Bị táo rơi trúng đầu, bé 3 tháng tuổi nứt sọ

Một bé gái 3 tháng tuổi sống tại TP Thâm Quyến - Trung Quốc đang trong tình trạng nguy kịch vì bị táo rơi trúng đầu gây nứt sọ.

Một bé gái 3 tháng tuổi sống tại TP Thâm Quyến - Trung Quốc đang trong tình trạng nguy kịch vì bị táo rơi trúng đầu gây nứt sọ.

Tờ Straits Times dẫn lời bà nội của bé cho biết họ đang trên đường về nhà sau khi đi dạo vào ngày 9-3 thì một trái táo rơi xuống từ tòa nhà dân cư gần đó và trúng vào đầu đứa trẻ. Một lúc sau, gương mặt của cô bé trở nên tím tái, đầu bị sưng lên và rơi vào hôn mê.

Bị táo rơi trúng đầu, bé 3 tháng tuổi nứt sọ - Ảnh 1.

Bé gái 3 tháng tuổi nứt sọ vì bị táo rơi trúng đầu. Ảnh: Southern Metropolis Daily

Theo trang Sina, người bà đã cố lay tỉnh cháu gái nhưng cô bé không phản ứng nên mau chóng đưa cháu đi cấp cứu.

Được biết, lực va chạm của trái táo khi rơi xuống đầu em bé quá lớn khiến nó dập vỡ ngay lập tức. Theo kết quả chụp CT, một bên sọ của nạn nhân đã bị nứt sau sự cố hi hữu.

Ông Yu, cha của cô bé, đau khổ nói con gái đã phải trải qua 2 cuộc phẫu thuật nhưng tình trạng vẫn chưa ổn định. Cảnh sát cho biết họ đang điều tra vụ việc nhưng vẫn chưa xác định được ai là người ném trái táo xuống đất.

Bị táo rơi trúng đầu, bé 3 tháng tuổi nứt sọ - Ảnh 2.

Dù đã phẫu thuật 2 lần nhưng tình trạng của cô bé vẫn chưa ổn định. Ảnh: Southern Metropolis Daily

Trong một diễn biến khác, một bé gái 2 tuổi tại Malaysia mất mạng oan uổng vì bị mẹ bỏ quên trong xe hơi. Nguyên nhân cái chết được cho là sốc nhiệt.

Theo điều tra ban đầu của cảnh sát, bà Hasmah Masroh, 32 tuổi, giảng viên trường cao đẳng hướng nghiệp Port Dickson, đã bỏ quên con trong xe tại bãi đậu xe trường suốt 4 tiếng đồng hồ. "Đến khoảng 13 giờ bà ấy mới nhớ ra con gái vẫn còn trong xe. Khi đến nơi, cô bé đã bất tỉnh" - một cảnh sát cho biết.

Sau đó, người mẹ mau chóng đưa con gái tới trung tâm y tế của trường nhưng cô bé không qua khỏi. Cơ quan chức năng cho biết họ sẽ khám nghiệm tử thi của nạn nhân để kết luận nguyên nhân cái chết. Hiện họ vẫn chưa bắt giữ người mẹ.

Vụ việc đang được điều tra theo hướng ngược đãi trẻ em. Nếu bị kết tội, bị cáo có thể đối mặt với án tù 10 năm và bị phạt 20.000 ringgit.


Theo Dân Việt

Cộng đồng mạng

tai nạn trẻ em


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.