Lebanon: Không nạn nhân nào sống sót sau vụ máy bay rơi

Các quan chức an ninh Lebanon hôm251, cho biết khả năng sẽ không có nạn nhân nào sống sót sau khi chiếc máy bayBoeing 737 chở 90 hành khách cùng phi hành đoàn đã rơi xuống biển ngay sau khicất cánh tại thủ đô Beirut.

Các quan chức an ninh Lebanonhôm 25/1, cho biết khả năng sẽ không có nạn nhân nào sống sót sau khi chiếc ngay saukhi cất cánh tại thủ đô Beirut trong điều kiện thời tiết xấu.

Lebanon: Không nạn nhân nào sống sót sau vụ máy bay rơi
Nhiều mảnh vỡ của chiếc máy bay này đã được tìm thấy (Ảnh: AP)

Hiện tại, các đội cứu hộ cứu nạnđã tìm thấy thi thể của 34 nạn nhân trong điều kiện thời tiết bất lợi, có mưa tokèm theo sấm chớp. Không có dấu hiệu tìm thấy người sống sót. Thủ tướng LebanonSaad Hariri đã tuyên bố ngày 25/1 là ngày quốc tang.
 
Các cơ quan chức năng Lebanon cho biết nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn máybay này vẫn chưa được xác định. Tổng thống Lebanon Michel Suleiman cho biết khảnăng khủng bố đã bị loại trừ.
 
Trong khi đó, người thân của nạn nhân đi trên chuyến bay xấu số trên đã đổ vềsân bay Beirut để ngóng chờ tin tức của người thân. 

 

Theo một quan chức quân sựLebanon trong số nạn nhân có nhiều trẻ em. Hiện tại nhiều mảnh vỡ của máy baynhư ghế ngồi, dép trẻ em, bình cứu hoả và hộp thuốc y tế đã bị sóng đánh dạt vàobờ.
 
Trung tâm kiểm soát không lưu của Sân bay quốc tế Lebanon đột ngột mất liên lạcvới máy bay ngay sau khi máy bay cất cánh. Địa điểm máy bay rơi chỉ cách sân bay12km về hướng Nam.

Một quan chức Chính phủ Lebanongiấu tên cho biết trong số các hành khách trên chuyến bay có bà Marla SanchezPietton, phu nhân của Đại sứ Pháp tại Lebanon Denis Pietton.
 
Lebanon đã nhanh chóng thành lập một ủy ban điều tra để xác định nguyên nhân vụtai nạn. Hãng hàng không Ethiopia cũng đã cử một nhóm chuyên gia sang Lebanonphối hợp điều tra. Hãng Boeing cho biết sẽ phối hợp cùng với Cơ quan An toàn Vậntải Quốc gia Mỹ giúp đỡ chính quyền Lebanon điều tra nguyên nhân vụ tai nạn này.

Theo An Khánh
Lebanon: Không nạn nhân nào sống sót sau vụ máy bay rơi



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.