Hai vụ ấu dâm chấn động Hàn Quốc: 1 được dựng thành phim, 1 khiến tổng thống phải nói lời xin lỗi

Hai vụ án ấu dâm đã khiến Hàn Quốc rúng động trong một thời gian dài và cho đến nay nó vẫn khiến nhiều người bị ám ảnh.

Hai vụ án ấu dâm đã khiến Hàn Quốc rúng động trong một thời gian dài và cho đến nay nó vẫn khiến nhiều người bị ám ảnh.

Bé gái 8 tuổi bị gã say bắt cóc và hãm hiếp khi đi học về

Vụ án ấu dâm này đã khiến hàng triệu người Hàn Quốc phẫn nộ bởi hậu quả của nó để lại cho nạn nhân rất kinh khủng, khiến mọi người không khỏi xót xa và căm phẫn.

Nạn nhân là một bé gái 8 tuổi có tên gọi là Nayoung. Trên đường đi học về, cô bé đã bị một người đàn ông có tên là Jo Doo Soon, 57 tuổi, đang trong tình trạng say rượu bắt cóc. Người đàn ông này sau đó đã ra tay hãm hiếp và đánh đập cô bé tàn bạo trong một nhà vệ sinh công cộng.

Sau cuộc tấn công, cô bé Nayoung đã bị tổn thương nghiêm trọng cả về thể xác lẫn tinh thần. Nayoung phải trải qua những ca phẫu thuật đau đớn để phục hồi một số bộ phận bị tổn thương nặng nề.

Hàn Quốc từng rúng động về hai vụ ấu dâm trẻ em tàn bạo, tổng thống phải nói lời xin lỗi - Ảnh 1.

Nhà vệ sinh nơi bé gái bị hãm hiếp và đánh đập

Hàn Quốc từng rúng động về hai vụ ấu dâm trẻ em tàn bạo, tổng thống phải nói lời xin lỗi - Ảnh 2.

Bản án 12 năm tù dành cho yêu râu xanh đã khiến dư luận Hàn Quốc phẫn nộ

Tuy nhiên sau phiên xét xử, kẻ phạm tội chỉ bị kết án 12 năm tù khiến nhiều người bất bình.

Năm 2013, dựa trên vụ án ấu dâm rúng động này, các nhà làm phim Hàn Quốc đã xây dựng bộ phim Hope (Hy vọng). Bộ phim nhanh chóng tạo nên tiếng vang lớn, cảnh tỉnh các bậc phụ huynh, các em nhỏ về nguy cơ trẻ em bị ấu dâm.

Dựa trên những tình tiết có thật trong vụ án về cô bé Nayoung, Hope đã lột tả chân thực diễn biến gây phẫn nộ và quá trình phục hồi sau chấn thương bị lạm dụng tình dục của bé gái tám tuổi tên So Won. Bộ phim là bài học lớn cho các bậc cha mẹ không chỉ hiểu rõ hơn về tội ấu dâm, mà còn giúp họ có tâm lý tốt nhất để đối diện với con mình, giúp con cái nếu không may xảy ra có thể vượt qua. Đồng thời, có cách nhìn nhận vấn đề đúng đắn, không khoan dung với tội ác ghê tởm này.

Mới đây, tại Việt Nam, trên nhiều trang mạng xã hội, bộ phim Hope được chia sẻ rộng rãi. Nhiều người đã bày tỏ họ thật sự đã nhận thức rõ ràng hơn về tội ấu dâm khi xem bộ phim này.

Hàn Quốc từng rúng động về hai vụ ấu dâm trẻ em tàn bạo, tổng thống phải nói lời xin lỗi - Ảnh 7.

Vụ việc về cô bé Nayoung lúc đó đã khiến Quốc hội Hàn Quốc tranh cãi nẩy lửa. Cuối cùng họ quyết định ban hành đạo luật công khai thông tin kẻ phạm tội cưỡng hiếp trẻ em lên một trang web.

Vào năm 2011, Quốc hội nước này cũng đã thông qua một dự luật cho phép thiến hóa học (tiêm thuốc để giảm ham muốn sinh dục) các đối tượng bị buộc tội tấn công tình dục người dưới 16 tuổi nhưng biện pháp này mới chỉ được áp dụng một cách hạn chế.

Ngoài ra, nhà chức trách Hàn Quốc cũng cam kết tăng cường nhân viên giám sát những tên "yêu râu xanh" để ngăn các đối tượng có nguy cơ phạm tội cao có cơ hội thực hiện hành vi đồi bại.

