Mỹ cứu trợ chứ không xâm lược Haiti

Bộ trưởng Quốc phòng MỹRobert Gates tuyên bố, Mỹ chủ yếu làm nhiệm vụ phân phát hàng cứu trợ vàgiúp Liên Hiệp Quốc (LHQ) đảm bảo an ninh Haiti.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gatestuyên bố, Mỹ chủ yếu làm nhiệm vụ phân phát hàng cứu trợ và giúp LiênHiệp Quốc (LHQ) đảm bảo an ninh Haiti.

>>

Ông Gates nhấn mạnh: “Tôichưa từng nghe thấy thông tin rằng Mỹ đang làm thay công tác giữ trật tự tạibất cứ địa điểm nào ở Haiti”.

Theo lời ông Gates, các lựclượng Mỹ đã và đang triển khai trên bộ lẫn ngoài khơi. Ông cho biết: “LínhMỹ đã được ủy quyền và có quyền tự vệ”. Họ cũng có thể bảo vệ những ngườikhác “nếu thấy có gì đó xảy ra. Chúng tôi không thể phân phát lương thực vànước nếu không được đảm bảo an ninh. Vì vậy, chúng tôi đang bàn vấn đề nàyvới Chính phủ Haiti”.

Mỹ cứu trợ chứ không xâm lược Haiti
Mỹ khẳng định đang cứu trợ chứ không xâm lược Haiti

Trước đó, hôm 17/1, Trungtướng Ken Keen của Bộ tư lệnh phương Nam cho biết, nhiều hành động bạo lựcđã xảy ra tại Haiti, cản trở công tác cứu trợ nạn nhân động đất. Ông Keencho rằng, hoạt động cứu trợ cần môi trường an ninh tốt nhưng bạo lực ngàycàng gia tăng. Khi đó, vị Tướng này phải nhấn mạnh: “Chúng ta sẽ phải chú ýtới vấn đề an ninh ở Haiti”.

Ngày 16/1, tuyên bố chung giữa Tổng thống Haiti và Ngoại trưởng Mỹ có đề cập tới việc mở rộng vai trò của Mỹ trong việc đảm bảo an ninh tại Haiti.

Theo ông Keen, Mỹ đã triểnkhai khoảng 1.000 binh sĩ tới Haiti, 3.000 binh lính khác đang hỗ trợ từ cáctàu ở  ngoài khơi. Hơn 12.000 binh lính khác cũng đang trên đường tới quốcđảo này.

Sau trận động đất mạnh 7 độrichter xảy ra vào tuần trước, nhu cầu cứu trợ là rất lớn trong khi hàng hóacung cấp thì có hạn. Do đó, một số nơi xảy ra tình trạng tranh giành, cướpbóc hàng cứu trợ.

Trong khi đó, việc duy trìtrật tự, luật pháp ở Haiti "dồn cả lên vai” cho 9.000 cảnh sát gìn giữ hòabình và quốc tế dù lực lượng này cũng bị thiệt hại nặng trong thảm họa vừaqua.

Mỹ cứu trợ chứ không xâm lược Haiti 
Nhiều nơi ở Haiti hỗn loạn
Mỹ cứu trợ chứ không xâm lược Haiti
Nhiều người tranh cướp hàng cứu trợ
Mỹ cứu trợ chứ không xâm lược Haiti
Cảnh sát căng sức bảo vệ an ninh
Mỹ cứu trợ chứ không xâm lược Haiti
Cảnh tranh cướp không phải hiếm

Theo Vu Lan
Mỹ cứu trợ chứ không xâm lược Haiti



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.