Hàn Quốc giận dữ, thuyền trưởng Trung Quốc đối mặt án giết người

Lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc hôm nay cho hay họ có bằng chứng chắc chắn để buộc tội thuyền trưởng tàu Trung Quốc đã giết một sỹ quan của lực lượng này. Trong khi đó, giận dữ và căng thẳng ngoại giao tăng cao sau vụ việc.

Lực lượng bảo vệ bờ biểnHàn Quốc hôm nay cho hay họ có bằng chứng chắc chắn để buộc tội thuyềntrưởng tàu Trung Quốc đã giết một sỹ quan của lực lượng này. Trong khi đó,giận dữ và căng thẳng ngoại giao tăng cao sau vụ việc.



Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak đã yêu cầugiới chức trách có biện pháp “mạnh mẽ” nhằm ngăn chặn các vụ đánh bắt cátrái phép của tàu Trung Quốc. Yêu cầu của ông được đưa ra một ngày sau khimột lính tuần duyên bị đâm chết và một người khác bị thương.
 

Hàn Quốc giận dữ, thuyền trưởng Trung Quốc đối mặt án giết người
Binh sỹ Hàn Quốc thiệt mạng trong vụ việc.
 

 

Seoulhôm qua đã triệu đại sứ Trung Quốc lên để chuyển phản đối mạnh mẽ đối vụviệc trên, vụ chết người thứ hai trong vòng chưa đầy 4 năm qua.

 

Vụ việc xảy ra sau khi lực lượng bảo vệ bờ biểnHàn Quốc lên một tàu của Trung Quốc ở trong khu vực dồi dào nguồn cá ở HoàngHải. Lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc cho biết thuyền trưởng tàu Trung Quốcđã đâm những binh sỹ trên khi họ cố gắng bắt thuyền trường ở khu vực buồnglái.

 

Thuyền trưởng 42 tuổi hiện đang bị thẩm vấn ởcảng Incheon, miền tây Hàn Quốc. Lực lượng bảo vệ bờ biển đã tìm kiếm lệnhbắt giữ chính thức đối với người này vì tội giết người và vi phạm khu vựcđặc quyền kinh tế của Hàn Quốc.

 

8 thủy thủ trên tàu Trung Quốc cũng bị cáo buộcgây cản trở.

 

“Người thuyền trưởng đã phủ nhận đâm các binh sỹtrên. Nhưng chúng tôi có bằng chứng chắc chắn, trong đó có cả quần áo dínhmáu của anh ta…vì vậy chúng tôi sẽ không gặp khó khăn gì để buộc tội anhta”, một phát ngôn viên của lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc cho hay.

 

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời các quan chức Hàn Quốc cho biết họ tin là viên thuyềntrưởng đã đâm nạn nhân 41 tuổi bằng 2 con dao. Hai con dao này đã được lấydấu vân tay.

 

Giận dữ vì TrungQuốc không xin lỗi

 

Trong khi đó báo chí và các chính trị gia HànQuốc phản ứng giận dữ trước việc Trung Quốc không lên tiếng xin lỗi.

 

Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao ở Bắc Kinh chobiết, Trung Quốc đang nỗ lực để cấm đánh cá vượt biên, nhưng cũng kêu gọiHàn Quốc “bảo vệ đầy đủ quyền pháp lý của người Trung Quốc và quyền lợi củangư dân Trung Quốc”.

 

“Họ không phải là ngư dân mà là cướp biển”, tờJoongAng Ilbo của Hàn Quốc chạy dòngtít lớn trên trang nhất.

 

Bài xã luận của tờ báo này cho biết ngư dânTrung Quốc được trang bị dùi cui, rìu, ống thép, gây nguy hiểm cho lực lượngbảo vệ bờ biển.

 

“Nếu không có biện pháp lâu dài, vụ việc như thếnày sẽ đe dọa làm bùng phát một cuộc tranh cãi ngoại giao tồi tệ chưa từngcó giữa hai nước”, tờ báo cảnh báo.

 

Còn tờ ChosunIlbo cho rằng lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc phải được phép dùngthêm vũ khí để đối phó với những vụ xâm nhập đánh bắt trái phép.

 

Tờ báo này dẫn lời một quan chức cấp cao ở Seoulkhông được nêu tên cho biết, chuyến công du đã được lên kế hoạch của Tổngthống Hàn Quốc Lee tới Trung Quốc vào tháng 1 tới có thể bị hoãn nếu BắcKinh không đưa ra giải pháp chắc chắn nào.

 

“Trung Quốc không xin lỗi cũng không có lời chiabuồn nào đối với binh sỹ bảo vệ bờ biển của chúng ta…chúng ta phải hành độngmạnh mẽ với những tên cướp biển thời hiện đại này”, Hwang Woo-Yea, lãnh đạođảng Quốc đại cầm quyền cho biết trước các nhà lập pháp.

 

Các thành viên của Ủy ban các vấn đề về biển củaquốc hội Hàn Quốc sẽ triệu tập một cuộc họp khẩn vào ngày hôm nay để thảoluận về cách thức đối phó.

 

Lực lượng bờ biển Hàn Quốc cho rằng, do vùngbiển của Trung Quốc bị ô nhiễm và bị đánh bắt quá tải nên ngày càng nhiềutàu đánh cá của nước này xâm nhập vào vùng biển của Hàn Quốc.

 

Hơn 475 tàu Trung Quốc đã bị bắt giữ cho đếnthời điểm này trong năm nay, trong khi con số này của cả năm ngoái là 370.

 

Lực lượng bờ biển Hàn Quốc cho biết họ sẽ dùngsúng cầm tay “thường xuyên hơn” trong tương lai, thay vì sử dụng nó chỉtrong những trường hợp bất khả kháng.
 

Theo Dân trí



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.