Donald Trump đắc cử tổng thống, nước Mỹ chia rẽ

Biểu tình phản đối Donald Trump diễn ra tại nhiều nơi ở Mỹ, sau khi ông giành được 289 phiếu đại cử tri, trở thành Tổng thống thứ 45 của đất nước này.

 Biểu tình phản đối Donald Trump diễn ra tại nhiều nơi ở Mỹ, sau khi ông giành được 289 phiếu đại cử tri, trở thành Tổng thống thứ 45 của đất nước này.

>> Toàn cảnh: Bầu cử Tổng Thống Mỹ 2016

Obama gọi điện cho Trump

Kellyanne Conway, người quản lý chiến dịch tranh cử của Donald Trump, cho biết Tổng thống Barack Obama đã gọi cho Tổng thống đắc cử. Hai bên đã trao đổi và dự kiến sẽ gặp nhau trong tuần này ở Washington.

Conway nói thêm rằng, đội ngũ của Tổng thống đắc cử sẽ họp trong ngày 9/11 (giờ địa phương). Trước đó, Nhà Trắng cũng cho biết sẽ sắp xếp phòng cho cuộc gặp của ông Obama với Tổng thống mới đắc cử Trump.

18h00
 

Lãnh đạo thế giới phản ứng khác nhau về bầu cử Mỹ

Tổng thống Nga Vladimir Putin chúc mừng chiến thắng của ông Donald Trump và bày tỏ hy vọng sẽ làm việc cùng ông để cải thiện mối quan hệ song phương. Ông Putin cho rằng, đối thoại mang tính xây dựng là lợi ích chung của hai nước và quốc tế.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng chúc mừng ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ, cam kết duy trì quan hệ gắn bó giữa hai nước. Trong khi Hàn Quốc bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ tiếp tục chính sách gây sức ép với Triều Tiên.

Các chính trị gia toàn cầu có các phản ứng khác nhau với tin Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ. Một số chúc mừng Trump, trong khi số khác bị sốc.

 
17h30
 

Biểu tình dữ dội phản đối tân tổng thống

Các cuộc biểu tình phản đối kết quả thắng lợi của tỷ phú Donald Trump đã nổ ra ở nhiều thành phố trên khắp nước Mỹ, như ở Oakland, Los Angeles, Portland và thành phố New York.

{keywords}
Đám cháy do người biểu tình gây ra ở Oakland. (Ảnh: Reuters)

Theo các hãng thông tấn quốc tế, tại trường Đại học California, Los Angeles, hàng trăm sinh viên đã tham gia tuần hành. Trong khi ở Oakland, người biểu tình đã gây ra một đám cháy nhỏ.

Tại Portland, bang Oregon, hàng trăm người đã tuần hành sau khi biết tin Donald Trump giành chiến thắng trước Hillary Clinton. Họ hô vang khẩu hiệu chống ông Trump, một số còn đốt cờ Mỹ. 

14h40
 

Trump phát biểu mừng chiến thắng

Ngay sau công bố kết quả, bà Hillary Clinton đã gọi điện cho Donald Trump 'thừa nhận thất bại'.

“Tôi vừa nhận được cuộc gọi từ Ngoại trưởng Clinton. Bà ấy chúc mừng chúng ta, đó là về chúng ta, về chiến thắng của chúng ta. Và tôi chúc mừng bà ấy cùng gia đình đã trải qua một chiến dịch rất khó khăn", ông nói.

"Bà ấy đã chiến đấu tốt. Hillary đã làm việc rất lâu và rất chăm chỉ trong một thời gian dài, và chúng ta nợ bà ấy một món nợ ơn nghĩa lớn với đất nước chúng ta”.

Ông tuyên bố, "cùng nhau làm việc, chúng ta sẽ bắt đầu nhiệm vụ khẩn thiết là xây dựng lại đất nước của mình. Tôi đã hiểu rất rõ đất nước của chúng ta. Tiềm năng rất to lớn... Mỗi cá nhân đều có khả năng nhận ra tiềm năng của mình...”

