Cô gái bị bạn trai hủy hôn vì mất trinh sau khi khám phụ khoa

Sau khi nghe người yêu tâm sự về sự cố mất trinh trong quá trình khám phụ khoa, nam thanh niên người Nga đã quyết định hủy bỏ lễ đính hôn cũng như đám cưới với vị hôn thê của mình.

Sau khi nghe người yêu tâm sự về sự cố mất trinh trong quá trình khám phụ khoa, nam thanh niên người Nga đã quyết định hủy bỏ lễ đính hôn cũng như đám cưới với vị hôn thê của mình.

Cô gái 29 tuổi người Kitô giáo đã vô cùng đau khổ khi phát hiện màng trinh của mình bị rách trong quá trình khám phụ khoa tại một phòng khám nhà nước ở Novosibirsk, Nga. 

Trước đó, vì theo tín ngưỡng quy định phụ nữ không được quan hệ tình dục ngoài hôn nhân nên cô gái trẻ vẫn còn trong trắng. Đáng tiếc là sau khi tâm sự với hôn phu về sự cố của mình, nam thanh niên này đã vô cùng tức giận và quyết định hủy hôn ngay lập tức.

Cô gái bị bạn trai hủy hôn vì mất trinh sau khi khám phụ khoa - Ảnh 1.

Cô gái đã được bồi thường sau sự cố của mình.

Nhớ lại những gì đã xảy ra, cô gái trẻ cho biết "Đó là lần đầu tiên tôi đi khám và tôi đã nói với nữ bác sĩ rằng tôi 29 tuổi, vẫn còn trinh trắng. Trong quá trình kiểm tra, tôi cảm thấy đau và nhìn thấy máu xuất hiện trên găng tay của bác sĩ. Vậy nhưng, cô ấy lại nói mọi chuyện vẫn ổn".

Vì cảm thấy khó chịu vậy nên sau đó cô gái trẻ đã tìm đến một trung tâm y tế tư nhân để kiểm tra lại. "Họ nói rằng màng trinh của tôi đã bị rách. Tôi khóc suốt đêm và cả ngày hôm sau đó. Sao cô ấy có thể làm như thế? Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện này có thể xảy ra và tôi lại bị đối xử tồi tệ đến vậy".

Theo Siberian Times, vì là người Kitô giáo nên cô gái muốn giữ gìn trinh tiết cho đêm tân hôn của mình. "Đó là quy tắc của tôi. Có lẽ với các bác sĩ, đó là điều lạ lẫm, vậy nhưng tôi đã nói thẳng với họ rằng tôi chưa kết hôn và tôi chưa từng quan hệ tình dục. Tôi sẽ chỉ làm điều đó sau khi đã lấy chồng".

Sau khi sự cố xảy ra, bác sĩ khám phụ khoa cho cô gái đã bị đuổi việc. Ngoài ra, cô gái cũng nhận được 28.500 bảng Anh (hơn 800 triệu đồng) tiền bồi thường vì những tổn thương mà cô phải chịu đựng.

Luật sư Tatiana Popova cho biết ở phương Tây, người ta có thể nhận được hàng triệu đô la tiền bồi thường cho những sự cố như này. Tuy nhiên, cô gái trong vụ việc trên cho biết cô hoàn toàn hài lòng với phán quyết này bởi tại Nga, đây là phiên tòa đầu tiên xét xử bồi thường cho nạn nhân bị mất trinh khi khám phụ khoa.

Theo Thời Đại


khám phụ khoa


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.