Con dâu bị mẹ và chị chồng đổ axit lên bụng để phá thai vì nghi sinh con gái

Nạn nhân 27 tuổi và cơ thể bị bỏng nặng hơn 30% sau khi cô bị mẹ chồng và chị chồng đổ axit lên bụng nhằm làm hỏng thai.

Nạn nhân 27 tuổi và cơ thể bị bỏng nặng hơn 30% sau khi cô bị mẹ chồng và chị chồng đổ axit lên bụng nhằm làm hỏng thai.

Sự việc tàn nhẫn này xảy ra ở Nellore, miền đông Ấn Độ. Nạn nhân là chị S Girija, 27 tuổi, hiện đang nằm trong bệnh viện điều trị những thương tổn do mẹ chồng và chị chồng gây ra.

Theo đó vì nghe lời thầy bói nói rằng chị Girija sẽ sinh một cô con gái nên mẹ chồng và chị chồng quyết định ra tay hành động. Cả hai người đã khống chế và đổ một loại axit mạnh lên bụng Girija hòng để cô hỏng thai.

Các nhà điều tra tin rằng hai người này đã cố gắng giết chết cả con dâu và đứa cháu chưa chào đời. Cảnh sát xác nhận mẹ chồng của nạn nhân đang chạy trốn, trong khi chồng và cha chồng của nạn nhân hiện đang bị bắt giữ để điều tra vụ án.

Girija đã có một cô con gái 18 tháng tuổi và theo cảnh sát, có lẽ vì không muốn đón nhận cháu gái thứ hai mà mẹ chồng nhẫn tâm ra tay sát hại con dâu và đứa cháu của mình. Bác sĩ điều trị cho biết nạn nhân bị bỏng rất nặng với hơn 30% thương tật trên cơ thể. 

mang thai
Nạn nhân vẫn còn bị sốc trước hành động dã man của mẹ chồng.

mang thai
Người phụ nữ bị bỏng 30% cơ thể.

thai 3
Mẹ chồng của nạn nhân đã chạy trốn sau khi sự việc xảy ra.

Một quan chức cấp cao cho biết họ đang chờ đợi báo cáo phân tích hóa học để chắc chắn loại axit được sử dụng để đổ lên cơ thể nạn nhân. Họ cũng đang cố gắng truy tìm mẹ chồng của Girija để đưa người này ra xét xử, trả giá cho tội ác của mình.

Nhiều người Ấn Độ ở nông thôn có suy nghĩ trọng nam khinh nữ. Họ có thành kiến với việc sinh con gái và điều này kéo theo những hệ lụy đau lòng.

Nguồn: Daily Mail
 Theo Hồng Nam / Trí Thức Trẻ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.