“Chúng ta sẽ chỉnh trang các thành phố... Chúng ta sẽ tái thiết cơ sở hạ tầng... Chúng ta sẽ mang cho hàng triệu người công ăn việc làm khi chúng ta tái thiết đất nước”. Trump cam kết sẽ “xử lý công bằng” với các nước khác.

Trong bài phát biểu mừng chiến thắng, ông nói rằng “đã đến lúc chúng ta đi cùng nhau như một dân tộc thống nhất”.

14h30
 

Theo số liệu cập nhật của các báo Guardian, New York Times, ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump đã giành được 276 phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, chiến thắng trước đối thủ đảng Dân chủ Hillary Clinton.

Với kết quả này, ông Donald Trump chính thức đắc cử chức Tổng thống Mỹ. Nhiệm kỳ của ông sẽ bắt đầu sau lễ tuyên thệ nhậm chức vào đầu năm 2017.

13h55
 

Hillary Clinton không tới trung tâm ăn mừng chiến thắng. Theo CNN, bà Clinton đã nghỉ lại tại khách sạn, thay vì tới trung tâm Javits.

Những người ủng hộ bà tại trung tâm Javits đã lẳng lặng ra về, khi mà Donald Trump đang chỉ còn cách ghế Tổng thống vài phiếu đại cử tri.




 

13h54

John Podesta, chủ tịch chiến dịch vận động tranh cử của bà Clinton, rời khỏi khách sạn Peninsula. Khi được hỏi bà Clinton có rời đi không, ông trả lời "không, tôi rời đi".

13h53

3500-7179-1478674403.jpg
Một người di chuyển hình ảnh của bà Clinton. Ảnh: Reuters

13h42

CNN: Trump thắng Alaska (3 phiếu)

13h38

Trump thắng bang Pennsylvania (20 phiếu)

Theo Guardian, đây là ứng viên đảng Cộng hòa đầu tiên có thể chiến thắng ở Pennsylvania từ năm 1988.

13h36

Chủ tịch Hạ viện gọi điện chúc mừng Trump

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan gọi điện cho Trump vào tối 8/11 và hai người có cuộc trò chuyện rất tốt đẹp. Ông Ryan chúc mừng Trump và còn nói chuyện với người bạn Thống đốc Mike Pence, theo người phát ngôn cho chủ tịch Hạ viện.

13h29

Người ủng hộ Clinton chờ đợi trong im lặng

Người ủng hộ Clinton lũ lượt rời khỏi tiệc chúc mừng ở trung tâm Javits tại New York
Người ủng hộ Clinton chờ đợi trong im lặng ở trung tâm Javits tại New York. Ảnh: Twitter.
 

13h23

Bài phát biểu của Trump sẽ 'giúp đoàn kết Mỹ'

Một nguồn tin có liên hệ với Trump nói bài phát biểu chiến thắng của ông sẽ "lịch thiệp". Trump dự định tiếp cận những người không bỏ phiếu cho ông và nói đã đến lúc lại gần bên nhau. Bài phát biểu được chuẩn bị từ trước và mang tính nhượng bộ, theo CNN.

13h22

Đại sứ Mỹ Ted Osius giải thích quy trình bầu cử tổng thống 

Đại sứ Mỹ Ted Osius cho rằng các kết quả hiện nay chưa chính thức, chỉ là dự báo của các hãng truyền thông. Phải đến ngày 6/1/2017, Mỹ mới xác định người trúng cử tổng thống khi quốc hội Mỹ họp, các đại cử tri đi bầu. "Dù ai thắng, vào tháng một, chúng tôi sẽ mừng cuộc chuyển giao quyền lực hòa bình. Đó là dấu ấn dân chủ Mỹ, với việc tổng thống nhậm chức", ông Osius phát biểu tại Đại sứ quán Mỹ, trong sự kiện theo dõi kết quả bầu cử. 


