Bắn chết đối tượng cưỡng hiếp mình, người phụ nữ bị tuyên án tử

Bắn chết đối tượng cưỡng hiếp mình, người phụ nữ bị tuyên án tử

Phiên tòa ở Yemen vừa kết án tử hình đối với người phụ nữ đã bắn chết một người họ hàng định leo tường vào nhà cưỡng hiếp cô ấy.

Cô Raja Hakimi ban đầu bị xử tù 2 năm vì giết người họ hàng của mình sau khi anh này định cưỡng hiếp cô. Luật sư bào chữa của Hakimi cho biết, Hakimi đã hoảng sợ khi cô nhìn thấy người đàn ông là họ hàng trèo tường vào nhà mình và định cưỡng hiếp nên cô đã chộp lấy khẩu súng của chồng và nổ súng bắn chết người này. Những người hàng xóm đã phát hiện ra và báo cảnh sát vào sáng hôm sau. Hakimi đã nhận tội nhưng khai rằng hành vi của cô là tự bảo vệ mình vì người đàn ông này có mang theo súng.

Tòa án đã nâng mức hình phạt lên do sự khiếu nại của gia đình nạn nhân khi cho rằng đây là một âm mưu đã được lập từ trước và người thân của họ bị ném vào nhà để bị Hakimi giết.



Phụ nữ Yemen biểu tình sau vụ việc của Hakimi

Các tổ chức nhân quyền như Women Journalists Without Chains (WJWC: tổ chức các nhà báo nữ không liên kết) cho biết, hành động của người phụ nữ này chỉ là hành động tự vệ bản thân, phán quyết của tòa án là “phi lý, xâm phạm pháp luật và Tuyên bố toàn cầu về nhân quyền”. Hành động của Hakimi chỉ là tự bảo vệ mình trước một người đàn ông mang theo súng, cố tình lợi dụng lúc chồng cô vắng nhà để cưỡng hiếp cô.

Tổ chức này cũng cho biết những lời bào chữa cho Hakimi đã không được xem xét đến khi Tòa án ra quyết định. Vì vậy Hakimi buộc phải nhận án tử hình.

Theo ANTĐ


Bình luận