- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Một chuyến công du của Tổng thống Mỹ tốn bao nhiêu tiền?
Thứ ba, 17/05/2016 14:04
Các chuyên gia hoạch định ước tính chi phí cho 8 ngày Obama không ở Washington rơi vào khoảng 60 triệu-100 triệu USD.
Các chuyên gia hoạch định ước tính chi phí cho 8 ngày Obama không ở Washington rơi vào khoảng 60 triệu-100 triệu USD.
Tổng thống Mỹ Barack Obama (trái) trong chuyến công du Ấn Độ năm 2015. (Ảnh: Reuters) |
Trong chuyến công du Ấn Độ của Tổng thống Barack Obama vào năm 2010, hãng Press Trust India dẫn một nguồn tin tham gia vào khâu tổ chức các cuộc họp cấp cao đã tiết lộ chấn động rằng chuyến đi này tiêu tốn của nước Mỹ 200 triệu USD/ngày.
Sau đó, Thượng nghị sĩ Michele Bachmann của Đảng Cộng hòa cũng đã nhắc lại con số này khi trả lời phỏng vấn trên CNN: "Theo thông tin từ báo chí thì số tiền trên để phục vụ phái đoàn hàng nghìn người đi theo Tổng thống, 870 phòng khách sạn ở Ấn Độ, những phòng tiêu chuẩn 5 sao tại khách sạn Taj Mahal Palace và chi phí hoạt động của 34 tàu hải quân".
Số tiền này xấp xỉ kinh phí mà Mỹ đổ vào chiến dịch ngoại giao và quân sự tại Afghanistan là 190 triệu USD/ngày, Washington Post đưa tin.
Tuy nhiên, Nhà Trắng đã phủ nhận con số 200 triệu USD/ngày mà báo chí Ấn Độ công bố và cho rằng số liệu đã bị "phóng đại".
Các chuyến công du nước ngoài của tổng thống Mỹ vô cùng tốn kém. Thật khó để nắm được con số cụ thể vì dữ liệu liên quan được coi là bí mật. Tuy nhiên, một tài liệu mà Washington Post tiếp cận được trước chuyến thăm tới ba quốc gia châu Phi của Tổng thống Obama vào năm 2013 đã cho thấy một chuyến công du nước ngoài dài ngày tiêu tốn tới mức nào.
Mỗi chuyến đi kéo theo hàng trăm mật vụ để bảo đảm cơ sở vật chất tại Senegal, Nam Phi và Tanzania; một tàu sân bay của Hải quân hoặc một tàu đổ bộ với đầy đủ nhân viên chăm sóc y tế; các máy bay vận tải quân sự để mang theo 56 phương tiện hỗ trợ bao gồm 14 chiếc limousine, 3 chiếc xe tải chở các tấm kính chống đạn để che các cửa sổ khách sạn nơi gia đình tổng thống dừng chân. Các máy bay chiến đấu thay nhau hoạt động suốt 24 giờ trên không phận Tổng thống Obama có mặt. Các chuyên gia hoạch định ước tính chi phí cho 8 ngày Obama không ở Washington rơi vào khoảng 60 triệu-100 triệu USD.
Trong khi đó, một báo cáo từ Văn phòng Trách nhiệm giải trình Chính phủ Mỹ (GAO) cho biết chuyến công du 6 quốc gia châu Phi vào năm 1998 của Tổng thống Bill Clinton tiêu tốn của nước Mỹ ít nhất 42,7 triệu USD.
Theo Sầm Hoa
VietNamNet
Sau đó, Thượng nghị sĩ Michele Bachmann của Đảng Cộng hòa cũng đã nhắc lại con số này khi trả lời phỏng vấn trên CNN: "Theo thông tin từ báo chí thì số tiền trên để phục vụ phái đoàn hàng nghìn người đi theo Tổng thống, 870 phòng khách sạn ở Ấn Độ, những phòng tiêu chuẩn 5 sao tại khách sạn Taj Mahal Palace và chi phí hoạt động của 34 tàu hải quân".
Số tiền này xấp xỉ kinh phí mà Mỹ đổ vào chiến dịch ngoại giao và quân sự tại Afghanistan là 190 triệu USD/ngày, Washington Post đưa tin.
Tuy nhiên, Nhà Trắng đã phủ nhận con số 200 triệu USD/ngày mà báo chí Ấn Độ công bố và cho rằng số liệu đã bị "phóng đại".
