Không phải công nương Kate, đây mới chính là tâm điểm chú ý trong chuyến công du Canada của hoàng gia Anh

Anh em hoàng tử, công chúa đi đến đâu là rực rỡ và thu hút đến đấy.

Anh em hoàng tử, công chúa đi đến đâu là rực rỡ và thu hút đến đấy.

Chuyến công du gia đình đầu tiên của Hoàng tử William, Công nương Kate, hoàng tử bé George và công chúa Charlotte đã kết thúc vô cùng tốt đẹp. Người dân Canada đã vô cùng niềm nở và thích thú khi được tận mắt chiêm ngưỡng dung nhan của các thành viên hoàng gia nổi tiếng thế giới. Và không như những lần trước, tâm điểm chuyến công du đến Canada kì này không hướng về phía công nương Kate nữa, thỏi nam châm siêu hút khiến cả thế giới dõi theo không ai khác ngoài hoàng tử bé George và công chúa Charlotte. Cùng nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong chùm ảnh sau nhé 

g-1
Hoàng tử bé vui cười vẫy tay chào công chúng Canada. (Ảnh: Internet)

g-2
(Ảnh: Internet)

Sau khi tươi cười vẫy chào công chúng ra tiếp đón mình, công nương Kate đã cúi xuống để kiểm tra tình hình của hoàng tử bé, xem cậu có cảm thấy bất ổn gì sau một chuyến bay dài không. “Lần cuối cùng chúng tôi ở Canada là sau khi tôi và Kate kết hôn 3 tháng, sự đón tiếp nồng hậu của các bạn khi đấy khiến chúng tôi vô cùng xúc động và ghi nhớ đến tận hôm nay” - đây là nội dung trong phần mở đầu bài phát biểu của hoàng tử William khi vừa đặt chân đến xứ sở lá phong. 

g-3
(Ảnh: Internet)

Nữ Công tước xứ Cambridge – Kate đã thể hiện lòng tôn trọng đối với quốc gia mà gia đình cô đến công du bằng cách mặc trang phục có biểu tượng lá phong – biểu tượng của Canada. Đồng thời, Kate còn khuyến khích công chúa Charlotte vẫy tay chào những người đến đón tiếp mình 

g-4
(Ảnh: Internet)

Hoàng tử bé tươi cười trước công chúng, cậu thật dễ thương với trang phục là áo len xanh mặc ngoài sơ mi trắng, đóng thùng với quần sọt và mang tất đen dài. 

g-5
Cả gia đình hoàng gia Anh bước xuống phi trường Canada. (Ảnh: Internet)

g-6
Hoàng tử George - 3 tuổi và Công chúa Charlotte -16 tháng cùng bố mẹ mình 
đến tham một bữa tiệc tại Tòa nhà Chính phủ ở Victoria. (Ảnh: Internet)

g-7
Công chúa Charlotte tỏ ra rất vui vẻ khi được mẹ cho cầm chiếc trống lắc. (Ảnh: Internet)

g-8
Tất cả trẻ con đều thích chơi đùa cùng bong bóng xà phòng, và hoảng tử bé cũng thế, 
hãy nhìn vẻ mặt hớn hở của cậu ấy kìa, có đáng yêu không cơ chứ. (Ảnh: Internet)

g-9
"Charlotte đang cười toe toét đến tận mang tai khi nhìn thấy con thỏ màu đen và trắng,"
 một nhân vật tham dự tiệc kể lại. (Ảnh: Internet)

g-10
Hoàng tử George đã lém lỉnh yêu cầu nghệ sĩ chuyên tạo hình bong bóng
 hãy làm cho cậu một chiếc bong bóng có hình núi lửa. (Ảnh: Internet)

g-11
Hai cha con hoàng tử William không ngần ngại dành cho nhau những cái ôm thắm thiết 
giữa buổi tiệc. (Ảnh: Internet)

g-12
Công chúa rất vui vẻ khi làm quen với người bạn mới – đó là chú chó cứu hộ 
của Bệnh viện St.John. (Ảnh: Internet)

g-13
Sau khi thấy em gái mình cầm một chiếc bong bóng được tạo hình bông hoa, hoàng tử bé đã nói với nghệ nhân tạo hình bong bóng rằng “cháu cũng muốn có một cái như em ấy”. (Ảnh: Internet)

g-14
Trong khi chờ đợi người nghệ nhân tạo hình bóng cho mình, hoàng tử nhanh chóng lấp
 thời gian rảnh bằng cách tự thổi bóng cho mình. (Ảnh: Internet)

g-15
Không chỉ thích ôm ấp động vật như thỏ hay chó, công chúa còn ôm luôn cả chùm bóng thế này đây. (Ảnh: Internet)

g-16
Sau khi thổi bóng hơi chán chê, hoàng tử bé chuyển sang thổi bong bóng xà phòng, 
cậu chàng này thật là năng động quá nhỉ. (Ảnh: Internet)

g-17
Trong khi anh trai đang thổi những quả bóng thì công chúa lại cố bắt hết các bong bóng xà phòng nè. (Ảnh: Internet)

g-18
Cả gia đình hoàng gia Anh vẫy tay chào mọi người trước khi trở về nước. (Ảnh: Internet)

g-19
Công chúa Charlotte ngửi mùi thơm từ bó hoa được tặng  trước khi lên máy bay về quê nhà. (Ảnh: Internet)

g-20
Hãy nhìn gương mặt lém lỉnh đang dí mũi vào kính khi ngồi trên máy bay của hoàng tử bé kìa. (Ảnh: Internet)

Theo Trí Thức Trẻ


Công nương Kate

Công chúa

Hoàng gia Anh

hoàng tử nhí


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.