13h20: Bà Clinton có thêm 3 phiếu

Theo Fox news, bà Clinton đã gia tăng số 3 phiếu đại cử tri lên 218 phiếu.

 (Nguồn: Fox news)


 Một người ủng hộ bà Clinton bật khóc khi theo dõi kết quả bầu cử (Ảnh: Reuters)

Một người ủng hộ bà Clinton bật khóc khi theo dõi kết quả bầu cử (Ảnh: Reuters)

12h30: Bà Clinton có 215 phiếu

Bà Clinton gia tăng số phiếu đại cử tri lên 215, theo Sky news.

12h15: Ông Trump giành 254 phiếu đại cử tri

Theo Fox News, ông Trump hiện giành 254 phiếu đại cử tri, trong khi bà Clinton có 215 phiếu.

 Những người ủng hộ ông Trump ăn mừng tại New York (Ảnh: Reuters)

Những người ủng hộ ông Trump ăn mừng tại New York (Ảnh: Reuters)

11h45: Trump có 245 phiếu đại cử tri

 (Số liệu: Sky news)

(Số liệu: Sky news)

Theo Sky news, hiện tại các hãng khảo sát cũng như các nhà cái đều cho rằng Trump sẽ chiến thắng.

Cũng theo nguồn Sky, ông Trump hiện giành 244 phiếu đại cử tri, trong khi bà Clinton có 209 phiếu.

 Những người ủng hộ ông Trump vui mừng trước kết quả bầu cử (Ảnh: Reuters)

Những người ủng hộ ông Trump vui mừng trước kết quả bầu cử (Ảnh: Reuters)

 Trong khi đó, những người ủng hộ bà Clinton tỏ ra lo lắng (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, những người ủng hộ bà Clinton tỏ ra lo lắng (Ảnh: Reuters)

11h37: Trump nắm chắc phần thắng ở 4 bang chủ chốt

Ứng viên Trump được cho là đã nắm chắc phần thắng ở 4 bang quan trọng gồm Florida, Ohio, South CarolinaNorth Carolina.

Cụ thể, kết quả kiểm 99,3% phiếu bầu ở Florida cho thấy, ông Trump dẫn trước với tỷ lệ 49,1% và 47,7%. Tại Ohio, South Carolina và North Carolina, ông Trump giành chiến thắng với tỷ lệ lần lượt là 52,3%, 62,7%, 51,3%. Như vậy, ông Trump được coi như đã hoàn tất 2 trong số 3 bước để có thể trở thành tổng thống.

11h35

Theo CNN, ông Trump hiện giành 216 phiếu đại cử tri, trong khi số phiếu của bà Clinton hiện là 209 phiếu.

 

Đồng đô-la mất giá thảm hại khi kết quả kiểm phiếu cho thấy Donald Trump dẫn trước.

{keywords}
11h20
 

Không khí tại trung tâm Javitz, New York, tràn ngập sự sợ hãi. Đây là nơi bà Clinton dự định tổ chức ăn mừng kết quả chiến thắng.

Bức tranh tổng thể cho thấy một thực tế đơn giản và rõ ràng: Hillary Clinton đang gặp vấn đề. Các bang trọng tâm là Pennsylvania (20 phiếu đại cử tri), Michigan (16), Wisconsin (10). Nếu Clinton để mất bất kỳ bang nào trong số các bang lớn hơn, cuộc đua của Clinton coi như dừng lại.

Bà vẫn có cơ hội bám đuổi số phiếu là 269-269 nếu để mất Wisconsin, nhưng buộc phải thắng ở New Hampshire.

Trong vòng một giờ qua, cả bang Florida và Ohio đều 'gọi tên' Donald Trump với các chiến thắng vang dội. Và dường như bang North Carolina có vẻ cũng sẽ làm vậy.

 

Các hòm phiếu tại bang California, Washington, Oregon, Hawaii sắp đóng cửa. Đáng kể nhất trong các bang này chính là California, với 55 phiếu đại cử tri. Đây là bang truyền thống bỏ phiếu cho đảng Dân chủ.

