Cái kết bá đạo của màn "ăn vụng không biết chùi mép"

Cái kết của những vụ ngoại tình không bao giờ giống nhau.

Ngoại tình là đề tài chẳng bao giờ hết nóng, có nhiều nguyên nhân để người ta đi vụng trộm. Không chỉ đàn ông mà cũng có rất nhiều người phụ nữ hiện nay đi tìm cảm giác mới. Khi những màn ăn vụng này bị phát hiện thì cái kết của nó cũng không giống nhau.

Dưới đây là một số màn "ăn vụng" khiến nhiều người phải cười ra nước mắt.


Chồng đăng 'status' lên Facebook, khuyên vợ và bồ nên chấp nhận nhau

Dù đã là một ông bố có 3 con, Lonnie sống ở Houston, Texas, Hoa Kỳ đã rất thản nhiên khi tải lên một bức ảnh gồm người vợ của mình là Tammy M. Arrington-Turner và cô tình nhân của anh ta là Helen Yancy trong bộ bikini nóng bỏng ngoài bờ biển cùng với dòng trạng thái sau:

"Tốt hơn là hai người nên học cách chấp nhận nhau đi. Tôi đã làm việc chăm chỉ, tôi nghĩ tôi cần nhận lại được những điều tốt đẹp cho trái tim nhỏ bé của mình. Tại sao có một miếng bánh mà tôi không thể ăn nó? Tôi muốn ăn nhiều bánh cơ".

 chong dang 'status' len facebook, khuyen vo va bo nen chap nhan nhau - 1

Hình ảnh một bên là vợ và một bên là bồ ăn mặc bikini gợi cảm của Lonnie

Có một điều khá kỳ lạ, là dù ngoại tình nhưng Lonnie vẫn thường xuyên ca ngợi vợ mình trên Facebook.

Bài đăng của Lonnie về việc đòi hỏi vợ và nhân tình phải sống hòa hợp với nhau đã gây ra một sự tranh luận dữ dội từ cư dân mạng. Một số người cho rằng anh ta là một kẻ bạc tình. Tuy nhiên một số khác lại ca ngợi sự trung thực của người đàn ông này.

Lấy chứng minh thư của chồng đặt phòng cho bồ và cái kết không thể đắng hơn

Ngày 3/7 vừa qua, người phụ nữ đã có chồng họ Triệu hẹn một "trai lạ" quen biết qua mạng vào nhà nghỉ. Do người này không mang theo chứng minh thư nhân dân nên Triệu liền lấy chứng minh thư của chồng mang họ Tần ra đăng ký và nói là chồng mình.

Ông chủ nhà nghỉ kỹ tính sau khi quan sát đã phát hiện ra người đàn ông đi cùng Triệu và người trên chứng minh thư không giống nhau liền từ chối không cho hai vị khách này thuê phòng. Bị cự tuyệt, hai bên nảy sinh tranh cãi buộc chủ khách sạn phải gọi điện báo cảnh sát.

Nhân viên đồn cảnh sát Trạm Tiền, thuộc phân cục cảnh sát Kim Châu, thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc có mặt tại hiện trường. Khi cảnh sát đến và phát hiện ra điều bất ngờ, người trong ảnh không những không phải là chồng của người phụ nữ này mà chồng cô ta còn là tội phạm đang lẩn trốn.

Lấy chứng minh thư của chồng đặt phòng cho bồ và cái kết khó tin - Ảnh 1.
Ảnh minh họa.

Theo lời khai của cô vợ là do nhân lúc Tần không có nhà, Triệu liền lén ra ngoài hẹn một đàn ông quen biết trên mạng vào nhà nghỉ. Do anh ta không mang theo chứng minh thư nên cô ta đã linh động dùng chứng minh thư của chồng để đăng ký với lễ tân nhưng không ngờ bị chủ nhà nghỉ phát hiện.

Được biết, vào năm 2015, chồng của Triệu đã dùng dao chém trọng thương người khác rồi bỏ trốn. Cảnh sát địa phương ngay sau đó đã thông báo và truy tìm người này trên mạng.

Bị bắt gặp ngoại tình, cô gái phải khỏa thân

Tại thành phố Perm (Nga), một phụ nữ ngoại tình đã phải nhanh chóng chạy ra ngoài đường trong tình trạng không mảnh vải che thân. Sự việc này đã được nhiều người ở thành phố quay lại video và trở thành đề tài bàn tán trong mấy ngày gần đây. Cô gái cố gắng sử dụng tay để che cơ thể khi chạy trên vỉa hè để băng qua khu phố đông người.

bi bat gap ngoai tinh, co gai phai khoa than ra duong - 1

Truyền thông địa phương cho biết, cô gái ngoại tình với một người đàn ông có gia đình và vội vàng nhảy qua cửa sổ khi vợ của người đàn ông bất ngờ về nhà.

Những bức ảnh về cô gái sau khi đăng lên mạng xã hội đã khiến dân mạng nước này thêu dệt thành nhiều câu chuyện bi hài như: "Cô gái và người tình đang "hành sự" thì vợ anh ta về nhà và ngay lập tức đuổi và khỏi nhà" hay "Chán nản chuyện chăn gối của bạn trai, cô gái bực tức nên không thèm mặc quần áo mà lao thẳng ra đường".

Cô gái mặc bikini bị đánh ghen hội đồng ở Crimea

Các bà vợ lao vào đánh tới tấp một cô gái mặc bikini, buộc tội cô "ngủ với chồng họ" rồi túm tóc kéo đi trên phố.

