Kiều nữ Thái Lan cưới 12 ông chồng, quan hệ để lấy tiền tỷ rồi ôm tiền chạy mất

Sau khi lừa cưới những ông chồng hờ, quan hệ tình dục để lấy tiền, kiều nữ này đã lấy lý do là không hợp tuổi để ôm tiền chạy trốn.

Sau khi lừa cưới những ông chồng hờ, quan hệ tình dục để lấy tiền, kiều nữ này đã lấy lý do là không hợp tuổi để ôm tiền chạy trốn.

Người phụ nữ có tên Jariyaporn Buayai, 33 tuổi, sống tại tỉnh Loei đã trở nên nổi tiếng khắp mạng xã hội Thái Lan sau khi cô này bị một người đàn ông tố lừa tình, lừa tiền. Theo điều tra của cảnh sát, cô Jariyaporn đã lừa tới 12 người đàn ông, chiếm đoạt của họ từ 6.000 USD (gần 140 triệu đồng) đến 30.000 USD (gần 700 triệu đồng).

Theo luật sư của các nạn nhân, trò lừa đảo của cô Jariyaporn hết sức đơn giản nhưng vô cùng tinh vi và lần nào cũng trót lọt. Cô ta thường tiếp cận mục tiêu giàu có thông qua mạng xã hội, sau đó bắt đầu hẹn hò rồi dụ dỗ những người đàn ông đầu tư vào việc kinh doanh hoa quả của mình.

Cô Jariyaporn đã giả vờ kết hôn để lừa tiền tỷ của 12 người đàn ông.

Để chiếm được lòng tin, cô Jariyaporn thậm chí còn quan hệ tình dục với những người đàn ông rồi giả vờ có thai để nhanh chóng tiến hành kết hôn. Sau khi đã nhận được số tiền lớn từ của hồi môn và quà cưới, Jariyaporn sẽ giả vờ viện cớ trở về nhà có việc rồi mất hút cùng với số tiền khổng lồ.

Anh Prasarn Thiamyaem, 32 tuổi, đến từ tỉnh Prachuap Khiri Khan, là một trong số những nạn nhân của cô Jariyaporn, cho biết anh làm quen với cô từ tháng 2/2015 sau khi bấm nút "like" ảnh cô trên Facebook. Sau khi cô Jariyaporn bàn về chuyện làm ăn, anh Prasarn đã không ngần ngại đầu tư. 

Anh Prasarn đã đưa cho cô Jariyaporn 200.000 bath Thái (hơn 140 triệu đồng) coi như vốn đầu tư. Sau đó, cặp đôi đã quan hệ tình dục và cô Jariyaporn nói rằng cô ta đã mang thai. Tới tháng 11/2015, đám cưới của cặp đôi diễn ra và cô Jariyaporn được nhận thêm 200.000 bath quà cưới nữa. 

Nhưng chỉ 4 ngày sau khi kết hôn, cô Jariyaporn nói với chồng muốn về quê thăm bố mẹ. Sau đó, người thân của cô Jariyaporn gọi điện báo cho anh Prasarn rằng cô đã bị sảy thai và không muốn liên lạc với anh nữa. Số tiền 400.000 bath cũng theo đó "không cánh mà bay".

 

Cô Jariyaporn đã sử dụng phương thức lừa đảo rất đơn giản nhưng vô cùng tinh vi.

Tới năm 2017, anh Pairat Phuengsuk, 28 tuổi, đến từ tỉnh Phetchabun cũng trở thành nạn nhân của cô Jariyaporn sau khi 2 người quen nhau qua mạng. Cô Jariyaporn vẫn dùng kịch bản cũ: Hẹn hò một thời gian, quan hệ tình dục để ép cưới rồi lấy đi 180.000 bath Thái (gần 130 triệu đồng). Chỉ vài ngày sau đó, cô Jariyaporn giả vờ lấy xe tải đi nhập hoa quả rồi cao chạy xa bay.

Một nạn nhân giấu tên khác cũng bị cô Jariyaporn lừa một vố ngoan mục. Trước khi kết hôn, anh này đã chuyển cho cô Jariyaporn gần 500.000 bath Thái (hơn 350 triệu đồng) làm của hồi môn. Nhưng ngay sau khi nhận được tiền, cô Jariyaporn gọi điện nói rằng không muốn kết hôn nữa vì thầy bói nói rằng tuổi tác của hai người không hợp nhau, nhưng vẫn không hoàn trả tiền và mất liên lạc từ đó.

"Kiều nữ" Jariyaporn đã bị bắt giữ và đang đợi phán quyết của tòa án.

Suốt nhiều năm liền, bằng phương thức giống nhau, cô Jariyaporn đã lừa 12 người đàn ông, chiếm đoạt của họ số tiền lên tới 2 - 3 triệu baht (khoảng 1,4 tỷ - 2 tỷ đồng).

Sau khi nhận được hàng loạt lời tố cáo, cảnh sát Thái Lan đã vào cuộc điều tra và chẳng bao lâu sau đã bắt giữ được "kiều nữ" Jariyaporn khi cô ta đang lẩn trốn cùng người chồng hợp pháp tại tỉnh Nakhon Pathom. Sự việc vẫn đang được tiếp tục điều tra. Với tội danh của mình, cô Jariyaporn có thể bị phạt tới 5 năm tù giam và bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân.



Theo Khám Phá 


quan hệ tình dục

lừa đảo

kiều nữ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.