Mỹ dùng mạng Internet để bôi xấu chính quyền Tehran

Tờ Nhân dân nhật báo số ra ngày251 đưa tin, chính phủ Trung Quốc đang cáo buộc Mỹ sử dụng "đội quân mạng" chochiến dịch bôi xấu chính quyền Tehran.

Tờ Nhân dân nhật báo số ra ngày25/1 đưa tin, chính phủ Trung Quốc đang cáo buộc Mỹ sử dụng "đội quân mạng" chochiến dịch bôi xấu chính quyền Tehran. Tình báo Mỹ đã sử dụng các mạng xã hộinhư Twitter và YouTube để "tung" những bài viết, hình ảnh chống đối chế độ hiệnthời tại Iran.

Với tốc độ truyền tải củaInternet như hiện nay, những bài viết, hình ảnh đó đã nhanh chóng được gửi đikhắp nơi và nó trở thành công cụ để Mỹ thực hiện chiến dịch nhằm lật đổ chínhquyền của Tổng thống Ahmadinejad.

Bài báo cũng khẳng định, hành động này củaWashington không phải là cá biệt mà trước đó, Mỹ từng dùng chiêu thức này đểkhuấy động những phần tử bất mãn chống đối chính phủ Trung Quốc xung quanh vấnđề Tây Tạng

Theo Khánh Chi
Mỹ dùng mạng Internet để bôi xấu chính quyền Tehran



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.