Người phụ nữ mặc áo đen tấn công và lột áo bơi của cô gái.

Theo Ren.tv, vụ việc xảy ra hôm 28/6 tại Crimea, khu vực Nga sáp nhập từ Ukraine vào đầu năm 2014. Đầu tiên, người phụ nữ mặc áo đen lao tới đẩy ngã cô gái mặc bikini xanh rồi mắng chửi, lấy chân đá vào mặt, lột trần cô gái.

"Tôi là vợ anh ta, người đang mang thai, vậy mà cô lại ngủ với anh ta à", người này hét lên.

Một người phụ nữ khác mặc áo hình con hổ đi tới túm tóc, tát vào mặt cô gái rồi kéo cô đi dọc phố trước sự chứng kiến của nhiều trẻ nhỏ.

Trong suốt quá trình đánh ghen, không ai can thiệp, cũng không có cảnh sát tới xử lý. Video đang được nhiều người Nga chia sẻ trên mạng.

Nghi ngờ chồng bồ bịch, vợ mượn tay cảnh sát vạch mặt tình địch

Đồn cảnh sát khu Tây, phân cục cảnh sát Thái Hồng, trực thuộc công an thành phố Hàm Dương, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc nhận được tin báo của một phụ nữ trong khu vực họ quản lý, rằng nhà bà ta có trộm đột nhập.

Khi có mặt tại hiện trường, cảnh sát phát hiện một phụ nữ khoảng 50 tuổi, tự xưng họ Mạnh đang đứng ngoài cổng nhà.

Người này cho biết bà ta vừa nhìn thấy một tên trộm đột nhập vào nhà. Tuy nhiên, khi cảnh sát gọi mở cửa, họ chẳng nhìn thấy tên đạo chích nào, thay vào đó là một vở kịch vô cùng kịch tính.

Xuất hiện trước mặt cảnh sát là một phụ nữ họ Hồ và chính người này mới là chủ nhân đích thực của ngôi nhà. Hai người phụ nữ vốn có quen biết nhau từ trước. Và cảnh tượng trước mắt đã khiến Mạnh tái mặt. Cảnh sát phải truy hỏi hồi lâu, bà ta mới khai ra sự thật.

Thì ra, Mạnh là đời vợ thứ hai của ông chồng hiện tại, hai người kết hôn đến nay được khoảng 8 năm. Gần đây, vì một số chuyện vặt vãnh dẫn đến tình cảm vợ chồng bất hòa. Bà Mạnh nghi ngờ chồng bồ bịch với người phụ nữ họ Hồ sống cùng khu.

Nghi ngờ chồng bồ bịch, vợ mượn tay cảnh sát vạch mặt tình địch - Ảnh 1.
Ảnh minh họa.

Để chứng thực nghi ngờ của mình, người phụ nữ này liền nghĩ ra cách mượn tay cảnh sát để vào nhà "tình địch". Nghĩ là làm, Mạnh tung tin giả cho cảnh sát là nhà mình bị trộm đột nhập nhưng địa chỉ khai báo lại là nhà bà Hồ.

Cuối cùng thì bà ta cũng đạt được mục đích của mình và lý do khiến Mạnh tái mặt khi cánh cửa mở ra, đó là ông chồng không hề có mặt tại nhà "tình địch".

Không chỉ mất mặt với hàng xóm, việc làm của người phụ nữ trung niên còn vi phạm pháp luật, vì lợi ích cá nhân mà biến luật pháp thành một trò đùa.

Dù là lý do gì, việc ngoại tình là không thể chấp nhận được. Để bảo vệ cuộc hôn nhân của bạn hãy tham khảo và thực hiện các bước dưới đây để bảo vệ cuộc hôn nhân của bạn.


1. Luôn duy trì tình cảm

Điều quan trọng để duy trì một cuộc hôn nhân bền vững là tình cảm và sự thân mật của hai người. Hãy cầm tay, ôm, hôn, ôm và chia sẻ những khoảnh khắc yên tĩnh bên nhau. Hãy thể hiện tình yêu với người bạn đời qua lời nói và hành động.

2. Đánh giá cao người bạn đời và không bao giờ đặt họ trong sự so sánh

Một lý do khiến rất nhiều người có những mối quan hệ ngoài luồng là vì họ cảm thấy bị bỏ quên và không được đánh giá cao trong hôn nhân.

3. Tìm hiểu và sử dụng ngôn ngữ tình yêu 

Theo Gary Chapman, tác giả của cuốn sách “The 5 Love Languages” (tạm dịch "5 ngôn ngữ của tình yêu") cho rằng biết cách xác định ngôn ngữ tình yêu vợ chồng và sử dụng chúng sẽ giúp cuộc hôn nhân của bạn hạnh phúc và tình cảm vợ chồng mãnh liệt hơn. Năm ngôn ngữ tình yêu đó là: Lời khen ngợi, Quà tặng, Thời gian chia sẻ, Sự tận tụy và Cử chỉ âu yếm.

4. Duy trì thói quen tình dục lành mạnh

Các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tình dục khuyên các cặp vợ chồng quan hệ 2-3 lần mỗi tuần để duy trì sự thân mật. Tuy nhiên, mỗi cặp vợ chồng cũng cần phải có một kế hoạch cụ thể để phát triển tần suất “yêu”. Thảo luận với nhau về ham muốn và nhu cầu của nhau. Đừng bỏ qua phần quan trọng nhất trong hôn nhân của bạn.

An Bình (Tintuconline tổng hợp)
Theo VietNamNet



cư dân mạng

hài hước

ngoại tình


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.