11h00
 

Theo ước tính của tờ New York Times, cơ hội giành phần thắng của Donald Trump hiện lên tới 94%. Số phiếu đại cử tri ông này có thể nhận được lên tới hơn 300.

Trước ngày bầu cử, các thăm dò dư luận sớm cho rằng cơ hội thắng cử của bà Hillary là hơn 80%.

10h50
 

Hillary sắp hết đường vào Nhà Trắng?

Các kết quả kiểm phiếu cập nhật mới nhất cho thấy, Donald Trump sắp giành được các phiếu của bang Wisconsin và Michigan.

{keywords}
Một người ủng hộ Hillary tỏ ra lo lắng trước kết quả kiểm phiếu. (Ảnh: Reuters)

Chuyên gia phân tích Harry Enten nhận định trên Guardian rằng "Hillary cần ít nhất là một bang Michigan hoặc Wisconsin để đi tiếp, và có vẻ như bây giờ bà cần cả 2 bang này".

"Nếu Trump giữ được 2 bang Michigan và Wisconsin thì không còn cửa nào cho Hillary. Còn nếu Trump thắng một bang trong số này thì vẫn còn cửa hẹp cho bà Hillary".

Hiện tại, thị trường châu Á phản ứng tiêu cực với kết quả kiểm phiếu cho thấy Trump dẫn trước.

{keywords} 

Chỉ số Nikkei tại Nhật giảm 2,5%, đồng peso giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 22 năm qua.

Lãnh đạo đảng Độc lập tại Anh là Nigel Farage đăng tin nhắn: "Động thái của thị trường cho thấy Brexit có thể sắp xảy ra lần nữa".

10h35
 

Đồng đô-la giảm mạnh và thị trường chứng khoán bắt đầu đảo ngược tại thị trường châu Á, sau khi kết quả kiểm phiếu cho thấy Donald Trump đang dẫn trước Hillary Clinton.

Theo kết quả kiểm phiếu trên New York Times, các bang Florida (29 phiếu đại cử tri), Michigan (16), Ohio (18), North Carolina (15), Wicosin (10) đang nghiêng sang Donald Trump.

Nếu Trump thắng ở các bang này, số phiếu đại cử tri của ông đang tiến gần tới con số 270 - đủ phiếu cho ông vào Nhà Trắng.

New York đã sẵn sàng đón tân tổng thống

Tòa nhà Empire State ở New York đã thắp đèn sáng rực. Bên ngoài tòa nhà còn hiện rõ các con số phiếu bầu của hai ứng viên Hillary Clinton và Donald Trump.

{keywords} 

Ngay khi có kết quả cuối cùng, hình ảnh của người chiến thắng sẽ được phóng lớn ở trên tòa tháp này.

9h40  

Các thị trường hàng hóa bắt đầu phản ứng

Theo BBC, có rất nhiều biến động trên các thị trường quốc tế trước thông tin dự đoán kết quả bầu cử ở Mỹ. Đồng Peso của Mexico lúc đầu tăng giá sau lại quay đầu giảm. Trong khi đó, đồng Yên Nhật đang mạnh dần lên.


Các thị trường hàng hóa bắt đầu phản ứng

Theo BBC, có rất nhiều biến động trên các thị trường quốc tế trước thông tin dự đoán kết quả bầu cử ở Mỹ. Đồng Peso của Mexico lúc đầu tăng giá sau lại quay đầu giảm. Trong khi đó, đồng Yên Nhật đang mạnh dần lên.

{keywords} 

9h25

Theo ABC News, Hillary Clinton được dự đoán giành được bang nhà New York. Nhưng Donald Trump lại đang thắng thế ở các bang như Texas, Kansas, Bắc Dakota, Nam Dakota và Wyoming.

{keywords}

Người ủng hộ Hillary Clinton theo dõi kết quả bỏ phiếu tại cuộc mít-tinh đêm bầu cử của bà ở Manhattan, New York. (Ảnh: Reuters)

Nam ứng viên đảng Cộng hòa được cho là cũng thu về bang Nebraska. Không bang nào trong số này được xem là chiến địa bầu cử.

