Lầu Năm Góc “vén màn” tiềm lực quân sự của Đài Loan

Trong một báo cáo mới đây,Lầu Năm Góc đã vẽ một bức tranh khá ảm đạm về khả năng phòng không củaĐài Loan, khi cho biết rất nhiều trong số 400 chiến đấu cơ của hòn đảonày không đủ sức chống lại một cuộc tấn công từ Trung Quốc đại lục.

Trong một báo cáo mới đây, LầuNăm Góc đã vẽ một bức tranh khá ảm đạm về khả năng phòng không của Đài Loan, khicho biết rất nhiều trong số 400 chiến đấu cơ của hòn đảo này không đủ sức chốnglại một cuộc tấn công từ Trung Quốc đại lục.

Trong một bản báo cáo mà hãngthông tấn AP có được, Cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ (DIA) cho biết “rất ít máybay (của Đài Loan) có khả năng” chống lại một cuộc tấn công từ Trung Quốc đạilục. Đây là một đánh giá có thể nói là bất thường về khả năng phòng thủ của ĐàiLoan.

Theo giới phân tích, bằng cáchđưa ra những điểm yếu của Đài Loan, báo cáo có thể là một lời biện hộ thêm đểWashington thông qua yêu cầu của Đài Loan, đó là bán cho hòn đảo này phi độichiến đấu cơ F-16 mới, loại nằm trong danh sách vũ khí Đài Loan đang rất “khát”.

Cuối tháng trước, chính quyềnObama đã thông báo lên quốc hội về kế hoạch bán gói vũ khí trị giá 6,4 tỷ USDcho Đài Loan, trong đó có các tên lửa, trực thăng Black Hawk, các hệ thống thôngtin và hai tàu dò mìn lớp Osprey.

Mặc dù gói bán vũ khí trên khôngbao gồm các chiến đấu cơ F-16 cũng như một thiết kế tổng thể cho tàu ngầm dieselmà Đài Loan cũng đang rất mong muốn có, nhưng nó đã gây ra phản ứng kịch liệt từphía Bắc Kinh, vốn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ.

Hiện Mỹ cho biết yêu cầu mua máybay F-16 của Đài Loan vẫn đang được xem xét.

Trong khi đó, Trung Quốc phản đốimọi cuộc mua bán vũ khí giữa Mỹ và Đài Loan, do cho rằng bằng việc bán vũ khícho Đài Loan, Mỹ đã can thiệp vào công việc nội bộ của nước này.

Lầu Năm Góc “vén màn” tiềm lực quân sự của Đài Loan

Mỹ sẽ bán 60 máy bay Balck Hawk trị giá 3,1 tỷ USD cho Đài Loan

Bản báo cáo của DIA, đề ngày21/1, cho biết 60 chiến đấu cơ F-5 do Mỹ sản xuất mà Đài Loan đang sở hữu đã sắphết thời hạn hoạt động và 126 máy bay chiến đấu phòng thủ Indigenous sản xuấttại Đài Loan thiếu “khả năng xuất kích liên tục”.

Trong khi đó 56 chiến đấu cơMirage 2000-5 do Pháp sản xuất của hòn đảo này “về mặt kỹ thuật thì tiên tiến,nhưng chúng cần bảo dưỡng thường xuyên và rất tốn kém. Điều này rõ ràng sẽ ảnhhưởng đến khả năng sẵn sàng hoạt động của các máy bay”.

Báo cáo cho biết, một số máy bay146 F-16 A/B của Đài Loan có thể đã được nâng cấp về các thiết bị điện tử cũngnhư khả năng chiến đấu, nhưng “mức độ nâng cấp, thời gian còn có thể phục vụcũng như chất lượng của những máy bay này hiện chưa rõ”.

Đài Loan yêu cầu được mua loạimáy bay F-16 mẫu C/D, được xem là loại nâng cấp của A/B.

Mặc dù mối quan hệ giữa Đài Loanvà Bắc Kinh trong thời gian gần đây đã có nhiều cải thiện đáng kể, nhưng hòn đảonày vẫn “khăng khăng” muốn mua thêm vũ khí của Mỹ để phòng thủ.

Được biết, hiện Bắc Kinh đã triểnkhai khoảng 1.300 tên lửa nhắm vào các mục tiêu của Đài Loan và trong vòng 15năm qua, Bắc Kinh đã thực hiện chương trình hiện đại hóa quân sự vượt bậc, tậptrung vào các tàu ngầm cũng như khả năng không chiến, thừa sức để có bất kỳ hànhđộng quân sự nào đối với Đài Loan.

Khả năng thực hiện hành động quânsự như thế đã được mã hóa trong một luật định của Trung Quốc từ năm 2005, theođó Trung Quốc dọa sẽ tấn công nếu Đài Loan có động thái tách ra độc lập hoàntoàn hay trì hoãn sự hợp nhất với Đại lục.

Mặc dù Washington từ năm 1979 đãcông nhận “một Trung Quốc”, nhưng nước này vẫn là đối tác nước ngoài quan trọngnhất của Đài Loan, cung cấp phần lớn các thiết bị quân sự nhập khẩu của hòn đảonày.

Mỹ cũng để ngỏ khả năng cho phépquân đội tới viện trợ cho Đài Loan trong trường hợp hòn đảo bị Trung Quốc đạilục tấn công.

Sau khi Mỹ công bố hợp đồng bánvũ khí cho Đài Loan gần đây, Trung Quốc đã ngưng tất cả các trao đổi quân sự vớiMỹ và dọa trừng phạt những nhà thầu quân sự lớn của Mỹ. Và theo giới phân tích,việc Mỹ quyết định để cho Đài Loan có chiến đấu cơ F-16 mới sẽ châm ngòi cho mộtcao trào căng thẳng mới trong quan hệ giữa hai bên.

Theo Phan Anh
Lầu Năm Góc “vén màn” tiềm lực quân sự của Đài Loan



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.