Ngoại trưởng Nga: Không chấp nhận dùng vũ lực ở Ukraina

Phát biểu từ Hà Nội trưa nay, Ngoại trưởng Nga cho hay nước này muốn nỗ lực hòa giải căng thẳng tại Ukraina.

Phát biểu từ Hà Nội trưa nay, Ngoại trưởng Nga cho hay nước này muốn nỗ lực hòa giải căng thẳng tại Ukraina.

"Mục đích chính của Nga tại cuộc họp 4 bên tại Geneva (Thụy Sĩ) ngày mai (17/4) là nỗ lực hòa giải tình hình tại Ukraina, đồng thời cảnh báo các giải pháp sử dụng vũ lực của những người nắm chính quyền bằng cách vi hiến tại Kiev chỉ làm leo thang căng thẳng", Ngoại trưởng Sergei Lavrov phát biểu sau cuộc hội đàm với Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhân chuyến thăm Việt Nam sáng nay.
 

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng vũ lực chỉ làm leo thang căng thẳng.

 
Coi đây là nỗ lực "hợp tác quốc tế" nhằm ổn định tình hình ở Ukraina, Ngoại trưởng Nga mong muốn cuộc gặp "sẽ có tác dụng" và để không xảy ra tình trạng "dùng vũ lực chống những người biểu tình" như đang diễn ra ở miền đông Ukraina.

"Những ngày qua, Tổng thống Putin điện đàm rất cụ thể với hàng loạt lãnh đạo các nước như Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Đức, trong đó giải thích rõ không thể chấp nhận việc những người đã nắm chính quyền bằng cách vi hiến tại Kiev dùng vũ lực chống những người biểu tình ở miền đông Ukraina. Chúng tôi sẽ nỗ lực hòa giải tình hình này, thuyết phục những người đứng đầu tại Kiev có những biện pháp, lắng nghe những ý kiến và mong muốn cùa người dân Ukraina đang sinh sống ở miền đông và miền nam nhằm cố gắng hòa giải chứ không phải sử dụng quân đội", Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh.

Ông Lavrov nói thêm, các nước phải thuyết phục người đứng đầu ở Ukraina chuyển từ lời nói sang hành động, khởi đầu quá trình cải cách Hiến pháp nhằm giải quyết nguồn gốc cuộc khủng hoảng.

Ngoại trưởng Nga cùng người đồng cấp Mỹ John Kerry, quyền Ngoại trưởng Ukraina Andriy Deshchytsia và Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Catherine Ashton, sẽ tham dự cuộc họp 4 bên tại Geneva ngày mai.

Tổng thống tạm quyền Ukraina Turchinov hôm 14/4 ký một sắc lệnh phát động “chiến dịch chống khủng bố đặc biệt” tại miền đông nước này, trong đó nêu rõ việc sử dụng "các biện pháp khẩn cấp để đối phó với những đe dọa chủ quyền và bảo toàn lãnh thổ của Ukraina".

Trong cuộc điện đàm khẩn cấp diễn ra ngay sau đó với Tổng thống Mỹ Obama, Tổng thống Nga Putin nêu rõ, chính quyền Kiev phải chịu trách nhiệm cho tình hình biểu tình tại khu vực miền đông, đồng thời nhấn mạnh các nhà lãnh đạo Ukraina đang tỏ ra “không thiện chí và thiếu khả năng” bảo đảm lợi ích của cộng đồng người nói tiếng Nga tại Ukraina.
 
Theo L.Thư (VietNanNet)


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.