Nạn nhân la hét, tìm cách thoát khỏi tòa tháp bốc cháy ở London

Các nhân chứng cho biết họ nghe thấy tiếng gào thét kêu cứu của các cư dân mắc kẹt bên trong. Một nhân chứng nói có người đã nhảy khỏi tòa nhà bốc cháy.

Các nhân chứng cho biết họ nghe thấy tiếng gào thét kêu cứu của các cư dân mắc kẹt bên trong. Một nhân chứng nói có người đã nhảy khỏi tòa nhà bốc cháy.

>>
Tháp 27 tầng bốc cháy dữ dội ở London, nhiều người mắc kẹt


Tòa nhà phía tây London bốc cháy dữ dội Tòa nhà 27 tầng tại ở thủ đô London đang bốc cháy ngùn ngụt trong khi nhiều người vẫn đang mắc kẹt.

Phóng viên BBC có mặt tại hiện trường vụ cháy cho biết một số mảnh vỡ rơi ra khỏi tòa nhà, tiếng nổ và tiếng kính bị phá vỡ phát ra từ bên trong. Cảnh sát đang tiếp tục di tản người dân xung quanh vì lo sợ tòa nhà sắp sập.

Một nhân viên cảnh sát cho biết ngọn lửa đã vượt ngoài tầm kiểm soát từ tầng thứ 10 trở lên.

Nan nhan la het, tim cach thoat khoi toa thap boc chay o London hinh anh 1
Theo lực lượng cứu hỏa, ngọn lửa bắt đầu từ tầng 26 rồi nhanh chóng lan ra cả tòa tháp 27 tầng. Ảnh: BBC.

Phóng viên Guardian cho biết nhìn thấy nhiều người đứng ở cửa sổ tòa nhà, trong đó có một người đàn ông đang vẫy chiếc chăn. 

Nhiều người dân xung quanh tòa nhà đang cháy đổ tới xem vụ hỏa hoạn trong bộ đồ ngủ, một số hét lên "hãy ngó ra ngoài cửa sổ" hoặc bảo người đàn ông với tấm chăn hét to số căn hộ của mình để họ có thể hướng dẫn anh cách chữa cháy. Nhân viên cứu hỏa cũng đang phun nước lên cửa sổ nơi người đàn ông này đang đứng.

“Có một phụ nữ với một đứa trẻ. Tôi thấy cô ấy vẫy tay có lẽ khoảng 30 phút trước. Tôi thấy họ đang phun nước lên cửa sổ căn hộ của cô ấy”, một nhân chứng cho biết.

Trước đó, một nhân chứng khác nói đã nhìn thấy ai đó nhảy ra khỏi đám cháy từ tầng trên cùng. Cô thấy anh này nháy đèn để ra tín hiệu SOS. “Anh ấy hét lên kêu cứu nhưng không có ai giúp cả. Anh ấy ném tấm nệm ra ngoài cửa sổ. Anh ấy bị bắt lửa và đã nhảy ra”, cô gái này cho biết.

Nan nhan la het, tim cach thoat khoi toa thap boc chay o London hinh anh 2
Người dân ở dưới chân tòa nhà chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến cảnh tòa tháp bốc cháy dữ dội. Ảnh: Daily Mail.

George Clarke, người dẫn chương trình của kênh truyền hình Channel 4 cho biết anh đứng cách tòa nhà 100m mà vẫn bị tro bụi bám đầy người.

"Thật đau lòng, tôi đã nhìn thấy ai đó nhấp nháy ánh sáng trên tầng cao và họ rõ ràng là không thể thoát ra", Clarke nói.

Ngọn lửa khổng lồ đã nhấn chìm tòa nhà 27 tầng mang tên Grenfell Tower thuộc Lancaster West Estate ở Tây London, Anh, vào rạng sáng ngày 14/6.

Lực lượng cứu hỏa London cho biết họ đã gửi 40 xe cứu hỏa và 200 lính cứu hỏa để dập tắt vụ hỏa hoạn. Cảnh sát đã dựng rào chắn phong tỏa hiện trường và kêu gọi người dân tránh xa khu vực này.

Theo Zing


cháy lớn

London

Anh

cháy chung cư ở London


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.