7 tuổi tặng gần 2 tỷ đồng cho Haiti

Charlie Simpson, cậu bé 7tuổi đạp xe, quyên góp được 60.000 bảng Anh (tương đương 1,8 tỷ đồng) chonạn nhân động đất Haiti.

Charlie Simpson, cậu bé 7 tuổi đạp xe, quyêngóp được 60.000 bảng Anh (tương đương 1,8 tỷ đồng) cho nạn nhân động đấtHaiti.

Sự kiện

7 tuổi tặng gần 2 tỷ đồng cho Haiti

Chalies Simpson chia sẻ, cậu rất xúc động khinhìn thấy cảnh tượng hoang tàn ở đất nước Haitivà đặc biệt là hình ảnh các bạn đồng trang lứakhóc than tìm cha mẹ sau thảm họa. Ngay sau đó,Simpson đề nghị mẹ gợi ý cho mình một ý tưởngnào đó để giúp đỡ các bạn. Simpson tâm sự:“Những hình ảnh thương tâm đó cứ quẩn quanh tâmtrí cháu. Và mẹ cháu cũng chia sẻ suy nghĩ đó”.

Mẹ của Simpson, bà Leonoracho hay: “Khi chứng kiến những hình ảnh thương tâm ở Haiti qua truyền hình,Simpson khóc nức nở. Tôi ôm con vào lòng mà cũng thấy xót xa cho những cảnhmẹ con chia lìa ở Haiti. Sau đó, hai mẹ con cùng bình tĩnh và bàn cách giảiquyết”.

7 tuổi tặng gần 2 tỷ đồng cho Haiti

Chỉ trong một ngày, cậu bé quyên được số tiền lên tới 60.000 bảng Anh

Theo bà Leonora, ban đầuSimpson dự định đạp xe 8km xung quanh công viên gần nhà và hy vọng quyênđược 500 bảng Anh. Tuy nhiên, nghĩa cử cao đẹp của cậu bé 7 tuổi khiến nhiềungười ngưỡng mộ và chỉ trong một ngày phát động, tổng số tiền ủng hộ lên tới60.000 bảng Anh. Người mẹ trẻ nhấn mạnh: “Tôi tự hào về Simpson. Cậu bé đãlàm rất tốt và kết quả ngoài sức mong đợi của hai mẹ con tôi”.

Toàn bộ số tiền quyên góp củaSimpson sẽ nhanh chóng được chuyển đến Quỹ nhi đồng của Liên Hiệp Quốc (Unicef).Michael Newsome, Giám đốc quỹ ủng hộ nạn nhân Haiti của Unicef cho rằng:“Tấm lòng của Simpson rất đáng quý. Cậu bé là tấm gương cho rất nhiều đứatrẻ khác và thậm chí là cả những người lớn như chúng ta noi theo”. Hành độngcủa Simpson quả thật trở thành hiện tượng. Các bạn trẻ trên khắp thế giớiđang khởi động các chương trình khác nhau để quyên tiền ủng hộ nạn nhânHaiti.

Trong khi đó, tại Thủ đôPort-au-Prince của Haiti, chiến dịch tìm kiếm người sống sót chính thức chấmdứt từ ngày 23/1 và Chính phủ đang tập trung vào việc cứu trợ. Chính phủHaiti cũng kêu gọi khoảng 600.000 người mất nhà cửa chuyển tới những khu vựctrống trải ở Port-au-Prince hoặc tới nhà người thân, bạn bè ở các vùng nôngthôn. Tính đến ngày hôm qua, khoảng 200.000 người di tản khỏi Thủ đô. Phầnlớn số người này di chuyển bằng các phương tiện giao thông miễn phí củaChính phủ.

Theo Trà My
7 tuổi tặng gần 2 tỷ đồng cho Haiti



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.