Bé gái 15 tuổi thành kẻ sát nhân vì bị tình nhân của mẹ hãm hiếp

Thi thể của Rosie Sanchez (38 tuổi) và người tình Anderson Nunez (40 tuổi) được tìm thấy đang phân hủy tại nhà riêng ở Brooklyn, New York, Mỹ.

Thi thể của Rosie Sanchez (38 tuổi) và người tình Anderson Nunez (40 tuổi) được tìm thấy đang phân hủy tại nhà riêng ở Brooklyn, New York, Mỹ.

Bên ngoài căn hộ xảy ra án mạng. Ảnh: Mirror
Bên ngoài căn hộ xảy ra án mạng. Ảnh: Mirror

Khoảng 8h tối ngày 3/1, một người họ hàng phát hiện thi thể hai nạn nhân và gọi điện báo cho cảnh sát. 

Sanchez chết trên chiếc ghế trong phòng ngủ, còn thi thể Nunez nằm trên sàn nhà bếp cùng với con dao dính máu.

Cảnh sát cho biết, thi thể hai nạn nhân có nhiều vết dao đâm, đang trong quá trình phân hủy.

Qua điều tra, cảnh sát nhận định nghi phạm là con gái 15 tuổi của nạn nhân Sanchez.

Một người họ hàng nghi phạm khai với cảnh sát, bé gái thú nhận với người này việc sát hại mẹ cùng Nunez do nhiều lần bị người tình của mẹ hãm hiếp.

Tờ Daily News cho hay, cô gái khai giết người vào ngày 27/12, rồi đến sống cùng cha ruột vài ngày trước khi sự việc bị phát hiện.


Theo Tiền phong




Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.