Ai Cập sa vào vòng xoáy bất ổn mới

Đất nước Ai Cập lại sa vào một vòng xoáy bạo lực mới, sau khi Tổng thống đương nhiệm ra sắc lệnh, thâu tóm hầu như tất cả quyền hành.

Đất nước Ai Cập lại sa vào một vòng xoáy bạo lực mới, sau khi Tổng thống đương nhiệm ra sắc lệnh, thâu tóm hầu như tất cả quyền hành.

ƯNhững người biểu tình đòi Tổng thống Mursi từ chức. Ảnh nbcnews.com

Các lực lượng Tự do-Dân chủ thành lập "Mặt trận cứu quốc”

Lực lượng Tự do-dân chủ Ai Cập công bố hình thành “Mặt trận Cứu quốc”, liên kết tất cả các đối thủ của Tổng thống đương nhiệm Mohamed Mursi.

Theo báo “Al-Ahram”, phe đối lập phân tán trong nước sẽ tạo ra tập thể lãnh đạo để phối hợp hành động chặt chẽ hơn. Mặt trận mới chính thức tuyên bố từ chối bất kỳ hình thức đối thoại và hợp tác nào với người đứng đầu nhà nước, chừng nào ông Mursi chưa thay đổi tuyên bố Hiến pháp thông qua hôm thứ Năm, giành cho tổng thống những quyền hành đặc biệt. Các thành viên đối lập hàng đầu cũng ủng hộ hình thức biểu tình hòa bình và tuần hành, trong đó người dân Ai Cập “thể hiện ý chí và nguyện vọng của họ”.

Cùng trong thời gian này, phái tán thành sắc lệnh của ông Mursi như phong trào “Anh em Hồi giáo” kêu gọi tất cả những người ủng hộ đổ xuống đường vào ngày thứ Hai, tập hợp “trên tất cả các quảng trường các thành phố” của Ai Cập để bày tỏ sự ủng hộ Tổng thống.

Các quan tòa Ai Cập kêu gọi người dân bãi công toàn quốc

Các thẩm phán Ai Cập đã kêu gọi công dân trong cả nước tiến hành cuộc bãi công toàn quốc để chống lại sắc lệnh mới của Tổng thống Mohammed Mursi. Lời kêu gọi là quyết định được thông qua tại cuộc họp khẩn cấp của Liên minh Thẩm phán.

Hội đồng Tư pháp tối cao của Ai Cập cáo buộc Tổng thống Mohammed Mursi vì “những cuộc tấn công chưa từng có” vào hệ thống tư pháp đất nước. Ông Mursi cấm tòa án bãi bỏ Sắc lệnh tổng thống cho đến khi đất nước có Hiến pháp mới và Quốc hội mới bắt đầu làm việc. Theo Sắc lệnh tổng thống, các thẩm phán không có quyền giải tán Hội đồng lập hiến, đang lo chuẩn bị văn bản đạo luật cơ bản mới của đất nước. Cùng với những điều khoản khác, sắc lệnh của Tổng thống Mursi mở ra cơ hội tiến hành tái xét với những đối tượng trước đây đã bị xét xử vì cái chết của những người biểu tình chống đối năm 2011.

Trước đó, các vị thẩm phán đã quyết định ngừng tất cả các phiên tòa và chính thức bắt đầu cuộc bãi công vô thời hạn, chừng nào Tổng thống Mursi chưa thay đổi sắc lệnh này.

Sắc lệnh mới đã làm dậy lên làn sóng phản đối trên khắp đất nước, kèm theo là hành động tấn công vào các văn phòng của đảng cầm quyền.

Để giải tán những đám đông tụ tập biểu tình bên ngoài tòa nhà, nơi diễn ra các phiên họp của Hội đồng Tư pháp tối cao, cảnh sát đặc nhiệm đã sử dụng dùi cui và hơi cay.

Chính khách từng  đoạt giải Nobel Hòa bình Mohamed El Baradei đã viết trong microblog trên mạng Twitter rằng Tổng thống Mursi “đã mạo xưng là pharaoh mới của Ai Cập”. Ông El Baradei được coi là lãnh đạo của phe đối lập Ai Cập và đã kêu gọi tiến hành biểu tình ôn hòa.
 

Theo Đất Việt


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.