ABC News cũng dự đoán Arkansas bầu cho Trump. Bang mà nhà Clinton bắt đầu sự nghiệp chính trị này đã ủng hộ cậu bé vàng Bill Clinton hồi thập niên 1990 nhưng đã quay sang bỏ phiếu cho phe Cộng hòa từ năm 2000.

9h15: Trump lại bỏ xa Clinton

Theo cập nhật của CNN, ông Trump hiện được dự đoán giành 128 phiếu, vượt xa con số 97 phiếu của bà Clinton.

 (Số liệu: CNN)
(Số liệu: CNN)

9h05: Clinton tạm dẫn khá xa đối thủ

Dự đoán chiến thắng ở 13 bang, ông Trump được cho là nắm chắc 84 phiếu đại cử tri, trong khi bà Clinton hiện nắm chắc 97 phiếu đại cử tri tại 9 bang.


 

 Bà Clinton hiện giành 68 phiếu đại cử tri, trong khi ông Trump giành 66 (Số liệu: CNN)

 

Bà Clinton hiện giành 68 phiếu đại cử tri, trong khi ông Trump giành 66 (Số liệu: CNN)

 

8h55

Tại Delaware, Illinois, bà Clinton lần lượt dẫn trước với tỷ lệ 53,7% và 54,8%.

Tại Arkansas, Alabama, Oklahoma, ông Trump tạm dẫn trước với tỷ lệ 56,9%, 62,5% và 62,7%.

8h40: Ông Trump gia tăng số phiếu đại cử tri lên 66

Được dự đoán nắm chắc chiến thắng ở 8 bang, gồm Indiana, Kentucky, West Virginia, Tennessee, South Carolina, Oklahoma, AlabamaMississipi, hiện ông Trump được cho là có thể nắm 66 phiếu đại cử tri.

Trong khi đó, bà Clinton giành 68 phiếu đại cử tri tại Vermont, Illinois, Massachussets, Rhode Island, New Jersey, Maryland, Delaware, quận Columbia.

 Những người ủng hộ bà Clinton tham dự sự kiện đêm bầu cử tại Manhattan, New York (Ảnh: Reuters)

 

Những người ủng hộ bà Clinton tham dự sự kiện đêm bầu cử tại Manhattan, New York (Ảnh: Reuters)

 

8h35

Tại Connecticut, bà Clinton tạm dẫn trước với tỷ lệ 67,7% và 28,3%.

Tại Kansas, ông Trump tạm dẫn trước với tỷ lệ 68,9% so với 25% của bà Clinton.

Tại Maine, nơi không theo quy tắc "được ăn cả ngã về không" trong bỏ phiếu đại cử tri, ông Trump hiện dẫn trước với tỷ lệ 64,1%, bà Clinton giành 29%.

Tại North Dakota, ông Trump dẫn trước với 69%.

Tại Pennsylvania, bà Clinton tạm dẫn trước với tỷ lệ áp đảo 82,3%.

8h25

Kết quả kiểm 1% phiếu ở Kansas cho thấy, ông Trump dẫn trước bà Clinton với tỷ lệ 64% và 31,2%.

Tại Tennessee, ông Trump dẫn trước với 72%, bà Clinton 25%.

Tại Misouri, ông Trump dẫn trước với tỷ lệ 49% và 47% theo kết quả kiểm sơ bộ 1% phiếu bầu.

Tại Oklahoma, theo kết quả kierm 8% phiếu bầu, ông Trump dẫn trước với tỷ lệ 66,9% và 28,7%.

Tại Rhode Island, ông Trump dẫn trước với 51,1%, bà Clinton giành 44,2%.

Tại Maryland, theo kết quả kiểm 6% phiếu bầu, bà Clinton giành 82,3%, trong khi ông Trump chỉ giành 15,2%.

Tại Massachusetts, kết quả sơ bộ cho thấy, bà Clinton dẫn trước với tỷ lệ 52,5% và 40%.

