Cứu sống người đàn ông chôn vùi 2 tuần dưới đống đổ nát Haiti

Một người đàn ông đã đượccứu thoát khỏi đống đổ nát ở PortauPrince của Haiti 2 tuần sau khi xảyra trận động đất phá hủy thành phố thủ đô này.

Một người đàn ông đã được cứuthoát khỏi đống đổ nát ở Port-au-Prince của Haiti 2 tuần sau khi xảy ra trậnđộng đất phá hủy thành phố thủ đô này.

Sự kiện

Cứu sống người đàn ông chôn vùi 2 tuần dưới đống đổ nát Haiti

Quân đội Mỹ đã cứu được người đànông ra khỏi đống đổ nát của một tòa nhà ở trung tâm thành phố và nhanh chóng đưaanh tới bệnh viện. Hiện chưa rõ anh bị mắc kẹt trong trận động đất đầu tiên haytrong rất nhiều đợt dư chấn kể từ sau hôm 12/1.

Tuy nhiên, công cuộc cứu hộ nàyđược thực hiện 14 ngày sau trận động đất 7 độ richter, cướp đi sinh mạng củakhoảng 200.000 người.

Một chuyên gia quân sự Mỹ tạihiện trường cuộc cứu hộ cho biết có khả năng người đàn ông này bị mắc kẹt trongđống đổ nát từ trận động đất kinh hoàng hôm 12/1.

“Chúng tôi không biết liệu anh ấycó ở đó từ đầu hay từ một trong những đợt dư chấn sau đó”, chuyên gia AndrewPourak cho hay.

Haiti đã phải hứng chịu ít nhất50 đợt dư chấn kể từ trận động đất đầu tiên.

Cứu sống người đàn ông chôn vùi 2 tuần dưới đống đổ nát Haiti

Rico Dibrivell được quân đội Mỹ cứu sống vào ngày hôm qua 26/1

Theo hãng thông tấn Reuters,người sống sót là Rico Dibrivell, 31 tuổi và khi được kéo ra khỏi đống đổ nátngười anh phủ đầy bụi và mặc độc chiếc quần lót.

Anh đã được đưa tới bệnh viện vàcó vẻ như không bị thương nặng.

Hôm thứ bảy vừa qua, chính phủHaiti đã tuyên bố chấm dứt công cuộc tìm kiếm và cứu hộ những người sống sót.Ước tính hơn 130 người đã được cứu sống khỏi đống đổ nát của thủ đô Haiti kể từkhi xảy ra động đất.

Trước đó, Tổng thống Haiti Prevalkêu gọi quốc tế hỗ trợ thêm 200.000 lều trại nữa cho 1 triệu người mất nhà cửasau động đất và ông cho biết số người này sẽ tăng vào mùa mưa, bắt đầu từ tháng5.

Bản thân tổng thống Preval cũng bị mất nhà trongtrận động đất. Ông dự định sẽ chuyến tới sống ởmột căn lều dựng trên bãi cỏ của Phủ tổng thốngbị phá hủy ở trung tâm thủ đô.

Chính phủ Haiti muốn tái định cưcho khoảng 400.000 người và hiện đã dựng lều trại quanh và trong thủ đô.

Tuy nhiên các nhân viên cứu trợcảnh báo nếu những khu lều trại này quá lớn  chúng có thể gây ra nhiều vấn đề vềan ninh, như cướp bóp, cưỡng hiếp và các hoạt động băng nhóm khác.

Trong khi đó, Ngoại trưởng MỹHillary Clinton cho biết bà rất “phẫn nộ” trước những chỉ trích cho rằngquân đội Mỹ đang “xâm chiếm” Haiti. Bà chỉ ra rằng một số tờ báo “đã hiểusai hoặc cố tình xây dựng sai về việc thế nào là một cuộc hỗ trợ dân sự vàhỗ trợ quân đội”.

Theo Phan Anh
Cứu sống người đàn ông chôn vùi 2 tuần dưới đống đổ nát Haiti



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.