Kho vũ khí hạt nhân Mỹ, Nga sắp bị "trảm"

Ngày hoàn tất việc thảo luậnvề Hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân chiến lược mới (START II) đang tới gần, Tổngthống Nga Dmitry Medvedev hôm qua khẳng định.

Ngày hoàn tất việc thảo luận về Hiệp ướccắt giảm vũ khí hạt nhân chiến lược mới (START II) đang tới gần, Tổngthống Nga Dmitry Medvedev hôm qua khẳng định.

Ông Medvedev nhấn mạnh: “Mọivấn đề đang diễn ra trôi chảy, 95% khúc mắc trong thỏa thuận mới đã được xóabỏ. Tôi rất lạc quan về tương lai của START II”.

Tuy nhiên, Tổng thống Nga chohay, kế hoạch về hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở châu Âu vẫn là một vấnđề phải xem xét kỹ lưỡng.

Các nhà lãnh đạo Nga vẫn cảnhgiác với kế hoạch phòng thủ tên lửa đã được sửa đổi của Tổng thống Mỹ. Theođó, tên lửa đánh chặn trên biển và trên bờ được đặt ở châu Âu.

Ông Medvedev khẳng định: “Láchắn tên lửa chắc chắn phải được cân nhắc khi đề cập tới lực lượng hạt nhânchiến lược. Nếu vấn đề tên lửa được nêu ra thì vũ khí chống tên lửa cũngphải được xem xét”.

Kho vũ khí hạt nhân Mỹ, Nga sắp bị "trảm"

Ông Medvedev khẳng định START II sắp hoàn tất

Trong khi đó, Thủ tướng NgaVladimir Putin bày tỏ, Moscow không có dự định xây dựng lá chắn tên lửa củariêng mình, song sẽ phải phát triển các loại vũ khí tấn công mới nhằm đốiphó với hệ thống phòng thủ tên lửa trong tương lai của Mỹ.

Tuần trước, Điện Kremlin cũngcảm thấy khó chịu trước tuyên bố của Ba Lan rằng một căn cứ với một khẩu độitên lửa Patriot của Mỹ do khoảng 100 binh lính Mỹ sử dụng sẽ được đặt cáchbiên giới Nga 100 km.

Dù Ba Lan khẳng định Patriotchỉ được sử dụng cho công tác huấn luyện nhưng Ngoại trưởng Nga lo ngại, kếhoạch này có thể là một “nỗ lực chống lại Nga”.

Tổng thống Mỹ Barack Obama và đồng nhiệm Nga Medvedev năm ngoái lên kế hoạch đi tới một hiệp ước mới thay thế Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược (START) và giảm quy mô kho vũ khí của hai nước.

Tuy nhiên, các nhà thương thuyết không thể đi tới thoả thuận trước 5/12/2009 - ngày START I hết hạn và các buổi đàm phán chính thức ở Geneva cũng chưa được nối lại sau kỳ nghỉ vừa qua.

Theo giới chức quân sự hai nước, các cuộc hội đàm cấp chuyên gia nhằm giải quyết những chi tiết cuối cùng của hiệp ước sẽ được tiến hành tại Geneva vào tháng tới. Tuần trước, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ - Đô đốc Mike Mullen - và Tướng Jim Jones - cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Obama có mặt tại Moscow nhằm thảo luận về các cuộc đàm phán liên quan tới hiệp ước.

Theo Trà My
Kho vũ khí hạt nhân Mỹ, Nga sắp bị "trảm"



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.