 Người dân hồi hộp chờ đợi kết quả bầu cử tại trung tâm hội nghị Jacob K. Javits ở New York, Mỹ (Ảnh: Reuters)

 

Người dân hồi hộp chờ đợi kết quả bầu cử tại trung tâm hội nghị Jacob K. Javits ở New York, Mỹ (Ảnh: Reuters)

 

8h20: Clinton, Trump đang bám đuổi quyết liệt ở Flordia

Kết quả kiểm sơ bộ 1% phiếu tại Alabama cho thấy, ông Trump dẫn trước với 62,6%, bà Clinton giành 36,4%.
Tại Michigan, bà Clinton dẫn trước với 50,2%, trong khi ông Trump giành 44,6%.

Theo kiểm phiếu sơ bộ 11% phiếu bầu tại Texas, bang vốn được coi là lãnh địa Cộng hòa, ông Trump giành chiến thắng sít sao trước bà Clinton với tỷ lệ 48,8% và 47,3%.

8h05: Clinton vươn lên giành 68 phiếu

 

 

 Bà Clinton hiện giành 68 phiếu đại cử tri, trong khi ông Trump giành 48 (Số liệu: CNN)

 

Bà Clinton hiện giành 68 phiếu đại cử tri, trong khi ông Trump giành 48 (Số liệu: CNN)

 

Bà Clinton bất ngờ dẫn trước ông Trump về số lá phiếu đại cử tri mà bà nắm chắc.


Theo CNN, bà Clinton được dự đoán nắm chắc phần thắng tại các bang Delaware (3 đại cử tri), District of Columbia (3 đại cử tri), Illinois (20), Maryland (10), Massachusetts (11), New Jersey (14), Rhode Island (4), Vermont (3).

Trong khi đó, ông Trump được dự đoán nắm toàn bộ phiếu đại cử tri ở Indiana (11), Kentucky (8), Mississippi (6), Oklahoma (7), Tennessee (11), West Virginia (5).

8h: Clinton đang đảo ngược thế cờ ở Florida

Kết quả kiểm 73% phiếu cho thấy bà Clinton đang đảo ngược "ván bài", vượt lên dẫn trước ông Trump với tỷ lệ 49,6% - 47,5%.

7h40: Bà Clinton có nguy cơ "mất" Florida

Florida tiếp tục là "chiến trường" cạnh tranh khốc liệt giữa ông Trump và bà Clinton. Kết quả kiểm 55% phiếu bầu cho thấy, ông Trump đã lấy lại vị thế dẫn đầu với tỷ lệ phiếu bầu là 49,7%, bà Clinton giành 47,4%.

Tại Ohio, theo kết quả kiểm sơ bộ 2% phiếu bầy, ông Trump dẫn trước với 51,2%, bà Clinton giành 45,3%.

7h35: Trump giành 24 phiếu đại cử tri, Clinton có 3

Ông Trump đã thắng tại các bang Indiana, Kentucky, West Virginia và Vermont.

Tại West Virginia tuy chưa công bố kết quả nhưng ông Trump được dự đoán chắc chắn giành chiến thắng tại bang chiếm 5 đại cử tri này. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, ông Trump dự đoán nắm chắc 24 phiếu đại cử tri, bà Clinton có 3 phiếu.

Kết quả kiểm 1% phiếu ở North Carolina cho thấy, ông Trump dẫn trước với 63,4%, bà Clinton giành 35%.

Tại South Carolina, theo kết quả kiểm 1% phiếu, ông Trump dẫn trước bà Clinton với kết quả sít sao 49% và 48,3%.

7h30: Trump có 19 phiếu đại cử tri, Clinton có 3

Như vậy, với dự đoán chắc chắn thắng ở Indiana và Kentucky, nghĩa là ông Trump đang nắm 19 phiếu đại cử tri. Trong khi đó, với dự đoán chắc chắn chiến thắng ở Vermont, bà Clinton hiện nắm 3 phiếu đại cử tri.

