Mỹ: Giao tranh với Taliban "đã đủ"

Tư lệnh Mỹ tại AfghanistanStanley McChrystal tuyên bố đàm phán hòa bình với Taliban là bước đi cần thiếttrong tương lai.

Tư lệnh Mỹ tại AfghanistanStanley McChrystal tuyên bố đàm phán hòa bình với Taliban là bước đi cần thiếttrong tương lai.

Phát biểu với tờ Financial Timescủa Anh, tướng McChrystal nói cuộc giao tranh với Taliban “đã đủ” và ông muốntìm một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột này.

Mỹ: Giao tranh với Taliban "đã đủ"

Lính Mỹ và lính Afghanistan chuẩn bị tuần tra chung (Ảnh: Getty Images)

Theo tướng McChrystal, việc tổngthống Obama triển khai thêm 30.000 lính Mỹ tới Afghanistan đã làm Taliban suyyếu, đủ để lực lượng Taliban đồng ý ký thỏa thuận hòa bình. Ông thêm rằngTaliban có thể giúp điều hành Afghanistan trong tương lai.

Nhận định của tướng McChrystal được đưa ra trướcthềm hội nghị quốc tế về Afghanistan dự kiến sẽđược tổ chức vào cuối tuần này ở London.

Gần đây, Tổng thống AfghanistanHamid Karzai nói ông đã lên kế hoạch thu hút các phần tử Taliban trở về cuộcsống đời thường bằng việc tạo công ăn việc làm và tạo điều kiện tài chính cho họsinh sống.

Tổng thống Karzai nói ông sẽ cấptiền và xây khu định cư cho các phần tử Taliban đứng về phía chính phủ, và hivọng sẽ nhận được sự ủng hộ của Anh và Mỹ tại hội nghị sắp tới.

Theo Tường Vy
Mỹ: Giao tranh với Taliban "đã đủ"



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.