoan 1 tỷ USD khi mùa bão đang bắt đầu ở Biển Đông. Ảnh: China News

Hải Dương 981 là giàn khoan nửa nổi nửa chìm, có chiều dài 114 m, chiều rộng 90 m, chiều cao 137 m và khối lượng 31.000 tấn. Diện tích mặt sàn của nó bằng một sân bóng đá tiêu chuẩn. Theo Wall Street Journal, lượng thép mà người ta dùng để xây dựng Hải Dương 981 lớn gấp 4 lần lượng thép để dựng tháp Eiffel của Pháp. Nó có diện tích mặt sàn bằng một sân bóng đá tiêu chuẩn. Ảnh: China News 

Hải Dương 981 là loại giàn khoan thế hệ thứ 6, chuyên dụng ở vùng nước sâu đầu tiên của Trung Quốc. Nó ra đời nhằm khai thác dầu và khí đốt ở những vùng biển có độ sâu tối đa 3.000 m. Mũi khoan của Hải Dương 981 có thể tiếp cận những túi dầu ở độ sâu 10.000 m. Trước đó, các giàn khoan của Trung Quốc chỉ có thể khai thác dầu ở những vùng biển có độ sâu tối đa 500 m. Ảnh: Tân Hoa Xã 

Tại buổi lễ đặt tên “Offshore Oil Aircraft Carrier” (Hàng không mẫu hạm dầu mỏ) cho giàn khoan HD 981, Chủ tịch CNOOC Wang Yilin tuyên bố: "Thiết bị khoan dầu dưới biển sâu của Trung Quốc đã bắt đầu chuyển động và nó là công cụ rất cần thiết cho việc thực hiện chiến lược khai thác dầu ngoài khơi của Trung Quốc”. Ảnh: Xinhua. 

Theo hãng tin Reuters của Anh, công nhân từng phải sửa chữa giàn khoan nước sâu trị giá một tỷ USD của Trung Quốc hồi đầu năm 2013 vì rò rỉ. CNOOC cho biết: “Các kỹ thuật viên phát hiện rò rỉ trong phòng máy bơm của Hải Dương 981 trong một đợt kiểm tra định kỳ”. Hoạt động sửa chữa kéo dài tới cuối tháng 2 cùng năm. Ảnh: Tân Hoa Xã 

Tổng công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc (CNOOC) hạ thủy giàn khoan Hải Dương 981 vào giữa năm 2012. Hiện tại, Hải Dương 981 thuộc quyền quản lý của công ty dịch vụ Bãi dầu Trung Quốc (COSL), đơn vị trực thuộc CNOOC. Tạp chí Mining & Power dẫn lời Simon Powell, một chuyên gia về dầu mỏ và khí đốt châu Á, nhận định: “Hải Dương 981 có khả năng phát hiện khí đốt dễ dàng hơn so với dầu mỏ. Tuy nhiên, nếu nó phát hiện khí tự nhiên ở vùng biển có độ sâu 1-2 km, có thể khí sẽ mắc kẹt phía dưới. Trong trường hợp ấy, hoạt động thăm dò sẽ không mang lại hiệu quả kinh tế”. Ảnh: Tuổi trẻ

  
 
Theo Hồng Duy (Zing.vn)


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.