 Ông Trump đang giành 19 phiếu đại cử tri, bà Clinton giành 3 (Số liệu: CNN)

 

Ông Trump đang giành 19 phiếu đại cử tri, bà Clinton giành 3 (Số liệu: CNN)

 

7h28: Cạnh tranh sít sao ở Florida

Kết quả kiểm 36% phiếu bầu tại Florida cho thấy, bà Clinton bất ngờ vọt lên dẫn trước ông Trump với tỷ lệ 49,2% và 48%. Trước đó, kết quả kiểm phiếu sơ bộ 1% phiếu bầu cho thấy ông Trump áp đảo với tỷ lệ 57,7%, bà Clinton chỉ giành 28,3%.

Florida, bang tranh chấp với 29 đại cử tri, được coi là một trong những bang quyết định cục diện bầu cử tổng thống Mỹ năm nay. Trước đó, Tổng thống Barack Obama nói rằng chỉ cần bà Clinton chiến thắng ở bang này, cuộc bầu cử coi như đã có kết quả.

7h20: Tại bang Virginia, một trong những bang tranh chấp quan trọng trong cuộc bầu cử năm nay, kết quả kiểm 1% phiếu bầu cho thấy, bà Clinton dẫn trước ông Trump với tỷ lệ sít sao 49,5% và 45,5%. Bang Virginia chiếm 13 phiếu đại cử tri.

Tại Georgia, kết quả kiểm 1% phiếu bầu cho thấy ông Trump dẫn trước áp đảo bà Clinton với tỷ lệ 75,3% và 21,7%.

7h15: Tại bang Vermont, kết quả kiểm 1% phiếu cho thấy, bà Clinton chiến thắng áp đảo với 65,8%, trong khi ông Trump giành 28%. Bà Clinton được dự đoán nắm chắc phần thắng ở bang chiếm 3 đại cử tri này.

7h10: Kết quả kiểm sơ bộ 2% phiếu bầu ở Florida cho thấy, ông Trump dẫn trước với tỷ lệ 57,7%, bà Clinton chỉ giành 28,3%. Đây là bang có 29 đại cử tri.

Trong khi đó, kết quả kiểm sơ bộ 10% phiếu bầu ở Indiana cho thấy, ông Trump dẫn trước với 62% và được dự đoán chắc chắn chiến thắng, bà Clinton chỉ giành 33,8%.

Tại Kenntucky, ông Trump cũng dự đoán nắm cơ hội chiến thắng khi dẫn trước với 65,6% số phiếu, bà Clinton chiếm 29,6% số phiếu theo kết quả kiểm sơ bộ 14% phiếu bầu tại bang với 8 đại cử tri này.

Kết quả kiểm sơ bộ 1% phiếu bầu ở New Hampshire cho thấy ông Trump dẫn trước với 52,5%, bà Clinton chiếm 41%

6h50: Theo CNN, kết quả kiểm 1% phiếu tại các bang Indiana, Kentucky và New Hampshire cho thấy, ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump đang dẫn trước áp đảo ứng viên Dân chủ Hillary Clinton. Tuy nhiên, đây đều được coi là các bang lãnh địa của Cộng hòa.

 Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump (Ảnh: RedState)

 

Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump (Ảnh: RedState)

 

Theo Independent, bà Clinton "chiến thắng" ở đảo Guam với tỷ lệ 71,6% phiếu bầu, trong khi ông Trump chỉ giành 24,2%. Guam là một khu vực thuộc lãnh thổ Mỹ nằm ở tây Thái Bình Dương với dân số khoảng 160.000 người. Kết quả bỏ phiếu ở đây không tính vào kết quả bỏ phiếu cuối cùng, nhưng về mặt lịch sử là một chỉ số đáng tin cậy cho thấy cuộc bỏ ngả theo hướng nào.


Theo Minh Phương - An Bình
Dân Trí


Hillary Clinton

Donald Trump

tranh cử tổng thống Mỹ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.