Ấn Độ: Hàng ngàn người phản đối quân đội bắn chết sinh viên

Hôm 52,hàng ngàn người biểu tình đã đổ xuống đường gây bất ổn tại bang Kashmir(Ấn Độ) sau khi một sinh viên bị quân đội bắn chết.

Hôm 5-2,hàng ngàn người biểutình đã đổ xuống đường gây bất ổn tại bang Kashmir(Ấn Độ) sau khi một sinh viênbị quân đội bắn chết.

Ấn Độ: Hàng ngàn người phản đối quân đội bắn chết sinh viên
Hàng ngàn người dân Ấn Độ cầu nguyện cho sinh viên Magray, 21 tuổi bị quân đội bắn

Cảnh sát cho biết, Manzoor AhmadMagray, 21 tuổi hiện đang là sinh viên đã bị quân đội bắn chết tạithị xã Handwara, huyện Kupwara, bang Kashmir. Đó là nguyên nhânchính khiến hàng ngàn người biểu tình tuần hành trên các đường phốthể hiện sự tức giận của họ.

 
Một phát ngôn viên của quân đội Ấn Độ cho biết, quân đội rất hối tiếc vềcái chết của sinh viên Magray; nhưng  họ cũng giải thích rằng “Quân độichỉ bắn khi Magray không chấp hành hiệu lệnh yêu cầu dừng lại của họ”.
 
Cảnh sát trưởng ở Handwara cho biết “Chúngtôi được thông báo về trường hợp một người bị bắn chết vì chống lại quânđội. Tình hình căng thẳng hiện nay đã được kiểm soát”.

 
Theo Đăng Minh
Người lao động


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.