Kinh hoàng "gái bán hoa" uống thuốc tăng trọng để đẫy đà

Khổ sở tiếp khách mỗi ngày, nhiều cô gái bán hoa ở Nam Á phải uống loại thuốc cực kỳ nguy hiểm cho cơ để đẫy đà

Khổ sở tiếp khách mỗi ngày, nhiều cô gái bán hoa ở Nam Á phải uống loại thuốc cực kỳ nguy hiểm cho cơ để đẫy đà để phục vụ nhiều khách hơn.

Tại khu vực Nam Á, có nhiều khu đền đỏ, nhà chứa vẫn còn hoạt động. Các gái mại dâm sống bên trong đối diện với nguy hiểm rập rình, trong đó đáng lo nhất là sức khỏe.

Những nguy cơ rình rập bên cạnh mỗi ngày

Đầu tháng 3/2017,  tờ Hindustimes đưa tin, hơn 3/4 gái mại dâm ở MumBai (Ấn Độ) không sử dụng bao cao su khi quan hệ với chồng hoặc khách mua dâm. Kết quả thăm dò do viện Khoa học xã hội Tata (Ấn Độ) thực hiện đã dấy lên hồi chuông cảnh tỉnh về những nguy cơ với gái mại dâm tại đây.

Một gái mại dâm tâm sự, nhiều khách hàng đến với khu đèn đỏ là người sử dụng ma túy. Những vị khách này đi chậm chạp, họ đồng ý dùng bao cao su nhưng đôi khi do chất gây nghiện khiến họ không làm chủ được bản thân. Bao cao su họ sử dụng thường là sản phẩm phát miễn phí, chất lượng rất kém. Nhiều cô gái đã bị mắc bệnh mặc dù có sử dụng các biện pháp an toàn.
 


Bao cao su ngập tràn nhà thổ.
 

Nhiều gái mại dâm ở New Đê Li (Ấn Độ) cho biết: "Chất lượng những chiếc bao cao su mà chúng tôi được phát thật sự tồi. Thậm chí, tôi còn cảm thấy ngứa rát hay mắc các bệnh khác ở âm đạo sau mỗi lần phục vụ khách". Một số gái mại dâm khác lại cho rằng, những chiếc bao cao su nói trên dễ bị rách nên khiến cho cô cũng như các gái bán hoa khác dễ bị lây bệnh.

Được biết, hầu hết các cô gái ở đây đều sống trong cảnh "lao động tình dục" mỗi ngày. Nhựng các chủ nhà chứa đối xử và coi họ không khác gì con vật. Theo lời nhiều cô gái, chủ nhà chứa thường giam các cô gái trẻ mới đến cả tuần hay cả tháng. Nhiều phụ nữ đã có gia đình nhưng vẫn bị ép phải bán dâm.

Sati (27 tuổi) cho biết, cô đã có 2 con nhưng phải bán dâm hàng ngày. Nếu từ chối tiếp khách, cô sợ con của mình sẽ bị đánh đập. Cô cho biết, mỗi ngày phục vụ 6 khách và phải chấp nhận làm vì tính mạng của 2 đứa con nhỏ.

Nỗi sợ hãi của Sati cũng như những người khác là bị rơi vào tay những kẻ buôn người. Cuộc sống của họ gắn liền với nhà chứa bởi tìm việc bên ngoài vô cùng khó khăn, kể cả công việc chân tay. "Nhiều người không đồng ý thuê chúng tôi, kể cả là công việc dọn vệ sinh. Tôi cảm thấy cay đắng quá, dường như không ai coi chúng tôi là còn người", Sati cho biết.

Dùng chất tăng trọng để cơ thể đẫy đà

Cách đây 4 năm, một sự thật kinh hoàng được báo chí phanh phui khi ở khu nhà thổ Kandapara của thành phố Tangail có nhiều bé gái phải dùng thuốc steroid (kích thích hoocmon) để cơ thể đẫy đà, phục vụ khách.

Hashi một trong những nạn nhân của vụ việc cho biết: "Thời điểm đó, tôi mới 17 tuổi. Tôi bị ép dùng thuốc tăng trọng để bản thân lớn hơn và "khỏe" hơn để phục vụ khách. Có ngày tôi tiếp được 15 khách".


Loại thuốc gái mại dâm ở Ấn Độ bị ép uống để tăng trọng lượng cơ thể.
 

Theo tìm hiểu, chất tăng trọng các cô gái bị ép sử dụng có tên Oradexon hay Dexamethasone. Đây là chất được người nông dân dùng trong việc chăn nuôi gia súc. Các số liệu điều tra cho thấy nhiều gái mại dâm ở khu nhà thổ nói trên có thể đã uống loại thuốc này. 

Sau khi uống, các cô gái sẽ ăn ngon miệng và tăng cân nhanh. Từ những người gầy gò, ốm yếu, các cô gái trở nên khỏe mạnh và phổng phao hơn tuổi.

Hashi - một cô gái bán dâm tiết lộ: "Thông thường khách hàng thường tìm các cô gái khỏe mạnh nên tôi đành chấp nhận uống loại thuốc này. Tôi muốn kiếm tiền để trả nợ và thanh toán các hóa đơn. Nếu không kiếm đủ khách thì hôm sau không có gì ăn".

Theo lời Hashi, người quản lý ép cô uống 1 viên. Theo các nghiên cứu, loại thuốc trên có thể ảnh hưởng hệ miễn dịch, dễ ốm do miễn dịch kém. Về lâu dài sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Điều đáng nói loại thuốc này có thể dễ dàng mua, không cần kê đơn, giá siêu rẻ chỉ 18 kata (chưa đến 1 USD) gồm 10 viên.

Theo Vietnamnet

gái mại dâm

lao động tình dục


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.