Iraq treo cổ “Ali Hóa học”

Người phát ngôn của chínhphủ Iraq cho hay Ali Hassan alMajid, cựu quan chức Iraq dưới chínhquyền Saddam Hussein được biết đến với biệt danh “Ali Hóa học” đã bị xửtử bằng hình thức treo cổ vào ngày hôm qua.

Người phát ngôn của chính phủIraq cho hay Ali Hassan al-Majid, cựu quan chức Iraq dưới chính quyền SaddamHussein được biết đến với biệt danh “Ali Hóa học” đã bị xử tử bằng hình thứctreo cổ vào ngày hôm qua.

Majid là một cựu quan chức dướichính quyền Saddam Husein và cũng là một người anh em họ của Saddam. Trước đó"Ali hóa học" đã bị kết án tử hình 4 lần vì các tội diệt chủng và tội ác chốnglại nhân loại.

Iraq treo cổ “Ali Hóa học”
Ali Hassan al-Majid

Vào đầu tháng này, Majid bị kếtán tử hình vì đã ra lệnh tiến hành cuộc tấn công bằng khí độc vào thị trấn củangười Kurd, Halabja, năm 1988. Được biết khoảng 5.000  người đã thiệt mạng trongvụ tấn công này. Theo cáo buộc của tòa, máy bay trực thăng đã quần đảo trên bầutrời Halabja trong suốt 5 tiếng và rải khí độc như Tabun, Sarin cùng VX xuốngkhu vực.

Majid đã “bị treo cổ”, người phátngôn của chính phủ Iraq Ali al-Dabbagh cho biết trong một tuyên bố. “Quá trìnhxử tử diễn ra không có sự kháng cự, kêu khóc hay hò reo nào”, ông cho biết thêm.Điều này trái ngược hẳn với phản ứng của công chúng đối với vụ treo cổ Saddamnăm 2006.

Iraq treo cổ “Ali Hóa học”
Hình ảnh trên truyền hình Iraq cho thấy "Ali Hóa học" ngay trước khi bị xử tử

Đài truyền hình quốc gia Iraq al-Iraqiyađã đăng các hình ảnh về cuộc xử tử Majid.

Majid lần đầu tiên bị kết án treocổ vào tháng 6/2007 vì vai trò trong chiến dịch quân sự chống lại người thiểu sốKurd, mang tên chiến dịch Anfal, kéo dài từ tháng 2-8/1988.

Tháng 12/2008, ông cũng bịkết án tử hình trong vụ đàn áp cuộc nổi dậy của người Shiitte sau Cuộc chiếnVùng Vịnh năm 1991.

Tháng 3/2009, ông tiếp tục bị kếtán tử hình cùng với những người khác trong vụ giết hại những người Hồi giáo dòngShiitte năm 1999 ở quận Sadr, Baghdad.

Iraq treo cổ “Ali Hóa học”
Ali Hassan al-Majid bị treo cổ ở một địa điểm bí mật

Majid đã bị bắt giữ vào tháng8/2003, tuy nhiên ông phủ nhận các cáo buộc chống lại mình trong các phiên xétxử và cho rằng đã hành động vì lợi ích an ninh của Iraq.

Tòa án cấp cao Iraq được thànhlập để xét xử các cựu thành viên của chính quyền Saddam Hussein, với phần đa làngười Sunni và chính là tòa án đã kết án tử hình cựu lãnh đạo Saddam Hussein.

Theo Phan Anh
Iraq treo cổ “Ali Hóa học”



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.