Cháy khí cầu ở Mỹ, tất cả 16 người đều thiệt mạng

Nhà chức trách Mỹ xác nhận toàn bộ những người có mặt trên chiếc khinh khí cầu gặp nạn ở bang Texas hôm 30/7 đều đã thiệt mạng.

 Nhà chức trách Mỹ xác nhận toàn bộ những người có mặt trên chiếc khinh khí cầu gặp nạn ở bang Texas hôm 30/7 đều đã thiệt mạng.

Cơ quan quản lý Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) xác nhận vụ tai nạn sáng 30/7 ở bang Texas và đang điều tra nguyên nhân sự cố. Trong khi đó, người phụ trách lực lượng cảnh sát địa phương cho biết toàn bộ hành khách và người điều khiển chiếc khinh khí cầu gặp nạn gần Lockhart, cách Austin 50 km, đều đã thiệt mạng. Theo các nguồn tin, chiếc khí cầu rơi khi chở 16 người.

Tat ca nan nhan vu roi khi cau o My da thiet mang hinh anh 1
Nhà chức trách xác nhận toàn bộ hành khách trên chiếc khí cầu gặp nạn ở miền trung bang Texas đều thiệt mạng. Ảnh minh họa: Getty


Nhà chức trách Mỹ nhận được tin báo về vụ tai nạn lúc hơn 7h ngày 30/7 theo giờ địa phương. Một quan chức cảnh sát cho biết rất nhiều thông tin chưa được xác thực xung quanh vụ tai nạn, bao gồm việc khinh khí cầu va chạm với đường dây điện trước khi bốc cháy và rơi xuống đất. CNN dẫn lời một nguồn tin cho biết các nhà điều tra cũng nghiêng nhiều về nguyên nhân này.

Tat ca nan nhan vu roi khi cau o My da thiet mang hinh anh 2
Vị trí chiếc khí cầu rơi xuống. Đồ họa: Google

Trong khi đó, chính quyền Texas cũng đã xác nhận được công ty sở hữu chiếc khinh khí cầu gặp nạn đồng thời xác định được danh tính người điều khiển nó. Theo thông tin trên trang web sở hữu chiếc khinh khí cầu bị rơi, mỗi hành khách cần trả 399 USD cho mỗi 1 giờ du ngoạn trên không theo đúng lộ trình của phương tiện bay gặp nạn.

Margaret Wylie, một người dân sống gần hiện trường vụ tai nạn, kể lại: “Đầu tiên, tôi nghe thấy một tiếng động lớn trước khi nhìn thấy quả cầu lửa khổng lồ bốc lên bầu trời. Lửa bốc cao hơn so với đường dây điện phía trên vụ tai nạn”.

Các đặc vụ thuộc Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã có mặt tại hiện trường tai nạn để thu thập chứng cứ và lấy lời khai của nhân chứng. Tuy nhiên, việc làm này gặp nhiều trở ngại vì khu vực tai nạn xảy ra nằm giữa Austin và San Antonio, khu vực thưa dân nhưng thu hút du khách bởi du lịch khí cầu và nhảy dù.

Đây được coi là vụ tai nạn khí cầu tồi tệ nhất lịch sử nước Mỹ. Trước đó, một vụ tai nạn ở Colorado năm 1993 từng làm 6 người thiệt mạng. 16 người cũng là con số tối đa một chiếc khí cầu được chở theo quy định của Mỹ.
Theo Zing


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.