Nam sinh treo cổ tự tử trên móc quạt trần ký túc

Một nam sinh trường ĐH kỹ thuật đã treo cổ tự vẫn trong ký túc xá của trường.

Một nam sinh trường ĐH kỹ thuật đã treo cổ tự vẫn trong ký túc xá của trường.

Thi thể của Narender Pratap Singh được phát hiện treo trên móc quạt trần của phòng ký túc tại Vijay Nagar, Ấn Độ. Căn phòng này rất gần với phòng của người quản lý ký túc, ông Mohit Kumar.

Cảnh sát cho biết: “Khi ông Kumar đi kiểm tra ký túc đã phát hiện ra phòng của Narender khóa trái. Ông đã gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời. Khoảng 12h30, ông gọi cảnh sát tới phá cửa thì thấy nam sinh này đã treo cổ trên móc quạt trần”.

Không có thư tuyệt mệnh để lại hiện trường. Được biết, nạn nhân Singh người gốc huyện Agra, là sinh viên năm nhất ngành B.tech, trường ĐH kỹ thuật ABES. Nam sinh này mới nhập học cách đây một tháng và sống trong ký túc ngay từ đầu.

Cảnh sát đã thu hồi một điện thoại di động với 28 cuộc gọi nhỡ. Hiện tại cơ quan điều tra đang bám theo manh mối từ các cuộc gọi này đồng thời thẩm vấn bạn bè của Narender và người quản lý ký túc xá. “Bạn bè của Narender nói với chúng tôi rằng kể từ khi cậu ta nhập viện, cậu rất thất vọng. Không loại trừ khả năng Narender có hành động tiêu cực như vậy là do thất tình. Chúng tôi đã thông báo cho gia đình cậu về sự việc này”, cảnh sát cho biết.

Theo Bảo Linh (Nguoiduatin.vn)



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.