Hillary-Trump ai thắng, ai thua?

Donald Trump và Hillary Clinton vừa kết thúc cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa họ với tư cách ứng viên Tổng thống Mỹ tại Đại học Hofstra, Long Island.

Donald Trump và Hillary Clinton vừa kết thúc cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa họ với tư cách ứng viên Tổng thống Mỹ tại Đại học Hofstra, Long Island.

Trang Oxford Eagle mô tả hai ứng viên như đã đấu một trận quyền Anh hạng nặng 15 vòng. Mỗi người thực hiện được một số cú đấm mạnh nhưng không bên nào ra được đòn knock-out.

Hillary, Trump, so găng, tranh luận, tấn công, ứng viên, Tổng thống Mỹ

Ảnh: NY Times

Hillary Clinton được chuẩn bị kỹ càng và hầu như không vấp phải sai lầm nào. Bà giữ thăng bằng tốt, sắc bén và không nao núng khi bị đối thủ ra đòn.

Phía Donald Trump liên tục ở thế tấn công. Ông chỉ ra Hillary đã có tới 3 thập niên để thực hiện mọi thứ nhưng không đạt kết quả. Ông cũng luôn miệng ca ngợi bản thân là một doanh nhân thành công.

Trong suốt cuộc đấu, Donald Trump tỏ ra mãnh liệt hơn so với đối thủ dù có sự khởi đầu hơi đuối. Ông cũng giữ được bình tĩnh hơn so với nhiều người nghĩ.

Phần lớn cuộc đấu diễn ra trong không khí thân thiện nhưng ở phần cuối, Donald "hùng hổ" công kích Hillary không có đủ sức chịu đựng để trở thành tổng thống Mỹ.

Oxford Eagle nhận định, người "thua cuộc" có lẽ là Lester Holt, nhà báo của NBC News giữ vai trò điều tiết tranh luận. Holt đã gặp nhiều khó khăn khi kiểm soát chương trình vì hai ứng viên tranh nhau chiếm diễn đàn.

Đây là lần 1 trong 3 cuộc tranh luận mà Hillary Clinton và Donald Trump sẽ phải "đấu" với nhau trước khi đến ngày bầu cử 8/11. Cuộc đua diễn ra sít sao ở các bang như Florida, North Carolina và Ohio nên ở sự kiện 90 phút này, hai ứng viên đều phải cố ghi điểm để lôi kéo được những cử tri còn phân vân.

Một số cuộc thăm dò ý kiến đã cho kế quả chỉ vài giờ trước cuộc tranh luận. Theo khảo sát của Đại học Quinnipiac, Clinton dẫn trước Trump với tỷ lệ 47/46%. Còn thăm dò của Bloomberg Politics cho thấy hai ứng viên ngang ngửa nhau ở mức 46%.

Tuần trước, khảo sát của McClatchy/Marist cho thấy 69% những người ủng hộ Trump tuyên bố họ mạnh mẽ đứng về phía ứng viên Đảng Cộng hòa, so với 62% những người ủng hộ đại diện phe Dân chủ dành sự tín nhiệm tương tự cho bà.

Theo Thanh Hảo
VietNamNet


Hillary Clinton

Donald Trump

tranh cử tổng thống Mỹ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.