Mẹ mải dán mắt vào điện thoại, con trai chạy qua đường bị ôtô tông trực diện

Nếu có giải "bà mẹ tồi tệ nhất năm" thì chắc người mẹ này sẽ là ứng cử viên số một khi để cho 2 con nhỏ chạy chơi trên đường lớn nguy hiểm...

Nếu có giải "bà mẹ tồi tệ nhất năm" thì chắc người mẹ này sẽ là ứng cử viên số một khi để cho 2 con nhỏ chạy chơi trên đường lớn nguy hiểm, còn mình cứ dán mắt vào điện thoại.

Một video clip được đăng tải gần đây trên các trang mạng xã hội Trung Quốc đã khiến nhiều người tỏ ra cực kỳ phẫn nộ trước sự vô trách nhiệm của một người mẹ trẻ.

Sự việc diễn ra tại Quảng Tây, Trung Quốc, khi một người mẹ dắt 2 đứa con của mình băng ngang qua đường.

Khi đã sang được một nửa quãng đường và dừng tại giải phân cách, người mẹ trẻ đột nhiên cúi đầu dán mắt vào điện thoại và không quản việc con mình tự chạy qua đường.

Trung Quốc: Mẹ mải dán mắt vào điện thoại, con trai chạy qua đường bị ôtô tông trực diện - Ảnh 1.

Người mẹ mải dán mắt vào điện thoại khi con đã tự chạy qua đường

Lúc này đứa trẻ vẫn an toàn do lưu lượng phương tiện di chuyển không quá đông.

Trung Quốc: Mẹ mải dán mắt vào điện thoại, con trai chạy qua đường bị ôtô tông trực diện - Ảnh 2.

Đứa trẻ khi chạy qua đường lần đầu vẫn an toàn

Thế nhưng, khi đứa bé quay đầu lại thấy mẹ mình vẫn còn đứng bên kia đường liền nhanh chóng chạy ngang qua đường một lần nữa để đến chỗ mẹ. Đây chính là lúc sự việc đáng tiếc xảy ra khi có một chiếc ôtô không kịp kiểm soát từ phía xa lao đến và tông trực diện vào đứa trẻ tội nghiệp.

Trung Quốc: Mẹ mải dán mắt vào điện thoại, con trai chạy qua đường bị ôtô tông trực diện - Ảnh 3.

Đứa bé băng qua đường mà không để ý có chiếc xe ôtô đang lao tới rất gần

Trung Quốc: Mẹ mải dán mắt vào điện thoại, con trai chạy qua đường bị ôtô tông trực diện - Ảnh 4.

Bị ôtô đâm trực diện, đứa bé tội nghiệp ngã sõng xoài ra đường

Trung Quốc: Mẹ mải dán mắt vào điện thoại, con trai chạy qua đường bị ôtô tông trực diện - Ảnh 5.

Có lẽ do nghe thấy tiếng động mạnh nên người mẹ lúc này mới ngẩng mặt lên khỏi điện thoại và vội vàng chạy tới khi phát hiện con mình đã nằm dưới đất.

Trung Quốc: Mẹ mải dán mắt vào điện thoại, con trai chạy qua đường bị ôtô tông trực diện - Ảnh 6.

Lúc phát hiện sự việc người mẹ mới vội vàng chạy sang

Sau khi được đưa đến bệnh viện kiểm tra, may mắn thay đứa trẻ không gặp chấn thương gì nghiêm trọng mà chỉ phải chịu một số vết thương nhỏ ngoài da.

Cảnh sát khu vực sau đó đã mời người mẹ trên đến đồn xem lại video vụ tai nạn để thấy rõ mức độ nguy hiểm của sự việc.

Trung Quốc: Mẹ mải dán mắt vào điện thoại, con trai chạy qua đường bị ôtô tông trực diện - Ảnh 7.

Cảnh sát mời người nhà đến xem lại video vụ việc

Họ nghiêm khắc phê bình hành vi của người mẹ và gửi lời căn dặn tới tất cả mọi người không nên mất tập trung hay sử dụng điện thoại khi qua đường. Nhất là với các gia đình có con nhỏ, khi qua đường cần dẵn trẻ cẩn thận để đảm bảo chúng không tự chạy qua đường, tránh gây nên nhưng tai nạn đáng tiếc.

Đây quả là một bài học cảnh tỉnh tất cả các vị phụ huynh, khi có con nhỏ phải luôn để mắt tới chúng, đừng để đến khi có điều bất trắc xảy ra rồi mới hối hận thì đã quá muộn!


Theo Helino

tai nạn giao thông

điện thoại

công đồng mạng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.