Cha ngồi tù oan 10 năm vì con gái dựng chuyện hiếp dâm

Một cô gái trẻ thừa nhận đãbịa chuyện bị cha hiếp dâm khi mới 11 tuổi, khiến ông phải lĩnh một án tù kéodài 15 năm.

Một cô gái trẻ thừa nhận đãbịa chuyện bị cha hiếp dâm khi mới 11 tuổi, khiến ông phải lĩnh một án tù kéodài 15 năm.

Chỉ đến khi người cha đã thụ án được 10 năm tù, Cassandra Kennedy, hiện 23 tuổi,sống tại thành phố Longview, bang Washington, Mỹ mới thú nhận đã có những lờinói dối tai hại. Trước đó, năm 2001, khi Cassandra mới 11 tuổi, cô bé đã thôngbáo với cảnh sát việc em đã bị người cha là ông Thomas Edward Kennedy cưỡng bứcít nhất 3 lần.

Dù ông Thomas đã phủ nhận mọi cáo buộc nhưng ban hội thẩm vẫn buộc ông ta 3 tộidanh hiếp dâm trẻ em và tuyên án hơn 15 năm tù giam.

Mãi đến tháng 1/2011, Cassandra mới gọi điện đến Sở cảnh sát thành phố Longviewvà thú nhận toàn bộ câu chuyện bịa đặt của mình với hai thám tử tư. Cassandrabộc bạch: “Tôi đã làm một điều xấu xa với cha mình. Thật không dễ dàng chút nàokhi bị giam giữ trong một nơi kinh khủng vì một điều mà mình không gây ra”.

Cha ngồi tù oan 10 năm vì con gái dựng chuyện hiếp dâm
Cassandra rất hối hận vì hành động của mình. (Ảnh minh họa)

Cô gái này cho biết, cô đã rấtđau lòng sau khi cha mẹ ly hôn vào năm 1991 và việc cô bịa chuyện bị cha đẻcưỡng hiếp là do ông đã làm cô thất vọng. "Tôi muốn ông ấy yêu thương tôi, nhưngtôi nghĩ ông ấy đã không làm vậy. Và tôi bắt đầu nuôi trong lòng sự hận thù" -Cassandra nói với các nhân viên điều tra.

Cassandra cũng nói thêm rằng, bắt nguồn từ câu chuyện của một người bạn có bố bịđi tù vì lạm dụng trẻ em, cô đã nghĩ ra câu chuyện bịa đặt trên như một cách duynhất để cha "đi thật xa".

Ông Thomas, nay 43 tuổi, đã được thả tự do vào tuần trước và tất cả các tội danhđã bị hủy bỏ. Người cha này trả lời trên tờ News rằng, ông không muốn nói thêmvề điều này vì ông đang cố gắng để hòa nhập với cuộc sống.

Cha ngồi tù oan 10 năm vì con gái dựng chuyện hiếp dâm
Cassandra, sống tại Longview, bang Washington, đã thú nhận mọi chuyện vào tháng 1/2011.

Công tố viên Sue Baur cho biết,bà chưa từng chứng kiến một vụ án nào tương tự như vậy. Tuy nhiên theo bà,Cassandra sẽ không phải đối mặt với các tội danh, bởi hành động của cô ta có thểgiúp cho những người có liên quan đến các vụ án tương tự dám đứng ra nhận lỗi.

Được biết, Cassandra đã trải qua thời học sinh không êm đềm. Cô bé thường bị bạnbè trêu chọc và bắt đầu thử nghiệm với rượu bia. Vài tháng trước khi cô bé đổtội hiếp dâm cho cha, cô đã bị đuổi học vì nói với một giáo viên trong trường vềý nghĩ sẽ mang súng tới trường và bắn tất cả mọi người.

Năm 2010, cô gái đã dính đến ma túy và bị kết tội trộm cắp, tờ Daily News chohay. Trong vài tháng gần đây, Cassandra đã được điều trị trong một trung tâm cainghiện và hiện đang làm công tác tuyên truyền tại Mexico.

Theo Thiên Nhi
         Đất Việt



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.