Kiềm chế Mỹ, Trung Quốc xây dựng quân đội mạnh nhất thế giới

Giáo sư ĐH Quốc phòng, Đại tá quân đội Trung QuốcLiu Mingfu vừa xuất bản cuốn sách Giấc mơ Trung Quốc trong đó ôngcho rằng Bắc Kinh cần xây dựng đội quân mạnh nhất thế giới để nhanh chóng thaythế Mỹ.

Giáo sư ĐH Quốc phòng, Đạitá quân đội Trung Quốc Liu Mingfu vừa xuất bản cuốn sách Giấc mơ Trung Quốc.Trong tác phẩm này, ông cho rằng Bắc Kinh cần xây dựng đội quân mạnh nhấtthế giới để nhanh chóng thay thế Mỹ trở thành “nhà vô địch” toàn cầu,Reuters đưa tin.

Về quan hệ Mỹ - Trung, ôngLiu viết: “Khi nào Trung Quốc còn muốn trở thành số một thế giới...thì dùTrung Quốc trở thành nước tư bản hơn Mỹ hay không, Washington vẫn quyết kiềmchế Bắc Kinh. Đây là cuộc ganh đua để trở thành quốc gia dẫn đầu, là cuộcxung đột để chi phối thế giới”.

Cần nhanh chóng trở thành cường quốc số 1

Theo ông Liu, Trung Quốc không nên quá nhũn nhặn và cần nhanh chóng trởthành cường quốc số một thế giới. Ông Liu cho rằng, sự lớn mạnh của TrungQuốc sẽ làm Mỹ lo lắng, có nguy cơ chiến tranh dù Bắc Kinh hy vọng “trỗi dậyhòa bình”. Đại tá Liu viết: “Mục tiêu lớn của Trung Quốc trong thế kỷ 21 làtrở thành số một thế giới, là sức mạnh lớn nhất. Nếu không thực hiện được,Trung Quốc sẽ bị tụt hâu, bỏ rơi”.

Kiềm chế Mỹ, Trung Quốc xây dựng quân đội mạnh nhất thế giới

Đại tá quân đội Liu Mingfu cho rằng Bắc Kinh cần xây dựng đội quân mạnh nhất thế giới, nhanh chóng thay thế Mỹ

Trả lời phỏng vấn Reuters, ông Liu cho biết:“Cuốn sách dày 303 trang phản ánh quan điểmriêng của tôi. Nhưng tôi cũng cho rằng, nó cũngthể hiện một trào lưu. Chúng tôi cần phát triểncả quân đội lẫn kinh tế”.

Theo Giáo sư về quan hệ quốctế Jin Canrong của ĐH Nhân dân Bắc Kinh, Trung Quốc ngày càng phải cẩn trọngtrong cách hành xử với Mỹ. Ông Jin khẳng định: “Xã hội Trung Quốc đang thayđổi. Các bạn có thể thấy điều này qua cách nhìn của người Trung Quốc. Trongtrường hợp người dân muốn một lập trường cứng rắn hơn thì Chính phủ sẽ phảitrả giá nếu bỏ qua nguyện vọng của họ”.

Ông Liu và nhiều sĩ quan quânđội Trung Quốc cũng cho rằng, Bắc Kinh và Washington khó lòng giảm sự đốiđầu. Đơn cử như Đại tá Dai Xu nhận định, Trung Quốc bị bao vây bởi nhiềuquốc gia nguy hiểm, thù địch mà chịu ơn Mỹ.

Trong cuốn sách mới xuất bản,ông Dai Xu viết: “Trung Quốc không thể tránh khỏi chiến tranh và điều nàykhông lâu nữa sẽ diễn ra, chỉ khoảng 10 - 20 năm. Nếu Mỹ đốt lửa ở sân sauTrung Quốc, chúng tôi sẽ làm ngược lại”.

Không như ông Dai Xu, ông Liucho rằng, Trung Quốc và Mỹ có thể kiểm soát sự đối đầu thông qua cạnh tranhkinh tế và việc gây ảnh hưởng, khi Trung Quốc trở thành một cường quốc toàncầu. Nhưng khi Trung Quốc phát triển thành nền kinh tế lớn nhất thế giới,Bắc Kinh phải có quân đội mạnh nhất thế giới để ngăn chặn Mỹ thách thức, ôngLiu lập luận.

Ông cũng cho rằng, quân đội Trung Quốc cần mạnh để Mỹ “khôngdám và không thể can thiệp quân sự vào eo biển Đài Loan. Hãy đổi vài túitiền lấy mấy băng đạn”.

Kiềm chế Mỹ, Trung Quốc xây dựng quân đội mạnh nhất thế giới

Nhiều người  Trung Quốc kêu gọi Bắc Kinh cứng rắn hơn với Mỹ

Tuy nhiên, cuốn sách cũng cho thấy Trung Quốc vàĐảng Cộng sản ngày càng chịu nhiều áp lực trongnước về việc chuyển nền kinh tế hùng mạnh, pháttriển nhanh thành thế lực mạnh hơn, chống lạiphương Tây.

Reuters cho rằng, giới lãnhđạo Trung Quốc sẽ phải thể hiện phản ứng của mình với đòi hỏi trên vào cuốituần này, khi Bắc Kinh công bố ngân sách quốc phòng năm 2010, sau khi tăng14,9% năm 2009.

Trong khi đó, chuyên gia vềTrung Quốc và Đài Loan là ông Alan Romberg của Trung tâm Henry L.Stimsonnhận định: “Giới lãnh đạo Trung Quốc quan tâm tới tư tưởng của tầng lớp tinhtúy, trong đó có cả quân đội”.

Vừa đấm vừa xoa

Trong vài tháng gần đây, quan hệ Bắc Kinh -Washington căng thẳng xung quanh tranh chấpthương mại, kiểm duyệt internet, Mỹ bán vũ khícho Đài Loan và đón tiếp Đạt Lai Lạt Ma. TrungQuốc phản ứng gay gắt và đe dọa cấm vận nhiềucông ty Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan. Tuy nhiên,tới nay thì Bắc Kinh chưa biến lời nói thànhhành động và vẫn cho phép tàu chiến Mỹ thăm HongKong.

Theo CNN, giới lãnh đạo TrungQuốc không muốn hủy hoại quan hệ với Mỹ, đối tác thương mại, thị trường...quan trọng của Bắc Kinh. Và tới tuần trước, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảothông báo mong muốn hòa dịu tranh chấp thương mại với Mỹ. Đáp lại, Thứtrưởng Ngoại giao Mỹ là James Steinberg đang trên đường thăm Trung Quốc.

Theo Nam Việt
Kiềm chế Mỹ, Trung Quốc xây dựng quân đội mạnh nhất thế giới



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.