Vụ án này được khép lại, tình tiết vụ án và hình ảnh của bé gái được giữ kín và ít chia sẻ trên các trang mạng để bảo vệ cuộc sống sau này của em.

Bé gái bị tổn thương âm đạo và ruột do kẻ hiếp dâm

Tuy nhiên, chỉ một năm các điều luật nghiêm khắc về tội ấu dâm tại Hàn Quốc ban hành thì nước này lại xảy ra thêm một vụ ấu dâm kinh hoàng khiến cho Tổng thống Hàn Quốc khi đó phải nói lời xin lỗi trước toàn thể người dân.

Sự việc xảy ra vào lúc 7h sáng ngày 30/8/2012, cha mẹ của nạn nhân phát hiện con gái mình đã mất tích không dấu vết. Hai người vội vã đi tìm con nhưng không thấy. Do đó, họ liền báo cảnh sát thành phố Naju thuộc tỉnh South Jeolla, tây nam Hàn Quốc.

Ngay sau khi nhận được thông tin bé gái 7 tuổi đột ngột mất tích, 160 cảnh sát đã vào cuộc tìm kiếm. Vào lúc 12h55 cùng ngày, cảnh sát đã tìm thấy bé gái bị mất tích gần một bờ sông ở Naju.

Cô bé khi đó trong tình trạng không mặc quần áo, người quấn chăn và có dấu hiệu bị cưỡng hiếp. Theo cảnh sát, bé gái trên bị bắt cóc khi đang ngủ trong phòng khách tại nhà ở Naju, cách Thủ đô Seoul 356km về phía nam.

Hàn Quốc từng rúng động về hai vụ ấu dâm trẻ em tàn bạo, tổng thống phải nói lời xin lỗi - Ảnh 3.

Bé gái 7 tuổi bị bắt cóc và hãm hiếp khi đang ngủ trong phòng khách của gia đình.

Hung thủ, chỉ được biết với họ Ko, 23 tuổi, sống tại thành phố Ansan, phía nam Seoul đã bắt cóc bé gái, hãm hiếp rồi quăng em ở bờ sông cách nhà 100m.

Tên Ko đã thừa nhận toàn bộ tội ác của mình tuy nhiên hắn lại lấy rượu ra làm lý do để biện mình cho hành vi đồi bại của y: "Tôi mất kiểm soát vì say. Tôi đã phạm tội dưới tác động của rượu".

Được biết, Ko chưa có tiền án về lạm dụng tình dục, là hàng xóm và có quan hệ thân thiết với gia đình nạn nhân. Đêm trước khi gây án, hung thủ còn nói chuyện với mẹ của nạn nhân và hỏi thăm về bé gái.

Hàn Quốc từng rúng động về hai vụ ấu dâm trẻ em tàn bạo, tổng thống phải nói lời xin lỗi - Ảnh 4.

Hung thủ bị bắt giữ.

Cảnh sát cho biết hung thủ Ko đã đi vào nhà bằng cửa chính do cửa không khóa, trong khoảng thời gian từ 2h đến 7h sáng.

Vụ việc đã khiến dư luận Hàn Quốc vô cùng phẫn nộ trong một thời gian dài. Bé gái sau khi được tìm thấy đã phải điều trị trong bệnh viện vì bị các tổn thương âm đạo và ruột.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak lúc bấy giờ đã lên tiếng xin lỗi vì chính quyền không kịp thời ngăn chặn vụ tấn công, đồng thời yêu cầu cảnh sát nỗ lực hết sức đảm bảo an ninh cho người dân. "Thay mặt chính phủ, tôi xin lỗi mọi người. Tôi chia sẻ nỗi đau sâu sắc với người dân và gia đình nạn nhân vụ cưỡng bức" , ông Lee Myung-bak nói.

Hàn Quốc từng rúng động về hai vụ ấu dâm trẻ em tàn bạo, tổng thống phải nói lời xin lỗi - Ảnh 5.

Tổng thống Hàn Quốc xin lỗi người dân sau khi vụ tấn công xảy ra.

Hàn Quốc từng rúng động về hai vụ ấu dâm trẻ em tàn bạo, tổng thống phải nói lời xin lỗi - Ảnh 6.

Cảnh sát Hàn Quốc đưa thông tin về vụ việc.


Theo Hồng Nam / Trí Thức Trẻ

Hàn Quốc

vụ án ấu dâm


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.