Các chuyến công du nước ngoài của tổng thống Mỹ vô cùng tốn kém. Thật khó để nắm được con số cụ thể vì dữ liệu liên quan được coi là bí mật. Tuy nhiên, một tài liệu mà Washington Post tiếp cận được trước chuyến thăm tới ba quốc gia châu Phi của Tổng thống Obama vào năm 2013 đã cho thấy một chuyến công du nước ngoài dài ngày tiêu tốn tới mức nào.
Mỗi chuyến đi kéo theo hàng trăm mật vụ để bảo đảm cơ sở vật chất tại Senegal, Nam Phi và Tanzania; một tàu sân bay của Hải quân hoặc một tàu đổ bộ với đầy đủ nhân viên chăm sóc y tế; các máy bay vận tải quân sự để mang theo 56 phương tiện hỗ trợ bao gồm 14 chiếc limousine, 3 chiếc xe tải chở các tấm kính chống đạn để che các cửa sổ khách sạn nơi gia đình tổng thống dừng chân. Các máy bay chiến đấu thay nhau hoạt động suốt 24 giờ trên không phận Tổng thống Obama có mặt. Các chuyên gia hoạch định ước tính chi phí cho 8 ngày Obama không ở Washington rơi vào khoảng 60 triệu-100 triệu USD.
Trong khi đó, một báo cáo từ Văn phòng Trách nhiệm giải trình Chính phủ Mỹ (GAO) cho biết chuyến công du 6 quốc gia châu Phi vào năm 1998 của Tổng thống Bill Clinton tiêu tốn của nước Mỹ ít nhất 42,7 triệu USD.
Theo Sầm Hoa
VietNamNet
Gửi bình luận
-
Thế giới1 giờ trướcTình trạng khẩn cấp được ban bố khi máy bay chỉ còn cách điểm đến khoảng 90 phút.
-
Thế giới3 giờ trướcBạn gái cũ của chú rể đến phá đám cưới, tiết lộ về mối tình trong quá khứ khiến cô dâu tức giận, huỷ hôn ngay lập tức.
-
Thế giới8 giờ trướcNgười phụ nữ đỗ ô tô trái phép bên đường, không tắt máy và khóa cửa mà bỏ đi làm việc riêng; tên trộm liền lái xe đi, mang theo cả con trai đang ngồi bên trong.
-
Thế giới8 giờ trướcTừng vô địch rất nhiều cuộc thi ăn uống suốt hơn 20 năm, Takeru Kobayashi bất ngờ tuyên bố giải nghệ vì không còn thấy đói, thậm chí thấy thức ăn là thấy buồn nôn.
-
Thế giới11 giờ trướcBộ trưởng Giao thông Thổ Nhĩ Kỳ Abdulkadir Uraloglu cho biết chiếc trực thăng bị rơi khi chở Tổng thống và Ngoại trưởng Iran không bật hệ thống tín hiệu hoặc không có hệ thống này.
-
Thế giới12 giờ trướcTội ác bị che giấu suốt 19 năm đã được khám phá.
-
Yonhap: Con gái ông Kim Jong Un mặc trang phục khác thường sau 2 tháng vắng bóng, gây sốt ở Hàn QuốcThế giới12 giờ trướcKim Joo Ae, con gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un, lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng sau hai tháng và bộ trang phục khác thường của cô đang là chủ đề nóng tại Hàn Quốc.
-
Thế giới1 ngày trướcMột làn sóng COVID mới đang diễn ra ở Singapore. Những biến thể nào đang lây lan mạnh ở Singapore, dự kiến khi nào làn sóng này mới lên đến đỉnh điểm và du khách cần lưu ý gì khi tới đảo quốc xinh đẹp này?
-
Thế giới1 ngày trướcVì sao hàng ngày có xe Bentley đưa đón, nhưng người phụ nữ này vẫn đi rửa bát thuê?
-
Thế giới1 ngày trướcTruyền thông Iran xác nhận, Tổng thống Ebrahim Raisi và Ngoại trưởng Hossein Amir-Abdollahian đã thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng.
-
Thế giới1 ngày trướcRốt cuộc chị gái Mèo Béo đã dùng cách nào để dẫn dắt dư luận Trung Quốc bạo lực mạng Đàm Trúc?