Hai cựu Thư ký Tổng thống Hàn Quốc bị bắt và triệu tập

Sáng 6/11, hai cựu Thư ký của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye chính thức bị bắt và triệu tập thẩm vấn

Sáng 6/11, hai cựu Thư ký của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye chính thức bị bắt và triệu tập thẩm vấn

Ông Woo

Ông Woo Byung-woo, cựu thư ký cấp cao của bà Park Geun Hye bị triệu tập điều tra vì cáo buộc tham nhũng, lạm dụng chức quyền

Sáng sớm 6/11, cựu Thư ký Ahn Jong-beom phụ trách vấn đề phối hợp chính sách của Tổng thống Park Geun-hye chính thức bị bắt sau khi ông này từ chức hồi đầu tuần do dính líu tới vụ bê bối bạn thân của bà Park.

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin Tòa án Quận Trung tâm Seoul ra lệnh bắt ông Ahn Jong-beom, do nghi ngờ ông lạm dụng quyền hạn. Ông Ahn Jong-beom bị tạm giam từ cuối ngày 2/11 sau nhiều giờ bị thẩm vấn.  Các công tố viên nghi ngờ ông Ahn Jong-beom đã thông đồng với bà Choi Soon-sil, bạn thân của bà Park Geun-hye và là nhân vật trung tâm của vụ bê bối, để ép nhiều công ty Hàn Quốc phải quyên gần 80 tỷ won (70 triệu USD) cho hai tổ chức phi lợi nhuận do bà Choi Soon-sil lập ra.

Ngay sau đó, một thư ký cấp cao khác của bà Park Geun Hye, ông Woo Byung-woo bị đội điều tra đặc biệt thuộc Cơ quan công tố triệu tập vì cáo buộc lạm dụng chức quyền và biển thủ công quỹ. “Tôi sẽ thẳng thắn trả lời thẩm vấn của công tố” – ông Woo nói trước đám đông phóng viên vây quanh.

Ông Woo cũng từ chức từ tuần trước trong kế hoạch cải tổ nội các của bà Park nhằm xoa dịu dư luận vì bê bối bạn thân Choi Soo-sil. Hiện, ông Woo bị cáo buộc biển thủ quỹ từ công ty bất động sản của gia đình; dùng quyền lực để giúp con trai dễ dàng được ngồi vào một vị trí trong quân đội. Cựu thư ký còn bị nghi ngờ báo cáo sai lệch về tổng tài sản mà ông sở hữu bao gồm khu đất lớn tại Hwaseong – cách thủ đô Seoul khoảng 60km. Mảnh đất này được đăng ký dưới tên giả nhưng thực chất thuộc quyền sở hữu của vợ ông Woo. Liên quan tới nghi vấn tài sản trên, cuối tuần qua, công tố viên đã thẩm vấn vợ và mẹ vợ ông Woo. Công tố viên dự kiến kết thúc điều tra các cáo buộc với ông Soon sớm nhất và thông báo kết quả vào đầu tuần này.

Các động thái trên diễn ra chỉ chưa đầy 48 giờ sau khi bà Park Geun-hye đưa ra lời xin lỗi lần thứ hai liên quan bê bối bạn thân, trong đó bà tuyên bố sẽ chấp nhận điều tra nếu cần thiết. Bê bối bạn thân đẩy tỉ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn xuống mức thấp kỷ lục 5% vào cuối tuần trước và đây là mức thấp nhất đối với một vị tổng thống Hàn Quốc khi đang tại vị - theo kết quả thăm dò của hãng Gallup Hàn Quốc.

Tối 5/11, hàng chục nghìn người Hàn Quốc kéo về trung tâm thủ đô Seoul biểu tình, kêu gọi bà Park Geun-hye từ chức. Khoảng 20.000 cảnh sát Hàn Quốc đã được triển khai để bảo đảm an ninh trước cuộc biểu tình quy mô lớn này.

                                                                                                        Theo Baogiaothong.vn/Yonhap


bà Park Geun Hye


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.