'Hố tử thần' rộng hàng chục mét ở Nga

Một cái hố có đường kính khoảng 40 m xuất hiện ngay gần một khu khai thác mỏ lớn ở vùng Perm của Nga sau một trận lũ.

Một cái hố có đường kính khoảng 40 m xuất hiện ngay gần một khu khai thác mỏ lớn ở vùng Perm của Nga sau một trận lũ.

Hố địa ngục có đường kính khoảng 40 mét, nằm ở hướng đông khu khai thác mỏ Solikamsk-2. Sự cố này buộc mọi hoạt động khai thác phải tạm thời dừng lại, khoảng 2.000 nhân viên nhận thông báo tạm nghỉ trong khi các chuyên gia đánh giá tình hình an toàn, báo Daily Mail đưa tin ngày 20/11.
Hố nằm ở hướng đông khu khai thác mỏ Solikamsk-2. Sự cố này buộc mọi hoạt động khai thác phải tạm thời dừng lại, khoảng 2.000 nhân viên đã được sơ tán an toàn và họ nhận thông báo tạm nghỉ trong lúc chờ các chuyên gia đánh giá tình hình an toàn, báo Daily Mail đưa tin ngày 20/11.
Uralkali, công ty điều hành khu mỏ và là nhà khai thác bồ tạt lớn nhất thế giới, khẳng định sự việc không gây nguy hiểm đến người dân địa phương, vì hố không xuất hiện gần nơi có người sinh sống.
Uralkali, công ty điều hành khu mỏ và là nhà khai thác kali lớn nhất thế giới, khẳng định sự việc không gây nguy hiểm đến người dân địa phương, vì hố không xuất hiện gần nơi có người sinh sống.
Dẫu vậy, người dân vẫn lo ngại miệng hố sẽ mở rộng ra và nuốt chửng nhà cửa của họ. Hiện hố địa ngục cách khu vực dân cư hơn 3 cây số. Ông Gennady Tushnolobov, người đứng đầu chính quyền vùng Perm, khẳng định
Tuy nhiên, người dân vẫn lo ngại miệng hố sẽ mở rộng ra và nuốt chửng nhà cửa của họ. Hiện hố địa ngục cách khu vực dân cư hơn 3 cây số. Ông Gennady Tushnolobov, người đứng đầu chính quyền vùng Perm, khẳng định "miệng hố chỉ mở rộng thêm đến 50 hoặc 60 m là cùng".
 Tuy nhiên, công ty lo ngại hố địa ngục sẽ ảnh hưởng hiệu quả hoạt động, thậm chí có thể dẫn đến đóng cửa tạm thời điểm khai thác Solikamsk-2.
Công ty Uralkali lo ngại hố địa ngục sẽ ảnh hưởng hiệu quả hoạt động, thậm chí có thể dẫn đến đóng cửa tạm thời điểm khai thác Solikamsk-2.
Những nhà địa chất học đang điều tra nguyên nhân khiến hố địa ngục xuất hiện. Một giả thuyết cho rằng trận động đất xảy ra 20 năm trước ở khu vực này đã làm suy yếu kết cấu đất đá xung quanh vùng mỏ.
Những nhà địa chất học đang điều tra nguyên nhân khiến hố địa ngục xuất hiện. Một giả thuyết cho rằng trận động đất xảy ra 20 năm trước ở khu vực này đã làm suy yếu kết cấu đất đá xung quanh vùng mỏ.


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.