Chile ban bố “tình trạng thảm họa” sau động đất

Chile đang trong “tình trạngthảm họa” sau khi hứng chịu trận động đất mạnh tới 8,8 độ ríchte tại miền namnước này vào hôm qua, 27 2.

Chile đang trong “tình trạngthảm họa” sau khi hứng chịu trận động đất mạnh tới 8,8 độ rích-te tại miền namnước này vào hôm qua, 27 - 2.

Cảnh báo sóng thần được ban bốvới Hawaii, Úc, New Zealand và toàn bộ các quốc đảo Thái Bình Dương. Trước đó,cảnh báo sóng thần cũng được tuyên bố với Antarctica và Trung Mỹ. Tại bờ biểnValparaiso, tây Santiago, xuất hiện những đợt sóng cao 1,69 mét so với mực nướcbiển thông thường.

Tính tới tối 27 - 2 (giờ ViệtNam), ít nhất 78 người thiệt mạng. Con số thương vong đang tiếp tục gia tăng.Tổng thống Chile Michele Bachelet phải tuyên bố “tình trạng thảm họa” tại cáckhu vực ảnh hưởng nặng nề bởi động đất.  

Chile ban bố “tình trạng thảm họa” sau động đất

Tại khu vực gần Thủ đô Santiago, đường xá vỡ nát, xe ô tô bị lật tung vì động đất. (Ảnh: AP)

Theo Trung tâm khảo sát địachất Mỹ (USGS), chấn tâm động đất ở độ sâu 59,4 ki-lô-mét, cách đông bắcConcepcion-thành phố lớn thứ 2 của Chile- chỉ khoảng 115 ki-lô-mét. USGS ghinhận 8 đợt dư chấn sau động đất, với dư chấn mạnh nhất là 6,9 độ rích-te.

Động đất cường độ mạnh gây hỗnloạn. Tại các khu vực Maule, Santiago, O’Higgins, Bio Bio, Araucania,Valparaiso…, nhiều người tháo chạy ra đường và di chuyển tới nơi cao hơn ở Đảophía đông Chile; các đường dây dẫn điện và viễn thông bị gián đoạn; nhiều tòanhà đổ sập; nhiều bệnh viện phải sơ tán. Sân bay ở Thủ đô Santiago đã đóng cửa,toàn bộ các chuyến bay tạm thời hoãn ít nhất trong vòng 24 giờ tới.

Chile ban bố “tình trạng thảm họa” sau động đất

Người dân Chile trước căn nhà đổ nát. (Ảnh: AP)

Truyền hình Chile đưa tin, mộtđám cháy hóa chất xảy ra ở thành phố Colina cách Santiago 20 ki-lô-mét. Tuynhiên, tình hình đã được kiểm soát.

Trong lúc này, chính quyền Chiletiếp tục triển khai trực thăng cứu hộ tới nhiều khu vực, đồng thời kêu gọi ngườidân bĩnh tĩnh đối phó với thảm họa.

Đây là trận động đất lớn nhất xảyra tại Chile trong vòng 50 năm qua. Ngày 22 - 5 - 1960, động đất mạnh 9,5 độrích-te ở Chile cướp đi sinh mạng hơn 1.500 người.

Theo Huy Linh
Chile ban bố “tình trạng thảm họa” sau động đất



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.