Con gái sống "thoáng", bị cha chặt đầu đem bêu rếu

Giận dữ vìcon gái có quan hệ tình cảm với nhiều nam giới, người đã đã dùngkiếm chặt đầu cô rồi đem bêu rếu khắp làng.

Giận dữ vìcon gái có quan hệ tình cảm với nhiều nam giới, người đã đã dùngkiếm chặt đầu cô rồi đem bêu rếu khắp làng.

Sự việc đau lòng trên xảy ra tại ngôilàng Dengari ở Rajasthan, Ấn Độ hôm 18/6. Cô con gái 20 tuổi củangười thợ mỏ Ogad Singh sau khi bỏ chồng đã về sống với cha mẹ ởngôi làng này từ 2 năm nay.

Sĩ quan cảnh sát Umesh Ojha cho biết, trong thời gian con gái vềsống cùng gia đình, Singh đã rất giận dữ khi con gái có quan hệ lăngnhăng với những người đàn ông khác, và trở nên nổi khùng khi cônày trốn đi cùng một trong số những người đàn ông đó hai tuầntrước. 

Con gái sống "thoáng", bị cha chặt đầu đem bêu rếu
Ảnh minh họa

Giận lối sống thoáng của con gái, Singh hôm 17/6 đã bắt cô về nhà vàhôm sau dùng kiếm chém đứt đầu con gái trước khi ra đầu thú, Ojhanói.

Ngày càng nhiều người trẻ ở Ấn Độ, với lối sống hiện đại hóa,đang cưỡng lại những truyền thống như hôn nhân sắp đặt và người phụnữ sống bó hẹp trong nhà cha mẹ hay nhà chồng. Điều này khiến concái và cha mẹ đôi khi nảy sinh những mâu thuẫn gay gắt.

Theo Đất Việt




Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.